Bầu cử Mỹ 2020: Những lá phiếu được kiếm đếm cuối cùng trước kết quả chính thức

Tính đến thời điểm hiện tại, những lá phiếu tại 3 tiểu bang chiến trường là Arizona, Georgia và Pennsylvania vẫn nhanh chóng được xử lý.
Bầu cử Mỹ 2020: Những lá phiếu được kiếm đếm cuối cùng trước kết quả chính thức

Tại Arizona, vị trí dẫn đầu của ông Joe Biden đã giảm xuống còn 18.553 phiếu khi có nhiều phiếu bầu được kiểm hơn. 

Hạt Maricopa đã phát hành con số cập nhật mới lúc 6 giờ chiều theo giờ địa phương, với ước tính có 44.000 lá phiếu còn lại cần kiểm đếm (23.761 phiếu chưa đếm, 15.000 phiếu đếm tạm thời 5.000 phiếu cần xác minh). 

Tại bang Georgia, ông Joe Biden tiếp tục dẫn đầu với mức gia tăng thêm 10.196 phiếu. Các hạt vẫn còn tồn đọng phiếu bầu chưa được kiểm. 

Quận Fulton (bao gồm Atlanta) đã phát hiện ra một vấn đề liên quan đến báo cáo của họ vào cuối tuần trước. Quan chức quận sau đó đã quét lại các lá phiếu. Khoảng 5% số phiếu bầu còn lại cần được kiểm đếm. 

Tại quận Gwinnett, tính đến tối thứ Bảy (7/11) theo giờ địa phương, có tổng cộng 535 phiếu bầu vắng mặt, 965 phiếu tạm thời và 3 phiếu quân sự cần được xem xét lại sau khi trục trặc phần mềm cản trở việc kiểm phiếu. 

Tại Pennsylvania, vị trí dẫn đầu của Joe Biden đã tăng lên 42.818 phiếu bầu, theo kết quả cập nhật (chủ yếu liên quan đến các lá phiếu gửi qua bưu điện đến sau ngày 3/11 nhưng được đóng dấu và tách biệt theo lệnh của toà án) đang chờ tranh tụng tại toà án tiểu bang và tại Toà án tối cao. 

Theo trang web chính thức của bang cho thấy có 55,962 phiếu đang được kiểm điểm. 

Hiện tại, chiến thắng của ông Joe Biden đã gần như trong tầm tay. Tuy nhiên, các trợ lý và người ủng hộ TT đương nhiệm Donald Trump lại cho biết biết, ông Trump sẽ không sớm nhượng bộ và sẽ tiếp tục "chiến đấu" tới cùng. 

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.