ACB "dọn dẹp" dư nợ nhóm 6 công ty bầu Kiên xuống còn 558 tỷ đồng

Nhờ đẩy mạnh thu hồi nợ, tăng trích lập dự phòng nên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã giảm nhanh dư nợ nhóm 6 công ty, và dự kiến sẽ giảm về 0 đồng vào cuối năm 2017.
ACB "dọn dẹp" dư nợ nhóm 6 công ty bầu Kiên xuống còn 558 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính soát xét của ACB, tính đến 30/6/2017, tổng số dư nợ vay nhóm 6 công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này đã giảm 387 tỷ đồng so với đầu năm, còn lại 3.527 tỷ đồng. Trước đó, thời điểm xảy ra đại án sai phạm tại ACB, ngân hàng ghi nhận khối nợ của nhóm 6 công ty này là hơn 5.000 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2012, chủ yếu nợ nhiều nhất ở chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Đến cuối quý 2/2017, ACB đã thực hiện trích lập dự phòng cho nợ của nhóm 6 công ty là hơn 2.967 tỷ đồng.

Giá trị tài sản đảm bảo còn lại đến 30/6 theo tính toán là 3.576 tỷ đồng. Trong số này, có 2.623 tỷ đồng giá trị cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác đang niêm yết. ACB cho biết một phần cổ phiếu được bên thứ ba đặt mua và trả tiền cọc. Số tiền cọc 416 tỷ đồng đã sử dụng để trả nợ ACB.

Thời điểm cuối năm 2012, giá trị cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 6 công ty là 3.458 tỷ đồng.

Từ 2012-2016, ngân hàng ACB đã rất khổ sở xử lý dọn dẹp khối nợ nghìn tỷ của nhóm 6 công ty sau khi xảy ra đại án sai phạm, cả dàn lãnh đạo cấp cao trong HĐQT, ban giám đốc bị khởi tố, bắt giam, xét xử ở mức hình phạt rất nặng cho nhóm tội phạm kinh tế. 

Suốt 5 năm qua, báo cáo tài chính của ACB luôn khoanh riêng các khoản nợ nhóm 6 công ty, được ghi nhận vào nợ nhóm 2 (chưa phải nợ xấu). 

Cuối năm 2015, ACB đã trình và được NHNN thông qua lộ trình thu hồi nợ kéo dài từ năm 2015-2018. Sau đó một năm, ACB điều chỉnh lại lộ trình này để rút ngắn và dự kiến kết thúc khoản nợ này ngay cuối năm 2017. 

Ngày 7/12/2016, ACB đã gửi công văn đến NHNN về việc trích lập bổ sung để rút ngắn lộ trình thu hồi nhóm nợ này và kết thúc vào năm 2017 và đã được NHNN phê duyệt. Do đó, ACB đã trích lập thêm 800 tỷ đồng trong năm 2016 so với lộ trình thu hồi nợ nêu trên. Lộ trình thu hồi nợ sẽ được điều chỉnh lại với số tiền thu hồi trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 2.016 tỷ đồng.

Lãnh đạo ACB chia sẻ với cổ đông, đến thời điểm này, nợ xấu sau trích lập dự phòng của nhóm này còn lại 1.500 tỷ đồng. Năm 2016, ACB thu nợ được 3.000 tỷ và trích lập 1.115 tỷ đồng. Theo lộ trình năm nay, ACB tích cực thu nợ chưa trích lập dự phòng, đối với nợ đã trích lập ngân hàng sẽ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi. 

Từ mức dư nợ 8.667 tỷ đồng và dự phòng trích lập chỉ 249 tỷ đồng vào hồi cuối năm 2012, tới nay, quy mô khoản nợ sau trích lập dự phòng là 558 tỷ đồng.

>> Vì sao ACB miễn trừ trách nhiệm xử lý “sự vụ đặc biệt”?

Có thể bạn quan tâm

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Việc ban hành Nghị định 340 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, hạn chế tình trạng giao dịch ngoại tệ trái phép, góp phần ổn định thị trường tài chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

Cú bẻ lái chiến thuật của ngành bảo hiểm

Cú bẻ lái chiến thuật của ngành bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào cuộc tái cấu trúc mang tính sống còn, khi già hóa dân số, kỳ vọng tiêu dùng mới và công nghệ buộc các doanh nghiệp phải rời bỏ lối mòn cũ để hướng tới những giải pháp bảo vệ, chăm sóc và cá nhân hóa thực chất hơn...

Cơn sốt bạc bùng nổ: Nhà đầu tư đổ xô gom hàng, cửa hàng bán… giấy hẹn

Cơn sốt bạc bùng nổ: Nhà đầu tư đổ xô gom hàng, cửa hàng bán… giấy hẹn

Giá bạc tăng dựng đứng, lập đỉnh lịch sử và nhanh chóng thổi bùng cơn sốt gom hàng trên thị trường, từ sàn quốc tế đến các cửa hàng trong nước, nơi cảnh xếp hàng mua – bán giấy hẹn xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo những cảnh báo sớm về rủi ro “đu sóng” khi kim loại này đang ở vùng giá cao...