Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Các doanh nghiệp hãy chủ động nắm bắt cơ hội từ “Bộ tứ chiến lược”

Chủ trì chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 28/6, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn kêu gọi các doanh nghiệp chủ động nắm bắt lấy những chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế. Để khởi động quá trình này, ông chỉ định ngay một số doanh nghiệp thí điểm…

s1.jpg

Tham dự chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có hai Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI gồm ông Hoàng Quang Phòng và ông Nguyễn Quang Vinh; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; bà Ninh Thị Ty, Phó Chủ tịch HBA cùng các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…

VACOD-HBA ĐẶT NỀN MÓNG CHO SỰ GẮN KẾT VÀ HỢP TÁC

Nhân sự kiện diễn ra đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, phát biểu mở đầu, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA nhấn mạnh tinh thần gắn kết, hợp tác và sự ấm áp như một đại gia đình lớn của hai hiệp hội: “Buổi gặp mặt hôm nay thật sự đông đủ các vị khách mời, đại diện các doanh nghiệp, mang đến cảm giác thân thuộc như một gia đình lớn, một sự gắn kết ấm cúng và đầy ý nghĩa”.

Cũng từ ý nghĩa đặc biệt của buổi gặp gỡ, chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này lựa chọn “Ngày Gia đình Việt Nam” như một chủ đề khơi gợi nhiều góc nhìn đa chiều để mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân thành viên Hiệp hội có thể sẻ chia câu chuyện của mình như những thành viên trong một gia đình lớn.

s2.jpg

Chủ tịch Sơn khuyến khích các vị khách mời và doanh nhân cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm xoay quanh mối liên hệ giữa gia đình và sự nghiệp. Hai hiệp hội VACOD-HBA luôn đề cao và trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nhân, đặc biệt từ các chuyên gia, khách mời trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm liên tục đổi mới và nâng tầm các chương trình, mang lại giá trị thiết thực nhất cho hội viên. Nhờ đó tạo ra một diễn đàn cởi mở, nơi các ý kiến đóng góp có thể trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

TẬN DỤNG “BỘ TỨ CHIẾN LƯỢC” ĐỂ CẤT CÁNH

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI chia sẻ về gia đình lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ông Vinh nêu bật tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy và hành động giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ “Bộ tứ chiến lược” để “cất cánh” trong kỷ nguyên mới.

“Không chỉ thay đổi về hình thức bên ngoài, điều cốt lõi là tư duy của chúng ta có thực sự mới mẻ hay không, cách thức chúng ta triển khai công việc đã đổi mới chưa?”, ông Vinh đặt câu hỏi, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc tái định vị bản thân trong từng hoạt động kinh doanh. Vấn đề hội nhập quốc tế cũng là nội dung chính được nêu trong Nghị quyết 59-NQ/TW, một trong “Bộ tứ chiến lược” của Trung ương ban hành.

s3.jpg

Đi sâu vào chủ đề hội nhập, Phó Chủ tịch VCCI cung cấp cái nhìn tổng quan về vai trò của VCCI với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC Việt Nam (ABAC Việt Nam) khi được Chính phủ giao nhiệm vụ tham gia ABAC từ năm 2005. Ông Vinh cho biết, 21 nền kinh tế thành viên APEC đều cử ba thành viên tham gia ABAC. Ở các nền kinh tế phát triển, thành viên ABAC thường là những doanh nghiệp hàng đầu, thậm chí là các tỷ phú, triệu phú.

Năm 2025 Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC, đồng thời là Chủ tịch ABAC. ABAC tổ chức 4 Kỳ họp thường niên với chủ đề xuyên suốt: các kỳ họp tập trung vào vấn đề thương mại tự do, chuyển đổi số, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

ABAC III (cuộc họp lần thứ 3) là một trong bốn kỳ họp chính thức của ABAC trong năm nay, nơi các thành viên thảo luận và thống nhất khuyến nghị chính sách trình lên các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và thư gửi các Bộ trưởng APEC.

