2 "báu vật" của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỷ đồng

Hai chiếc túi Hermès Himalayan Crocodile Birkin của bà Trương Mỹ Lan được cơ quan thẩm định giá xác định có tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để chuẩn bị cho việc bán đấu giá thi hành án...

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 14/4, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã chính thức ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 túi xách hiệu Hermès "bạch tạng" thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Đây là các tài sản đã được cơ quan chức năng hoàn tất việc cưỡng chế kê biên từ ngày 28/1 vừa qua.

Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty CP định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng thực hiện, giá trị của 2 chiếc túi.

Túi Hermès size 25 loại màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi, được định giá hơn 1,7 tỷ đồng. Túi Hermès size 30 loại màu trắng, không đính đá hay vật liệu trang trí khác, có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, trong các phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan từng khai về nguồn gốc của 2 món đồ xa xỉ này, một chiếc được mua tại Ý và chiếc còn lại do một đại gia người Malaysia tặng.

Theo thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hoặc được tống đạt hợp lệ thông báo, người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời phải nộp tạm ứng chi phí định giá lại. Các bên cũng có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn trên, nếu các đương sự không yêu cầu định giá lại hoặc không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá, chấp hành viên sẽ lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 28/1, Cơ quan Thi hành án dân sự TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế, kê biên đối với hai chiếc túi Hermès này. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo quy định.

Tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị Hội đồng xét xử cho nhận lại hai chiếc túi Hermès. Bà cho biết trong quá trình điều tra, nhiều tài sản cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép đã bị kê biên. Trong đó, một chiếc túi được bà mua tại Italy, chiếc còn lại do một doanh nhân người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, giá trị của hai chiếc túi không lớn, song bà mong muốn được nhận lại để làm kỷ niệm cho con cháu.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định hai chiếc túi đang bị thu giữ, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội, chiếc còn lại là tài sản hình thành từ hành vi phạm tội. Do đó, tòa quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ các tài sản này.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 6/2025, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị được trả lại hai chiếc túi Hermès size 25 và 30 màu trắng, cho rằng đây là tài sản riêng, không liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định hai chiếc túi là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm quyết định tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án là phù hợp quy định pháp luật.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Thaiholdings

Chiến lược "biến nguy thành cơ" của Thaiholdings giữa biến động vĩ mô

Chủ tịch Thaiholdings cho biết thị trường biến động không chỉ tiềm ẩn rủi ro mà còn mang đến cơ hội để triển khai các hoạt động M&A và tìm kiếm những dự án có quỹ đất sạch với mức định giá hợp lý, tạo nền tảng tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường phục hồi và ổn định trở lại...

“Nắn” vốn đầu tư vào khu công nghiệp mới

“Nắn” vốn đầu tư vào khu công nghiệp mới

Ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Savills Việt Nam nhấn mạnh, việc triển khai hạ tầng sẽ mở ra các cụm công nghiệp mới, các chính sách hỗ trợ các ngành giá trị cao được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư chất lượng...

Bức tranh đầu tư đang chuyển mình của Việt Nam

Bức tranh đầu tư đang chuyển mình của Việt Nam

Bức tranh đầu tư của Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, thị trường chuyển dịch từ giao dịch thiên về bán lẻ và bán sản phẩm sang một môi trường mang tính thể chế hơn, lấy tư vấn làm trọng tâm...