
Tham dự Chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Hiền Phương, Phó Tổng Giám đốc Vietnamobile; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; hai Phó Chủ tịch HBA bà Ninh Thị Ty, bà Bùi Thị Hải Yến cùng đông đảo doanh nhân đến từ Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…
AI, MẠNG XÃ HỘI LÀ CÔNG NGHỆ NHƯNG NHÀ BÁO CÓ CẢM XÚC VÀ TRÁI TIM
Trong không khí hân hoan kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Chương trình Bữa sáng Doanh nhân được tổ chức vào đúng dịp đặc biệt này càng trở nên ý nghĩa. Đây không chỉ là cơ hội để cộng đồng doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, mà còn là dịp để cùng nhìn lại và tôn vinh vai trò to lớn của báo chí trong sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự nghiệp kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thấu cảm về mối quan hệ cộng sinh giữa báo chí và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cả hai lĩnh vực, cùng nhau hướng tới những thành công mới.
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tạp chí Thương gia cùng toàn thể đội ngũ biên tập viên, phóng viên và những người làm báo nói chung nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Ông nhấn mạnh vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng báo chí trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, đặc biệt báo chí luôn phục vụ lợi ích của dân tộc, cộng đồng và nhân dân Việt Nam. “Chúc đội ngũ những người làm báo luôn dồi dào sức khỏe và đặc biệt nhiều tâm huyết để cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp báo chí của Việt Nam nói chung và của Tạp chí Thương gia nói riêng”, Chủ tịch Sơn nói.
Kỷ niệm tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng, bắt đầu từ số đầu tiên của tờ báo Thanh Niên ra đời vào năm 1925, do đích thân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng thành lập và làm chủ bút. Chủ tịch Sơn nêu rõ, ngay từ thuở sơ khai báo Thanh Niên đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và sứ mệnh cách mạng của mình, thực sự là một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị-tư tưởng, thắp lên ngọn lửa cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vẻ vang..
TS Nguyễn Hồng Sơn nhắc lại các mốc lịch sử đáng nhớ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21/6/1985 là Ngày Báo chí Việt Nam. Đến năm 2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị đã đổi tên thành Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 100 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn thông báo Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội HBA quyết định tổ chức họp Ban Thường vụ mở rộng ngay sau Bữa sáng Doanh nhân, với sự tham dự của ban lãnh đạo VACOD và các chuyên gia. Cuộc họp tập trung thảo luận chủ đề nâng cao vai trò công tác Hiệp hội kết hợp với công tác truyền thông, đặc biệt với Tạp chí Thương gia, nhằm phục vụ, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp hội viên.
“Hội nghị sẽ bàn kỹ hơn về phương pháp và các hình thức phát triển, sự đóng góp của báo chí nói chung và đặc biệt là của Thương gia nói riêng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh vận hội mới của đất nước đang được soi sáng bởi “Bộ tứ chiến lược” của Bộ Chính trị”, ông Sơn chia sẻ.
Thay mặt lãnh đạo hai Hiệp hội, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho Ban Biên tập Tạp chí Thương gia, thể hiện sự trân trọng và chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo nhân dịp ngày lễ 21/6 đầy ý nghĩa.

PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nồng nhiệt chúc mừng Tạp chí Thương gia và toàn thể đội ngũ làm báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Ông Tích khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của báo chí trong thời đại bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội. PGS.TS Tích nhấn mạnh vai trò của báo chí không chỉ là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, kinh tế mà còn cả trên mặt trận khoa học công nghệ.
Ông đánh giá cao Tạp chí Thương gia đã đi đúng hướng khi tập trung hướng tới cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội, đặc biệt truyền tải kịp thời các Nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp, cũng như lan tỏa nhanh chóng, kịp thời thông tin, kiến thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng đến với doanh nghiệp trong thời gian qua.
Đề xuất về hướng hợp tác trong tương lai, PGS.TS Vũ Văn Tích mong muốn tăng cường phối hợp không chỉ trong việc chuyển giao và tư vấn khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học, nhà quản lý với doanh nghiệp, mà còn trong lĩnh vực truyền thông. Ông khẳng định việc hợp tác truyền thông là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển mạnh mẽ.