Theo ông Vinh, cuộc họp lần thứ 3 này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với những nỗ lực vận động không ngừng nghỉ trong năm nay, Việt Nam đã giành quyền đăng cai Hội nghị ABAC III tại Hải Phòng, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ UBND thành phố hoa phượng đỏ. Dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ khoảng 125 thành viên từ 21 nền kinh tế APEC. Điều đặc biệt là các thành viên thường có phu quân hoặc phu nhân cùng tham dự.

s4.jpg

Ông Vinh cũng chia sẻ lịch trình bận rộn từ đầu năm với các cuộc họp của ABAC tại Lima (Peru) vào tháng 3 và Toronto (Canada) vào tháng 4. Kỳ họp thứ ba tại Hải Phòng vào tháng 7 này là kỳ họp quan trọng nhất, bởi sứ mệnh chính của ABAC là tham mưu cho các nguyên thủ và Bộ trưởng Kinh tế của 21 nền kinh tế về các vấn đề chính sách thương mại và đầu tư, đặc biệt liên quan đến hội nhập, khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ.

Phó Chủ tịch VCCI khẳng định đây là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm nay. Trong khuôn khổ sự kiện, được sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và VCCI, Hải Phòng sẽ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư quy mô lớn.

“Hội nghị này sẽ diễn ra vào chiều ngày 15/7 tại trụ sở mới hoàn thành, rất đẹp của Hải Phòng”, Ông Vinh thông báo. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 800 doanh nghiệp, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại tòa nhà hành chính mới của thành phố. Các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế, đoàn ngoại giao và các tổ chức kinh tế nước ngoài cũng sẽ tham dự, tạo nên một diễn đàn đa phương đầy tiềm năng.

Theo ông Vinh, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều ngày 15/7. VCCI đã trực tiếp gửi thư mời đến văn phòng hai hiệp hội VACOD-HBA và ông khuyến khích các doanh nghiệp hội viên VACOD-HBA đăng ký tham dự.

Ngoài Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch VCCI còn cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động quan trọng bên lề của ABAC tại Hải Phòng. Từ ngày 16 đến 18/7, các thành viên ABAC sẽ có các phiên họp kín. Đây là những cuộc họp đặc biệt quan trọng bởi đầu ra sẽ là cơ sở để chuẩn bị cho phiên đối thoại giữa ABAC và các nguyên thủ của 21 nền kinh tế APEC, dự kiến diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11 trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Gwangju, Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra lễ công bố các dự án đầu tư mới vào Hải Phòng trị giá 9 tỷ USD và trao giấy chứng nhận đầu tư/kinh doanh, dự kiến diễn ra vào chiều ngày 15/7.

Trong khu vực, mối liên kết hoạt động giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp tại các nước ASEAN cũng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, đặc biệt là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS). Đây là sự kiện mà Thủ tướng thường tham gia với tư cách khách mời phát biểu, và thu hút đông đảo doanh nghiệp Việt Nam. Với kinh nghiệm tham dự từ Campuchia (2022), Indonesia (2023), Lào (2024), và năm nay là Malaysia, ông Vinh khẳng định ASEAN BIS là một diễn đàn hết sức quan trọng. Ông khuyến khích các doanh nhân quan tâm liên hệ với VCCI hoặc chờ thông báo từ VACOD-HBA để có cơ hội tham dự sự kiện.

s5.jpg

Cuối cùng, Phó Chủ tịch VCCI chia sẻ về một sáng kiến quan trọng khác của VCCI: Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền vững. Đây là năm thứ 10 VCCI phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các bộ ngành liên quan để tổ chức chương trình này.

CSI chính là công cụ tiên phong trong lĩnh vực định lượng và đo lường để quản lý doanh nghiệp hiệu quả tại Việt Nam. VCCI hiện đang phối hợp với nhiều hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn lớn để tập huấn nội dung của bộ chỉ số này, khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Dự kiến, thời hạn nộp hồ sơ sẽ vào ngày 30/8, và Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm. Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Năm nay VCCI đã thiết kế riêng một bộ chỉ số phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), thậm chí siêu nhỏ, với chỉ 77 chỉ số cụ thể. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của VACOD-HBA tham gia.

"Chỉ cần các anh chị quan tâm và tìm hiểu bộ chỉ số này, dù không tham gia xếp hạng, hoạt động kinh doanh của anh chị cũng sẽ được cải thiện đáng kể theo hướng bền vững, hội nhập, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế vị thiên nhiên. Tất cả những điều đó sẽ định hướng rất nhiều cho việc triển khai các mô hình kinh doanh của mình”, ông Vinh kết luận.

