29 trung tâm Apax English và Apax Leaders chính thức mở cửa trở lại

Tại Hà Nội, các trung tâm thuộc đợt đầu mở cửa bao gồm Hoàng Quốc Việt, Green Park Việt Hưng, Hà Đông 2, Ngoại Giao Đoàn, Times City. Tại TP Hồ Chí Minh, 4 trung tâm đã mở cửa là Phan Xích Long, Him Lam, Lê Đức Thọ, Phan Văn Trị...
trung tâm

Thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup vào ngày 21/3, 29 trung tâm tiếng Anh Apax English và Apax Leaders trên toàn quốc đã chính thức mở cửa trở lại. Trong đó, số lượng cơ sở ở các tỉnh thành 3 miền Bắc, Trung, Nam lần lượt là 22 cơ sở, 2 cơ sở và 5 cơ sở.

Cụ thể, những trung tâm Apax ở miền Bắc mở cửa trở lại là Times City, Hoàng Quốc Việt, Hà Đông 1, Hà Đông 2, Ngoại Giao Đoàn, Green Park Việt Hưng (TP.Hà Nội), Quang Trung, Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Vĩnh Phúc 1 (tỉnh Vĩnh Phúc), Quảng Bình 1 (tỉnh Quảng Bình) và cơ sở tại các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình.

Ở miền Trung, Apax Leaders mở lại trung tâm Vinh 2 (tỉnh Nghệ An) và Đà Nẵng 2 cơ sở.

Còn miền Nam có cơ sở Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Đức Thọ, Phan Văn Trị, Him Lam, Phan Xích Long (TP.HCM).

Đây là động thái nằm trong kế hoạch mở cửa trở lại 31 trung tâm tiếng Anh đầu tiên trong giai đoạn từ 20-31/3/2023 của Egroup.

Trước đó, trong lần gặp mặt đối thoại với các phụ huynh đã đóng tiền chương trình đào tạo tiếng Anh cho con tại Apax Leaders và Apax English, đối mặt với những ý kiến gay gắt, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Egroup, xin lỗi toàn thể phụ huynh vì những sai sót và nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía Apax Leaders. Đồng thời, ông Thuỷ mong muốn phụ huynh cho trung tâm thời gian để xử lý các vấn đề về hoàn học phí.

Ông Thủy khẳng định sẽ hoàn trả lại học phí nếu như phụ huynh không còn muốn cho con theo học tại Apax Leaders. Tuy nhiên, bước đầu tiên là phải mở cửa lại trung tâm, sau đó mới rà soát để trả lại học phí cho các phụ huynh. Nếu đồng thời thực hiện hai bước này, Apax Leaders sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đầu tháng 3, tại các hội nghị gặp mặt cổ đông, Egroup cho biết, sẽ tập trung tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc nợ theo hình thức hoán đổi nợ sang bất động sản nhằm giải quyết những khó khăn trong giai đoạn hiện tại.

Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup đã đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings, tương đương với 7,22% vốn điều lệ công ty. Mục đích thực hiện giao dịch được đưa ra là do nhu cầu cơ cấu tài chính. Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/3 – 21/4 theo phương pháp thỏa thuận/khớp lệnh. 

Tạm tính ở mức giá 2.690 đồng/cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3, số cổ phiếu trên trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của Apax Holdings, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 chưa kiểm toán là 92,8 tỷ đồng, giảm 180,2 tỷ đồng so với chi tiêu này tại báo cáo quý 4/2021 tương ứng giảm 206,2%.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, kết quả kinh doanh riêng của Apax Holdings giảm do bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 áp lực lên chi phí mặt bằng của toàn hệ thống, chi phí vận hành của cả bộ máy. Tiếp đó là ảnh hưởng trực tiếp từ suy thoái kinh tế cuối năm 2022.

Tuy nhiên, cũng phải kể đến điểm sáng trong hoạt động đầu tư của Apax Holdings, (công ty con, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten) đã có sự trở lại mạnh mẽ sau đại dịch với những kết quả đáng khích lệ. Doanh thu năm 2022 đạt hơn 300 tỷ đồng (tăng 71% so với doanh thu năm 2021). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm