Vinaconex muốn thoái toàn bộ vốn tại Vinaconex ITC

Sau khi thông tin Vinaconex sẽ thoái vốn khỏi Vinaconex ITC - chủ đầu tư siêu dự án Cát Bà Amatina, cổ phiếu VCG đã có diễn biến tăng mạnh...

Vinaconex muốn thoái toàn bộ vốn tại Vinaconex ITC

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC).

Cụ thể, Vinaconex dự kiến bán toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu VCR của Vinaconex ITC, tương đương 51% vốn điều lệ, với mức giá tối thiểu 48.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này cao hơn khoảng 11% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, dự kiến tổng giá trị thương vụ sẽ đem về cho công ty hơn 5.140 tỷ đồng. Hình thức chuyển nhượng là bán trực tiếp cho các nhà đầu tư có quan tâm.

Được biết, Vinaconex ITC hiện là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, có tên thương mại là Cát Bà Amatina. Dự án này có quy mô tổng diện tích hơn 172ha, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng gồm 1.300 căn biệt thự đơn lập, song lập và liền kề.

Ngoài ra còn có các tòa nhà hỗn hợp cao tầng, căn hộ dịch vụ, khu biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, hệ thống khách sạn đa dạng từ mini đến 5 sao và siêu cao cấp, cùng các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, trung tâm thương mại và bến du thuyền.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án đúng giai đoạn Covid-19 lây lan toàn cầu, kéo theo nhu cầu du lịch suy giảm. Sau khi nền kinh tế bước vào trạng thái bình thường mới, lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi chậm, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng vẫn gặp khó khăn, hoạt động bán hàng tại Vinaconex ITC chậm lại.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2025, Vinaconex ITC tiếp tục không ghi nhận doanh thu trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 5,51 tỷ đồng, vì vậy công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 5,51 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,68 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Vinaconex ITC lên kế hoạch kinh doanh tham vọng trong năm nay sau hai năm thua lỗ liên tiếp. Trong đó, công ty dự kiến doanh thu 1.793,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 568,59 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,83 tỷ đồng).

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2025, Vinaconex ITC còn cách rất xa kế hoạch lãi 568,59 tỷ đồng trong năm 2025.

Điểm đáng lưu ý, với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2025, tính tới 31/3/2025, Vinaconex ITC ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 545,3 tỷ đồng, bằng 25,97% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng).

screen-shot-2025-07-01-at-130523.png

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu VCG tăng mạnh 4,08% so với phiên trước đó, lên mức 22.950/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 14.900 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index chờ lực đẩy từ kết quả kinh doanh quý 3

VN-Index chờ lực đẩy từ kết quả kinh doanh quý 3

VN-Index đang nỗ lực giữ vùng hỗ trợ 1.715 điểm sau nhịp điều chỉnh kéo dài, trong khi các công ty chứng khoán kỳ vọng lực cầu và kết quả kinh doanh quý 3 sẽ góp phần định hình xu hướng thị trường trong tuần tới…

Chứng khoán cuối năm còn nhiều ẩn số, chuyên gia điểm mặt các cổ phiếu giàu tiềm năng

Chứng khoán cuối năm còn nhiều ẩn số, chuyên gia điểm mặt các cổ phiếu giàu tiềm năng

Dù thận trọng trước áp lực lãi suất, tỷ giá và bất ổn toàn cầu, các công ty chứng khoán vẫn nhìn thấy cơ hội tại những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng, với các lựa chọn trải rộng từ ngân hàng, bán lẻ, năng lượng, thép và bất động sản khu công nghiệp...

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng song dư địa giảm đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng 1.715 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng đây có thể là khu vực giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng dù tín hiệu xác nhận vẫn cần thêm thời gian…

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin đã tăng lên 14%/năm trong khi khối ngoại liên tục bán ròng, khiến dòng tiền trong nước phải hấp thụ lượng cung lớn và đặt ra câu hỏi về sức bền của thị trường trong giai đoạn sau nâng hạng…