Cá nhân hoá sản phẩm thuốc giảm cân

Novo Nordisk, Eli Lilly và Hanmi đều đang điều chỉnh các phương pháp điều trị béo phì dựa trên nhu cầu của từng bệnh nhân, giá thuốc và quá trình chăm sóc dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả giảm cân…

Một loại thuốc điều trị béo phì dạng tiêm

Cạnh tranh trên thị trường thuốc điều trị béo phì đang chuyển từ câu hỏi một loại thuốc có thể giúp người dùng giảm được bao nhiêu cân sang việc thuốc đó phù hợp với từng bệnh nhân đến mức nào. Và xu hướng này được thấy rõ nhất tại thị trường Hàn Quốc.

Mới đây, Novo Nordisk Korea đã nộp hồ sơ đề nghị đưa thuốc Wegovy vào danh mục được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả lên Cơ quan Thẩm định và Đánh giá bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA). Hồ sơ được cho là áp dụng đối với bệnh nhân béo phì kèm bệnh tim mạch và những người mắc béo phì nghiêm trọng. Trong khi đó, Eli Lilly Korea đã nộp lại hồ sơ vào tháng 6, đề nghị bảo hiểm chi trả cho thuốc Mounjaro đối với người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Trong khi đó, hãng dược nội địa Hanmi đã hoàn tất việc xác định giá bán cho Eppe trước khi ra mắt vào cuối tháng này. Cụ thể, giá cung ứng cho liệu trình bốn tuần đầu tiên, với liều 2 mg và 4 mg, là 129.800 won (98 USD). Trong khi đó, giá cung ứng cho liệu trình bốn tuần ở liều duy trì 10 mg vào khoảng 299.200 won. Giá cho liệu trình bốn tuần ban đầu chỉ bằng khoảng một nửa so với Wegovy và Mounjaro.

“Xét trên phương diện giá cả và giai đoạn điều trị, một phương án mới có thể được áp dụng là bệnh nhân sử dụng Wegovy hoặc Mounjaro để giảm cân trước, sau đó chuyển sang Eppe để duy trì cân nặng. Đây có thể trở thành một phân khúc thị trường ngách”, những người trong ngành cho biết.

Thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu được dự báo sẽ phân hóa rõ hơn theo mục tiêu điều trị và đặc điểm của từng bệnh nhân. Theo báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường dược phẩm IQVIA về triển vọng thị trường thuốc điều trị béo phì đến năm 2035, các hãng dược đang chuyển từ việc phát triển một ứng viên thuốc điều trị béo phì duy nhất sang xây dựng danh mục nhiều ứng viên hoạt động theo các cơ chế khác nhau. Các công ty đang mở rộng nghiên cứu vượt ra ngoài nhóm thuốc dựa trên GLP-1 và GIP, sang những nhóm khác như thuốc tác động lên amylin, một hormone tham gia điều hòa cảm giác thèm ăn.

Novo Nordisk đang phát triển CagriSema, loại thuốc kết hợp GLP-1 và amylin. Eli Lilly and Company đang phát triển retatrutide, loại thuốc đồng thời tác động lên GIP, GLP-1 và glucagon, cùng eloralintide, một loại thuốc dựa trên amylin.

Nếu những loại thuốc này phát triển thành công, thị trường có thể phân chia theo từng mục tiêu điều trị, bao gồm giảm cân ban đầu, duy trì cân nặng trong dài hạn, bảo tồn khối lượng cơ và kiểm soát nguy cơ tim mạch.

Báo cáo của IQVIA cũng dự báo thị trường cuối cùng có thể chuyển sang mô hình điều trị cá nhân hóa, trong đó bệnh nhân lựa chọn thuốc điều trị béo phì dựa trên mức độ đáp ứng với thuốc, thành phần cơ thể như tỷ lệ mỡ và khối lượng cơ, cũng như khả năng cải thiện các bệnh lý đi kèm. Báo cáo lưu ý thêm, kết quả xét nghiệm máu và đặc điểm chuyển hóa riêng của từng người có thể được sử dụng để dự đoán bệnh nhân sẽ đáp ứng tốt với loại thuốc điều trị béo phì nào.

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường thuốc điều trị béo phì bắt nguồn từ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực này. Theo HIRA, số đơn thuốc Wegovy và Mounjaro được ghi nhận thông qua hệ thống Đánh giá sử dụng thuốc của Hàn Quốc đã tăng từ 1,22 triệu đơn trong cả năm ngoái lên 1,86 triệu đơn chỉ trong nửa đầu năm nay.

IQVIA dự báo thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu sẽ tăng khoảng 40%, từ 66 tỷ USD năm ngoái lên 92 tỷ USD trong năm nay, tính theo giá niêm yết. Khi thị trường mở rộng, ngày càng nhiều hãng dược quan tâm đến lĩnh vực này và nhiều loại thuốc điều trị béo phì với đặc tính đa dạng hơn đang xuất hiện.

Chăm sóc cá nhân hóa cũng đang mở rộng ra ngoài phạm vi thuốc điều trị. Eli Lilly đang hợp tác với Oura, nhà sản xuất thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, nhằm giúp người sử dụng thuốc điều trị béo phì theo dõi các chỉ số sức khỏe như giấc ngủ, mức độ vận động và khả năng phục hồi của cơ thể.

Hanmi đang phát triển một giải pháp kết hợp thuốc với công nghệ số, trong đó Eppe được sử dụng cùng một thiết bị y tế số nhằm giúp bệnh nhân cải thiện thói quen tập luyện, chế độ ăn uống và lối sống.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, Tổng giám đốc điều hành Novo Nordisk Mike Doustdar dự đoán bệnh nhân đang dần tìm hiểu loại thuốc điều trị thuộc nhóm GLP-1 nào phù hợp hơn với mình, đồng thời thị trường sẽ phân hóa thành nhiều phân khúc hơn khi có thêm các loại thuốc mới xuất hiện. “Khi hình dung tương lai của các loại thuốc GLP-1, thuốc điều trị béo phì và giảm cân, thị trường sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh như giữa Coca-Cola và Pepsi. Thay vào đó, sẽ có Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Dr Pepper và Red Bull. Mọi người đều khát và họ có thể tự lựa chọn”, ông nói.

Có thể bạn quan tâm