ĐÒN BẨY, THÁCH THỨC TỪ NGUỒN LỰC 25.000 TỶ ĐỒNG VÀ 74.000 TỶ ĐỒNG

Về phần mình, PGS. Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam là đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8% trong năm nay, một chỉ tiêu gắn bó mật thiết với sự phát triển của doanh nghiệp.

s6.jpg

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PGS. Tích khẳng định nguồn lực khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, bao gồm hai yếu tố chính: công nghệ và nhân lực. Đặc biệt, ông thông báo về khoản ngân sách bổ sung đáng kể mà Chính phủ vừa cấp cho ngành khoa học và công nghệ. “Chính phủ đã dành thêm 25 nghìn tỷ, bảo đảm đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ. Đây là một khoản chi phí rất lớn trong năm nay. Năm tới nguồn kinh phí này có thể lên tới 74.000 tỷ đồng”, ông Tích bật mí. Ông cho biết khoản kinh phí này sẽ được phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp thông qua nhiều chương trình khác nhau.

Theo ước tính, khoảng 10.000 tỷ đồng sẽ dành cho nghiên cứu khoa học, 10.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và 5.000 tỷ đồng cho đổi mới sáng tạo, với ưu tiên hàng đầu là đầu tư cho doanh nghiệp. “Phần lớn quan điểm hiện nay đều hướng tới đầu tư cho doanh nghiệp, bởi lẽ doanh nghiệp chính là động lực phát triển”, PGS. Tích khẳng định. Ông cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn do khả năng tạo ra sản phẩm công nghệ tốt hơn, trong khi doanh nghiệp tư nhân cần chủ động hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn này.

PGS. Tích cũng đề cập đến một thách thức quan trọng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang phải đối mặt: Chính phủ đã yêu cầu phải có ba sản phẩm công nghệ chiến lược trong năm nay.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Để giải quyết vấn đề này, và như Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần đề cập, PGS. Tích nhắc lại sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp. Mục tiêu là cùng nhau xây dựng các "đầu bài" (yêu cầu dự án) cụ thể để có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn kinh phí dồi dào này.

s11.jpg

Việc thực hiện chi tiêu kinh phí hiện nay rất dễ dàng, không giống như trước đây. Chính phủ sẽ cấp theo hình thức Block Funding (cấp vốn khối), tức là chuyển nguyên một gói kinh phí về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau đó sẽ ký kết với các nhà khoa học để cùng triển khai và tạo ra sản phẩm cho chính doanh nghiệp mình. Theo ông Tích, đây là lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp, một cơ chế linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

PGS Tích dẫn chứng doanh nghiệp điển hình Viện đang hỗ trợ trong quá trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Đây cũng là doanh nghiệp bán lẻ thành viên hiệp hội được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn kết nối. Doanh nghiệp được nhắc đến là Công ty TNHH L's Place do bà Nguyễn Thu Thủy làm Giám đốc. Viện đang phối hợp hỗ trợ bà Thủy triển khai ba mũi nhọn chính: Trước tiên, thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ, giúp doanh nghiệp của bà Thủy được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho các tổ chức khoa học công nghệ.

Tiếp theo, xây dựng thương hiệu bền vững và quốc gia: Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp để đưa thương hiệu của bà Thủy lên tầm cao mới, đưa vào danh mục sản phẩm mang tính bền vững, thương hiệu quốc gia do Bộ Công Thương đầu tư và tài trợ. Điều này sẽ giúp thương hiệu có cơ hội lọt vào thị trường ASEAN và được xếp hạng quốc tế để khẳng định chất lượng và sự tin cậy của sản phẩm.

Cuối cùng là thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng để đưa sản phẩm lên môi trường số, tăng doanh thu từ kênh kỹ thuật số. Theo ông, ba mũi nhọn này là trọng tâm để doanh nghiệp phát triển toàn diện, từ quản lý đến kinh doanh.

Ông Tích lưu ý các hình thức hỗ trợ sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. “Hiện nay, doanh nghiệp có nhu cầu gì, cứ đề xuất cho hiệp hội. Hiệp hội sẽ kết nối chúng tôi với doanh nghiệp, và chúng tôi sẽ có các nhóm chuyên gia trong và ngoài nước giúp hỗ trợ một cách từ từ và bài bản", ông Tích cam kết.

Ngay khi PGS Nguyễn Văn Tích chia sẻ về những cơ hội tiếp cận nguồn lực Nhà nước hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, Phó Chủ tịch HBA Ninh Thị Ty tranh thủ đề cập đến vấn đề Tập đoàn Hồ Gươm của bà đang gặp phải. Theo bà Ty, Tập đoàn Hồ Gươm đã và đang từng bước thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh, bước đầu gặt hái được một số thành công như dây chuyền sản xuất may mặc hiện đại, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với thành quả sản phẩm “vải ngọc không hạt” và lá tía tô đáp ứng điều kiện xuất khẩu của nhiều thị trường khó tính.

s8.jpg

“Mặc dù bản thân tôi và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã nhiều lần lên kế hoạch về việc chuyển đổi số nhưng vẫn trong tình trạng manh mún chứ chưa trở thành một hệ thống nhất quán. Chúng tôi cũng từng mời một số chuyên gia nhưng chưa đạt được hiệu quả toàn diện. Bởi thế, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia như PGS Tích và đặc biệt muốn tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục đăng ký để Hồ Gươm trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tôi muốn nhờ trực tiếp PGS Tích và Viện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trực tiếp hỗ trợ”, bà Ty đề xuất.

Vấn đề của Tập đoàn Hồ Gươm đã đặt ra “đề bài” khá cụ thể cho các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đề nghị PGS Tích nhanh chóng làm việc trực tiếp và đưa ra phương án cải cách cụ thể cho Tập đoàn Hồ Gươm.

TS. Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội mang đến hai thông tin quan trọng, mở rộng góc nhìn về mối liên hệ giữa khoa học và doanh nghiệp.

Đầu tiên, TS. Tuấn Anh tiết lộ về một Nghị quyết mới đang được Trung ương xây dựng, tập trung vào lĩnh vực khoa học sống nhưng bao hàm cả các khía cạnh rộng hơn như kinh tế, luật pháp và quản trị. Khác với Nghị quyết 57 hiện hành chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số và khoa học kỹ thuật, nghị quyết mới này sẽ đề cập sâu hơn đến những vấn đề phi công nghệ mà doanh nghiệp thường xuyên đối mặt, như câu chuyện tiếp cận khách hàng, quản trị, và các vấn đề pháp lý.

s9.jpg

“Trong cả nước chỉ có ba đơn vị trọng điểm xây dựng nghị quyết này: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM”, TS. Tuấn Anh cho biết. Đại học Quốc gia Hà Nội đặc biệt có thế mạnh với năm trường thành viên và hai viện hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Ông tin rằng nghị quyết này sẽ sớm được ban hành và mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong các vấn đề quản trị và pháp luật.

Thứ hai, TS. Tuấn Anh chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các doanh nghiệp. Mặc dù đã có nhiều hợp tác, ông vẫn mong muốn được kết nối sâu rộng hơn nữa với cộng đồng doanh nhân trong VACOD-HBA. “Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc chứng minh rằng công nghệ và kết quả nghiên cứu của họ là do tự thân phát triển, không phải đi mua. Việc này cần sự hợp tác chặt chẽ để doanh nghiệp có thể chính thức bắt đầu và tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ”, ông phân tích.

s7.jpg

Ông Tuấn Anh mong muốn được phối hợp cùng các doanh nghiệp trong Hiệp hội, đặc biệt với Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, để tìm ra những phương án hợp tác hiệu quả. Thực tế cho thấy dù đã tiếp cận được doanh nghiệp nhưng người nghiên cứu khoa học sẽ rất khó để định hình vấn đề bởi chính các doanh nghiệp cũng chưa xác định được điều họ mong mỏi. “Chúng ta phải ngồi lại để cùng nhau phối hợp. Nếu có phương án cụ thể, mọi việc sẽ trở nên rất thuận lợi”, ông kết luận, thúc giục sự chủ động từ phía doanh nghiệp để biến những ý tưởng thành hành động cụ thể.

CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT CƠ HỘI

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn bổ sung thêm thông tin về những thay đổi trong thành phần đại diện của Việt Nam tại ABAC, với VCCI giữ vai trò chủ chốt. ABAC là cơ chế đại diện chính thức của cộng đồng doanh nghiệp trong khuôn khổ APEC, được thành lập năm 1995 nhằm tư vấn trực tiếp cho các nhà Lãnh đạo APEC. Lãnh đạo mỗi nền kinh tế cử tối đa ba doanh nghiệp tiêu biểu tham gia ABAC. Đại diện cho Việt Nam tại ABAC 2025 gồm ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI; ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT sáng lập Công ty cổ phần Sovico.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định những lợi ích và hiệu quả mà hội đồng này mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Ông nhấn mạnh sự quan tâm của Hiệp hội đến các hoạt động doanh nghiệp trong khối ASEAN, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình Doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI phát động.

“Phải nói rằng đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đón đầu xu thế phát triển bền vững. Chương trình này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội, mang lại những lợi ích thiết thực, giúp chúng ta không chỉ tồn tại mà còn phát triển vững mạnh trong bối cảnh mới.

Các doanh nghiệp hãy chủ động nắm bắt lấy những chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn trực tiếp bởi những đơn vị hàng đầu như Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hãy nhanh chóng đăng ký tham gia để sớm trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ”, Chủ tịch Sơn khích lệ.

Để đảm bảo sự hỗ trợ tối ưu, ông cũng yêu cầu đại diện các đơn vị cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho hai văn phòng Hiệp hội, nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký và tiếp cận thông tin.

Đi sâu hơn vào phương thức hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ, TS Nguyễn Hồng Sơn giữ nguyên quan điểm cần phải thay đổi cách tiếp cận truyền thống, nơi doanh nghiệp thường tự đưa ra “đầu bài” mà đôi khi không đủ chuyên sâu hoặc toàn diện.

s12.jpg

“Tôi đã nhiều lần trao đổi với PGS. Tích rằng, thay vì doanh nghiệp tự nghĩ ra đầu bài, chúng ta cần bắt đầu từ việc nghiên cứu một doanh nghiệp cụ thể để chính chuyên gia khoa học công nghệ đưa ra định hướng. Từ đó, viện nghiên cứu sẽ là đơn vị tư vấn cho doanh nghiệp, từ khâu đặt hàng đến việc khai thác nguồn vốn. Góc nhìn của các chuyên gia khoa học công nghệ là vô cùng quan trọng để đưa ra giải pháp đầy đủ và phù hợp nhất cho doanh nghiệp”, ông Sơn lý giải.

Để khởi động quá trình này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn chỉ định ngay một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và nông sản thí điểm trong thời gian các doanh nghiệp chưa chủ động đăng ký. Lý do ông chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm thí điểm là vì “phạm vi vừa phải, dễ dàng đạt được kết quả nhanh hơn, và cũng nằm trong đối tượng quan tâm của cả Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68”. Trên cơ sở đó, các tổ chức khoa học công nghệ không chỉ tư vấn về Nghị quyết 57 mà còn cần nghiên cứu thêm về Nghị quyết 68 để khai thác tối đa nguồn hỗ trợ từ cả hai.

Xem thêm

Chủ tịch VACOD-HBA: Tạp chí Thương gia phải luôn giữ tâm sáng, bút sắc, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Chủ tịch VACOD-HBA: Tạp chí Thương gia phải luôn giữ tâm sáng, bút sắc, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân vào đúng ngày 21/6, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh Tạp chí Thương gia không chỉ là cơ quan ngôn luận của hai hiệp hội mà còn phải trở thành tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp…

HBA có tân Phó Chủ tịch, sẵn sàng khởi động tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN 2027

HBA có tân Phó Chủ tịch, sẵn sàng khởi động tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN 2027

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 7/6, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn thông báo kết quả bầu cử tân Phó chủ tịch HBA đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và công tác chuẩn bị cho loạt sự kiện quan trọng, tập trung chủ đề trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân…

VACODA-HBA luôn tiên phong đưa “bộ tứ chiến lược” vào cuộc sống

VACODA-HBA luôn tiên phong đưa “bộ tứ chiến lược” vào cuộc sống

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 31/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của hai Hiệp hội. Ông nhấn mạnh, VACOD-HBA luôn nỗ lực đưa “bộ tứ chiến lược” của Đảng và Nhà nước ngay khi ban hành vào thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả - kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới...