Chủ tịch CDO bác bỏ tin đồn khiến cổ phiếu “bốc hơi” 50%

Ngày 19/12/2016, ông Vũ Đình Nhân, chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã: CDO) gửi thư ngỏ tới cổ đông nhằm trấn an tâm lý về tin đồn thất thiệt.
Chủ tịch CDO bác bỏ tin đồn khiến cổ phiếu “bốc hơi” 50%

Tin đồn xấu khiến giá cổ phiếu CDO "bốc hơi" 50% thị giá. Ảnh: Dự án khách sạn 4 sao Candle Hotels được công ty xây dựng năm 2013

Gần đây, giá cổ phiếu CDO bất ngờ giảm sàn 10 phiên liên tiếp, rơi từ mức 35.000 đồng/CP xuống còn 17.150 đồng/CP phiên ngày 19/12. Dư bán tăng mạnh những ngày qua. Cổ phiếu này cũng rơi vào tình trạng mất thanh khoản khiến cổ đông, nhà đầu tư sở hữu lớn bị thiệt hại nặng.

Trước đó, ngày 9/3/2015, cổ phiếu CDO chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM với những tín hiệu lạc quan. Giá cổ phiếu tăng đều cộng với sự cộng hưởng khối lượng giao dịch lớn sau khi lên sàn.

Trong thư ngỏ gửi cổ đông, ông Nhân cho biết, hiện mình đang công tác và hoàn thành một khoá học quản lý cấp cao tại Mỹ, dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 24/12/2016.

Bức thư này cũng xác nhận tin đồn xấu liên quan đến cổ phiếu CDO xuất hiện thời gian gần đây, cộng với việc các công ty chứng khoán hạ tỷ lệ margin đã khiến cổ phiếu CDO giảm sàn nhiều phiên liên tiếp.

Hiện tại, CDO cũng đã và đang phối hợp với các cơ quan điều tra để làm rõ các thông tin. Đồng thời, công ty cũng đã và đang tiếp xúc, gặp gỡ đại diện một số các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư để kịp thời xác nhận các tin đồn trên là không đúng sự thật và cung cấp, thông tin công khai về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sức khoẻ tài chính của CDO.

“Mọi hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ một thông tin bất lợi nào trong hoạt động làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế tính đến hết quý 3/2016 là gần 28 tỷ đồng và cả năm 2016 ước đạt 47 tỷ đồng”- Ông Nhân khẳng định trong thư ngỏ.

Dự kiến, ông Nhân sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 24/12/2016 để tập trung xử lý các vấn đề nêu trên, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Khẳng định hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, ông Nhân thông tin thêm về dự án đầu tư khách sạn 4 sao ở Lào hiện đang tiến hành các thủ tục cấp phép cần thiết. Nếu có giấy phép, công ty sẽ xây dựng một dự án khách sạn 4 sao mang thương hiệu Candle trên diện tích 2,5 ha đất tại PHONSAVAN, XIENG KHOUANG, LAOS. Đây là dự án mà CDO đang rất kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho công ty và các cổ đông.

Chủ tịch Vũ Đình Nhân cũng hi vọng các nhà đầu tư, các cổ đông sẽ tỉnh táo trước các tin đồn để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Về kết quả kinh doanh, BCTC quý 3/2016 cho biết, doanh thu bán hàng quý 3 chỉ đạt 27,3 tỷ đồng, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh chỉ đạt gần 7,3 tỷ đồng trong khi quý 3/2015 đạt gần 17 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn 6,84 tỷ đồng và lãi sau thuế còn 5,47 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, CDO ghi nhận doanh thu 136,7 tỷ đồng, giảm mạnh, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2016, tổng tài sản của công ty tăng đáng kể lên 348,3 tỷ đồng (thời điểm 30/6/2016 là 299,67 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 20,26 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của CDO chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho… Còn tài sản dài hạn chủ yếu là các khoản phải thu tới 130,84 tỷ đồng, đầu tư tài chính 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CDO có hai khoản đầu tư dài hạn vào 2 công ty , trong đó, nắm giữ 600.000 cổ phiếu của CTCP tập đoàn Nhân Nghĩa có trị giá sổ sách 6 tỷ đồng, nắm 500.000 cổ phiếu của CT cổ phần APX có trị giá 5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả là 112 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả khách hàng, đối tác, tiền thuế… CDO không có vay nợ ngắn hạn.

Tuy vậy, vốn chủ sở hữu của công ty đã bị sụt giảm từ mức 263 tỷ đồng cuối tháng 6 xuống còn 236 tỷ đồng cuối tháng 9 vừa qua. Vốn điều lệ đã tăng từ mức 200 tỷ đồng lên 315 tỷ đồng vào ngày 30/11/2016.

Tại ĐHCĐ thường niên 2016 trước đó, công ty đưa ra phương án tăng vốn thêm 100 tỷ đồng nhằm phục vụ đầu tư. Trong đó, sẽ đầu tư 30 tỷ đồng vào CTCP đầu tư và phát triển năng lượng (chuyên sản xuất nến thơm nghệ thuật) để tăng năng suất, hiệu quả. Tại công ty này CDO dự kiến nắm sở hữu 20% sau khi đầu tư 20 tỷ đồng.

Đầu tư 50 tỷ đồng vào CTCP lương thực Hồng Hà nhằm sửa chữa khách sạn tại số 17 Tràng Thi, Hà Nội thuộc sở hữu, quản lý của công ty Hồng Hà. Còn lại bổ sung vốn lưu động 20 tỷ đồng. CDO sẽ nắm 20% vốn công ty sau khi rót vào 50 tỷ đồng.

ĐHCĐ cũng thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 sẽ đạt vốn điều lệ 335 tỷ đồng, doanh thu 240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56,3 tỷ đồng. Chia cổ tức ở mức 15%.

 >> Tỷ phú Thái Lan có “mua hớ” cổ phiếu Vinamilk?

Có thể bạn quan tâm

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Phố Wall chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu Brent vượt mốc 107 USD

Chứng khoán Mỹ chốt phiên trong sắc đỏ sau khi số liệu giá sản xuất tháng 8 và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở ngưỡng cao khiến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn…