Ngày 3/7 ghi nhận tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ tư liên tiếp, đẩy giá USD tại các ngân hàng thương mại sát ngưỡng trần. Trong khi đó, thị trường tự do và liên ngân hàng cũng sôi động không kém, phản ánh tâm lý nắm giữ ngoại tệ vẫn đang ở mức cao.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 VND/USD, tăng thêm 21 đồng so với hôm qua. Đây là phiên thứ tư liên tiếp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng, đưa tổng mức tăng kể từ đầu tuần lên 43 đồng, mức cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng vào đầu năm 2016. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng 3,1%.
Song hành với đà tăng của tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng liên tục được đẩy lên sát mức trần cho phép. Hiện tại, với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng được phép giao dịch trong khoảng từ 23.836 - 26.346 VND/USD.
Đáng chú ý, lúc 11h sáng nay, hầu hết các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, ACB, Sacombank đều đã niêm yết giá bán USD ở mức 26.345 VND/USD, chỉ kém 1 đồng so với mức trần quy định. SHB cũng không nằm ngoài cuộc, với mức giá bán hiện tại là 26.340 VND/USD.
Điểm đáng chú ý là giá mua USD tại các ngân hàng cũng tăng mạnh, lần đầu vượt mốc 26.000 VND/USD. Tại BIDV và VietinBank, giá mua USD hiện là 26.006 VND/USD. Techcombank còn đưa giá mua lên tới 26.013 VND/USD nếu mua tiền mặt hoặc séc, và 26.047 VND/USD nếu chuyển khoản.
Không chỉ trên thị trường chính thức, giá USD trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do cũng cho thấy xu hướng tăng. Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên 2/7 ở mức 26.163 VND/USD, tăng 33 đồng so với phiên trước đó, trong khi tại thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.380 - 26.450 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua so với hôm qua.
Diễn biến tăng giá của USD trong nước diễn ra trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế lại đang yếu đi. Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, hiện chỉ quanh ngưỡng 96,8 điểm, mức thấp nhất trong nhiều năm. Đây là hệ quả của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025 đầy bất ổn, khiến chỉ số này lao dốc gần 11%, đánh dấu nửa năm tồi tệ nhất của USD kể từ thập niên 1970.
Sự trái ngược này đã được lý giải trong báo cáo phân tích gần đây của Chứng khoán Vietcombank (VCBS). Theo VCBS, áp lực tăng tỷ giá tại Việt Nam hiện nay không bắt nguồn từ yếu tố bên ngoài, vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt mà chủ yếu đến từ diễn biến trong nước. Tâm lý đầu cơ USD của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức vẫn rất mạnh, trong bối cảnh thị trường chưa có thông tin chính thức về kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
“Điều này tiếp tục củng cố tâm lý nắm giữ ngoại tệ và gia tăng áp lực từ phía cầu trong nước đối với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá tâm lý đầu cơ này chỉ mang tính ngắn hạn trong giai đoạn trũng thông tin về kết quả đàm phán thuế quan”, VCBS nhận định.
Dù tỷ giá vẫn ở mức cao, nhưng VCBS cho rằng đây chưa phải là tín hiệu tiêu cực về dài hạn. Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng kinh tế ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi và là điểm đến hấp dẫn với dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang có dấu hiệu hạ nhiệt, VCBS kỳ vọng thị trường ngoại hối sẽ sớm ổn định trở lại trong thời gian tới.