Bất động sản Nhật Bản chứng kiến “thời điểm vàng” khi đầu tư nước ngoài tăng vọt 45%

Đầu tư nước ngoài vào Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ vào các chính sách của chính phủ…

Một trong những khu vực trung tâm ở Tokyo, Nhật Bản
Một trong những khu vực trung tâm ở Tokyo, Nhật Bản

Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản của Nhật Bản đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua, phần lớn được thúc đẩy bởi đồng yên Nhật suy yếu và chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của nước này.

Henry Chin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương tại CBRE chia sẻ với CNBC: “Đây là thời kỳ vàng của bất động sản Nhật Bản. Nhật Bản được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong khi nền kinh tế toàn cầu đang trong chu kỳ thắt chặt. Bên cạnh đó, mức độ minh bạch và các nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ và bất động sản đa gia đình cũng là điều then chốt”.

Bất động sản đa gia đình là những tòa nhà hoặc khu phức hợp có nhiều căn hộ cho thuê, không giống như bất động sản dành cho một hộ gia đình chỉ có một không gian duy nhất.

Ông Henry Chin lưu ý thêm, một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy nhu cầu đối với lĩnh vực bất động sản của Nhật Bản là các điều khoản cho vay thuận lợi của quốc gia này, trong đó tỷ lệ cho vay-trên-giá trị (loan-to-value) ở mức 70% và chi phí cho vay dao động quanh khoảng 1%.

Và tất nhiên không thể không nhắc đến tình trạng của đồng Yên Nhật.

Vị thế tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc giữ lãi suất chuẩn ở mức -0,1% khiến họ khác biệt với các ngân hàng trung ương lớn khác, vốn đã liên tục nâng lãi suất trong suốt hai năm qua để kiềm chế lạm phát.

Kết quả từ chính sách của Nhật Bản là đồng Yên suy yếu hơn 11% so với đồng USD chỉ tính riêng trong năm nay.

Hoạt động giao dịch bất động sản ở Nhật Bản thuộc hàng mạnh nhất thế giới trong năm nay, công ty dịch vụ bất động sản JLL tại Nhật Bản chia sẻ trong một báo cáo gần đây, dẫn chứng rằng chính chính sách lãi suất đã có tác dụng giữ cho bất động sản của nước này có khả năng phục hồi tốt.

“Các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng gần gấp đôi khoản đầu tư của họ chỉ riêng trong quý đầu năm”, ông Koji Nato, Giám đốc nghiên cứu thị trường vốn của JLL nói thêm.

Singapore là nguồn đầu tư xuyên biên giới lớn nhất vào bất động sản thương mại của Nhật Bản vào năm 2023, với các thương vụ mua lại trị giá lên đến 3 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại. Đầu tư của Mỹ vào Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai với 2,58 tỷ USD và Canada là 1 tỷ USD.

Theo dữ liệu mới nhất do CBRE cung cấp, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Nhật Bản đã tăng 45% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, trong một báo cáo vào tháng 9 từ Knight Frank cho thấy, sự phục hồi vững chắc của ngành du lịch Nhật Bản sau khi nới lỏng các hạn chế ở biên giới đã làm thúc đẩy công suất thuê phòng khách sạn cũng như đầu tư vào khách sạn. Vào tháng 7/2023, Nhật Bản chứng kiến lượng du khách nước ngoài cao nhất kể từ trước đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, các khoản đầu tư vào khách sạn tiếp tục được đẩy mạnh khi chính phủ Nhật Bản “bật đèn xanh” cho việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng tích hợp ở Osaka, cũng là nơi sẽ mở cửa sòng bạc đầu tiên của đất nước. Dự án casino nhằm mục đích thu hút cả khách du lịch quốc tế và chi tiêu trong nước.

Knight Frank lưu ý, lĩnh vực hậu cần của Nhật Bản cũng đã trải qua đà tăng trưởng ấn tượng, được thúc đẩy bởi hoạt động mạnh mẽ của thương mại điện tử. Lĩnh vực hậu cần bao gồm các trung tâm phân phối, nhà kho và các không gian khác có cơ sở lưu trữ.

“Mặc dù giá cả có thể cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách lãi suất, nhưng nhìn chung tôi vẫn rất lạc quan. CBRE kỳ vọng sẽ thấy các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục triển khai vốn ở Nhật Bản trong vài quý tới”, ông Henry Chin đánh giá.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….