APEC 2027 “lột xác” đảo ngọc Phú Quốc

Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến cuộc “đại phẫu” hạ tầng với sân bay, trung tâm hội nghị và nhiều dự án bất động sản đang tăng tốc triển khai…

phu-quoc-4.jpg
Một góc đảo ngọc Phú Quốc

Việc Việt Nam đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được xem là cú hích chiến lược, không chỉ về đối ngoại mà còn mở ra một chu kỳ đầu tư hạ tầng, đô thị quy mô lớn tại Phú Quốc. Đảo ngọc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có, với hàng loạt dự án hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động, hướng đến mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm hội nghị, du lịch, dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế.

SÂN BAY QUỐC TẾ PHÚ QUỐC - CÚ NHẢY VỌT VỀ HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG

Một trong những dự án hạ tầng trọng điểm và có ý nghĩa quyết định đối với APEC 2027 là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.050 ha. Công trình được khởi công từ tháng 7 và đang được triển khai khẩn trương để kịp phục vụ sự kiện ngoại giao lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Dự án bao gồm các hạng mục quan trọng như xây dựng đường băng số 2, nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP, đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và các đoàn đại biểu quốc tế. Sau khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 Dreamliner hay Airbus A350 – những loại tàu bay thường được sử dụng cho các chuyến bay liên lục địa.

image-2025-12-29t144910665.jpg
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính gần 22.000 tỷ đồng, đưa công suất sân bay tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong giai đoạn cao điểm APEC cũng như phục vụ phát triển du lịch dài hạn của đảo ngọc.

Theo ghi nhận tại công trường, các mũi thi công đang hoạt động liên tục với cường độ cao. Riêng trong giai đoạn 1, mỗi tháng đơn vị thi công ép khoảng 700 cọc lớn, chỉ sau 4 tháng đã hoàn thành thi công kết cấu đến tầng 4. Hiện tại, nhà ga hành khách T2 đã hoàn thành khoảng 85% phần kết cấu thô, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Về mặt kiến trúc, nhà ga T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp) là hai đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh, sự hồi sinh và khát vọng vươn lên, đồng thời tạo dấu ấn kiến trúc mới cho cửa ngõ hàng không của Phú Quốc.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ – TRIỂN LÃM APEC

Nếu sân bay là “cửa ngõ” thì Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC được xem là “trái tim” của toàn bộ chuỗi sự kiện APEC 2027 tại Phú Quốc. Dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với quy mô và tham vọng vượt xa các trung tâm hội nghị hiện có trong khu vực.

Theo quy hoạch tổng thể, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm có 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Khu nhà hát đa năng cao 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa khoảng 4.000 chỗ. Dự án còn bao gồm Công viên APEC, hệ thống giao thông nội khu, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng và quản lý chất thải đồng bộ.

Tổng mức đầu tư của toàn bộ tổ hợp lên tới khoảng 21.860 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027. Sau APEC, đây sẽ là trung tâm tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm quốc tế, phục vụ lâu dài cho người dân và du khách.

Điểm nhấn nổi bật nhất của công trình là ballroom rộng 11.050m2, thiết kế nhịp vượt 81 m không cột. Với diện tích này, ballroom của Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC Phú Quốc sẽ vượt qua Sands Grand Ballroom (Singapore) trở thành ballroom lớn nhất Đông Nam Á.

z7045155922399-4cd08709a94dd9b-2987-8398-1758700103.jpg
Phối cảnh Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC

Không chỉ dừng ở kỷ lục diện tích, công trình còn mở ra khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn với tính linh hoạt cao. Ballroom có thể phục vụ tới 10.000 khách cho hội nghị, triển lãm hoặc lễ hội, đồng thời tổ chức tiệc cho khoảng 5.000 khách. Bên cạnh đó là không gian hội nghị rộng 3.000m2 và 30 phòng họp nhỏ, đáp ứng đa dạng các hoạt động song song trong khuôn khổ APEC.

