Vụ án cướp tài sản tại ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1 tại Gia Lai là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP.HCM cùng các lực lượng tăng cường đã bắt giữ thành công các đối tượng gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
GÂY ÁN TRONG 5 PHÚT
Theo đó, vào lúc 15h52 ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ Cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là 1.894.843.000 đồng (một tỷ tám trăm chín mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng).
Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá. Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch rồi chiếm đoạt tiền rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.
Trong quá trình gây án và lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, trong đó có việc giả danh shipper nhằm che giấu hành vi, sử dụng xe máy để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác truy xét. Đây là một trong những thách thức lớn đối với lực lượng tham gia phá án.
Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và CBCS dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản; Ban Chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng ban.
Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương nhưng ban đầu kết quả điều tra, truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đối tượng gây án trong thời gian chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng; thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Những chi tiết đó thể hiện các đối tượng đã có sự chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện, cách thức gây án, phương án tẩu thoát khỏi hiện trường...
Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter, màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản xác định: Biển kiểm soát 77G1- 313.12 được cấp cho bà N.T.Đ trên địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và bị mất trộm vào ngày 12/01/2026 tại phường An Nhơn Nam, Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án.
Trên cơ sở nhận định và kết quả thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá, xâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn; phát động quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm, cùng với đó là răn đe việc không được che giấu, tiếp tay tội phạm và có hình thức khen thưởng xứng đáng với những người cung cấp thông tin có giá trị, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông, song song với đó cơ quan Công an đã rà soát các cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú hàng trăm ngàn hộ, nhân khẩu, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Từ công tác vận động quần chúng, nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin; hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong Nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), cơ quan Công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (tên thường gọi là Tài đen (SN 1990, HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua điều tra cho thấy, đối tượng Tài “đen” hiện có Quyết định truy nã đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi Giết người vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án. Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân, sinh năm 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi nổi lên nhiều nghi vấn.
Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ, lúc 16h30 ngày 5/2/2026, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 2 dùi cui điện; số tiền 107 triệu đồng, 02 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4/2/2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.
TÚNG TIỀN LÀM LIỀU
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi địa bàn phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng… để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.
Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó, cả hai đã trốn vào địa bàn TP. Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được; sau đó đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ. Nói về lý do nảy sinh ý định cướp ngân hàng, đối tượng Tài nói: “Túng tiền làm liều chớ cũng không nghĩ nhiều. Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng, nhưng vẫn muốn làm, bắt hay không giờ mới biết. Tôi mất thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp”.
Ngay trong đêm, cơ quan Công an đã trục vớt 2 chiếc xe và chiếc xẻng đối tượng phi tang ở khu vực Biển Hồ.
Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.
Mặc dù có lúc vụ án tưởng chừng đi vào khó khăn, bế tắc nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các Cục Nghiệp vụ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của Ban chuyên án.
Một trong những nguyên nhân quan trọng của thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong quá trình điều tra, các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của nhân dân đã giúp lực lượng công an có thêm căn cứ để xác định đối tượng, củng cố niềm tin vững chắc trong quá trình truy bắt. Đây chính là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tham gia, từ Bộ Công an đến công an các địa phương. Đó là động lực để toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho địa bàn tỉnh Gia Lai.