LÀN SÓNG ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ, NGHỈ DƯỠNG HÀNG TỶ USD

Song hành với các dự án hạ tầng công cộng, Phú Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn bất động sản lớn trong và ngoài nước, với hàng loạt siêu đô thị nghỉ dưỡng được triển khai nhằm đón đầu APEC 2027 và giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (Sun Group) được chấp thuận làm chủ đầu tư Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, quy mô khoảng 88,4 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 64.000 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD). Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô vốn lớn nhất từng được phê duyệt tại Phú Quốc.

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây và các công trình nhà ở rải rác. Nhiều phân khu đã có mặt bằng sạch, được quây tôn và triển khai khoan cọc nhồi. Theo cơ cấu sử dụng đất, dự án dành khoảng 11,8ha cho nhà ở, bao gồm nhà liền kề cao tối đa 6 tầng, biệt thự cao tối đa 5 tầng và các lô chung cư với mật độ xây dựng 45–50%, chiều cao lên tới 40 tầng.

Khu đô thị Bãi Đất Đỏ nằm trong danh mục các dự án phục vụ APEC 2027. Cùng với đó, Sun Group còn được chấp thuận đầu tư Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán với tổng vốn khoảng 5.550 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng quỹ đất và danh mục sản phẩm tại khu vực Nam Phú Quốc.

Tiếp đến là Meyhomes Capital Phú Quốc do Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) làm chủ đầu tư đang triển khai giai đoạn 2 trên tuyến đường tỉnh ĐT975, trục giao thông huyết mạch kết nối sân bay Phú Quốc với cảng An Thới.

Dự án có quy mô khoảng 267ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng gồm nhà ở, thương mại – dịch vụ và các tiện ích đô thị. Theo công bố, tổng mức đầu tư của Meyhomes Capital Phú Quốc hơn 59.000 tỷ đồng (khoảng 2,25 tỷ USD), thuộc nhóm các dự án đô thị có vốn đầu tư lớn tại đảo ngọc.

dji-0380-2-9406.jpg

Cũng tại khu vực Nam đảo, Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc (thuộc hệ sinh thái Thaigroup) dự kiến triển khai khu nghỉ dưỡng – giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc, tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).

Dự án nằm trong khu vực tập trung nhiều tổ hợp du lịch lớn như Grand World Phú Quốc, Park Hyatt Phú Quốc và chuỗi dự án của Sun Group tại Bãi Kem – Hòn Thơm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp tại Phú Quốc.

Với hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai, APEC 2027 không chỉ là một sự kiện ngoại giao đơn lẻ mà đang trở thành động lực tái định hình toàn diện Phú Quốc. Từ một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, đảo ngọc đang từng bước chuyển mình thành trung tâm hội nghị, sự kiện, giải trí và đô thị biển mang tầm quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn trong nhiều thập kỷ tới.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Top 5 dự án “khủng” khởi công, khánh thành hôm nay (19/12)

Top 5 dự án “khủng” khởi công, khánh thành hôm nay (19/12)

Một số dự án "khủng" có thể kể đến gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 287.220 tỷ đồng...

 Mức lương của người cắt cỏ tại sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng

Mức lương của người cắt cỏ tại sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang gặp khó khăn trong việc giữ chân lao động phổ thông, việc một tập đoàn lớn như Vingroup công khai mức đãi ngộ minh bạch, cởi mở độ tuổi tuyển dụng và đảm bảo phúc lợi toàn diện cho nhân viên sân golf cho thấy một chiến lược nhân sự dài hạn và thực tế...

Ồ ạt tung hàng chục tỷ USD xây sân bay, siêu đô thị, đường sắt cao tốc…Việt Nam sớm hoá “hổ kinh tế”

Ồ ạt tung hàng chục tỷ USD xây sân bay, siêu đô thị, đường sắt cao tốc…Việt Nam sớm hoá “hổ kinh tế”

Ngày 19/12 đánh dấu bước ngoặt lớn trong phát triển hạ tầng quốc gia với nhiều dự án lớn trên cả nước được khởi công và khánh thành, khẳng định "hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2026–2030, được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn"...