Ông khẳng định AI sẽ không làm mất việc của các nhà báo, bởi lẽ AI và mạng xã hội chỉ đơn thuần là công nghệ thuần tuý, trong khi nhà báo là những con người có cảm xúc và trái tim. Nhà báo phải trở thành người kể những câu chuyện hay, sâu sắc để công chúng ghi nhớ lâu dài. Đó cũng là thiên chức và sự khác biệt giữa báo chí chính thống và thông tin mạng xã hội được cung cấp bởi AI”.
Dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ báo chí khi mới nhậm chức "Tất cả những nhà báo hãy kể những câu chuyện hay từ Trung Quốc", PGS.TS Tích khuyên Tạp chí Thương gia nên kể nhiều câu chuyện hay về hai Hiệp hội, kèm theo những câu chuyện hay về khoa học công nghệ. Ông cũng mượn phát biểu của một nhà khoa học nổi tiếng: "Khoa học không có biên giới nhưng nhà khoa học thì phải có tổ quốc" để ví von với vai trò của nhà báo trên mặt trận truyền thông, báo chí.
Theo ông Tích, khoa học công nghệ cũng như thông tin truyền thông không có biên giới, nhưng nhà báo cần có hiệp hội và quốc gia của mình, cần nhiệt huyết, bản lĩnh để tiếp tục viết nên những câu chuyện hay trên mặt báo, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
SỨC MẠNH CỘNG HƯỞNG GIỮA BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP
Bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel, Phó Chủ tịch HBA chúc mừng Tạp chí Thương gia cùng toàn thể những người làm báo. Bà Yến nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của báo chí trong bối cảnh hiện nay. Theo bà, báo chí là kênh hữu hiệu để các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp. Trong khi có rất nhiều kênh thông tin khác, báo chí chính thống vẫn giữ vai trò then chốt nhờ tính xác thực và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp truyền tải thông tin chính thức về mình, về sản phẩm và các hoạt động khác.
Đặc biệt, Tổng Giám đốc Hanel chia sẻ kinh nghiệm cá nhân xương máu về vai trò của báo chí trong việc xử lý khủng hoảng. Bà nêu rõ, với sự đồng hành và hiểu biết sâu sắc của các cơ quan báo chí có thể giúp doanh nghiệp vượt qua những thời điểm khó khăn một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, bà Yến cũng đề cao vai trò của báo chí trong việc đối thoại chính sách. Bà nhìn nhận báo chí không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn là cầu nối giúp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đến được với các nhà lập pháp và hành pháp. Thông qua cách thể hiện mềm mại, kể chuyện thuyết phục, báo chí có thể giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về những khó khăn cũng như thành công của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những chính sách phù hợp, tác động tích cực đến sự phát triển.
Bà khẳng định sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. “Hơn ai hết, một quốc gia muốn phát triển thì phải có rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi mong muốn báo chí sẽ tiếp tục lan tỏa vai trò quan trọng của doanh nhân trong giai đoạn hiện nay, bởi lẽ nếu không có họ và không bồi dưỡng, hỗ trợ họ, mọi chính sách dù hay đến đâu đều trở thành vô nghĩa”, bà Yến quả quyết.

Về phần mình, bà Hiền Phương, Phó Tổng Giám đốc Vietnamobile, chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên được tham dự chương trình Bữa sáng Doanh nhân của VACOD-HBA. Chúc mừng đến Tạp chí Thương gia và toàn thể đội ngũ những người làm báo, bà Phương bật mí một câu chuyện cá nhân thú vị: Bà từng có ước mơ trở thành nhà báo. Dù những ngã rẽ cuộc đời đã đưa bà sang một lĩnh vực khác, nhưng bà vẫn giữ nguyên sự ngưỡng mộ đối với nghề báo và những người cầm bút.
Chúc mừng những người làm báo và đội ngũ Tạp chí Thương gia, bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm, Phó Chủ tịch HBA khẳng định vai trò của các nhà báo là vô cùng quan trọng trong mọi thời kỳ, từ chiến đấu trực tiếp trên mặt trận đến định hướng dư luận. Bà ví ngòi bút của nhà báo như “khẩu súng” của chiến sĩ và bộ óc của họ như “bộ tham mưu” của cuộc chiến.

“Trong bối cảnh hiện đại, khi các hoạt động PR, quảng cáo và truyền thông ngày càng phát triển, với cái tâm trong sáng, nhà báo có thể phản ánh sự việc một cách khách quan, minh bạch. Ngược lại, nếu thiếu đi cái tâm, thông tin có thể bị bóp méo, thiếu trung thực. Với riêng Tạp chí Thương gia, tôi nhìn nhận toàn bộ đội ngũ từ Ban Biên tập đến phóng viên đều giữ được cái tâm trong sáng với cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin rằng với tinh thần đó, Tạp chí Thương gia sẽ trở thành một bệ đỡ và phương tiện truyền thông hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp VACOD và HBA”, bà Ty chân tình chia sẻ.
Từ "trái tim mình", nữ tướng Tập đoàn Hồ Gươm chúc Tạp chí Thương gia và Tổng Biên tập Thùy Dương luôn mạnh khỏe, giữ vững tâm trong sáng, ngòi bút sắc bén và một bộ óc như bộ tham mưu cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Coi báo chí là một cầu nối vô cùng quan trọng, bà Nguyễn Thị Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Sống Chất Khỏe Đẹp Vui khẳng định vai trò không thể thiếu của báo chí đối với sự phát triển của doanh nghiệp. “Nếu không có báo chí, doanh nghiệp không thể phát triển một cách mạnh mẽ”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Bà Tuyết đồng tình với ý kiến của các vị khách mời trước đó về tầm quan trọng của những nhà báo có tâm và tầm, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp. Bà khuyến khích các doanh nghiệp nên nắm bắt cơ hội này để hợp tác chặt chẽ với báo chí. “Bản thân tôi mong muốn Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đang trong giai đoạn chuyển đổi sang các mảng kinh doanh mới để họ vững vàng trên chặng đường phát triển”, bà Tuyết bộc bạch.
“CÚ CHUYỂN NGOẠN MỤC” VÀ HÀNH TRÌNH ĐẦY HỨA HẸN
Đón nhận tình cảm của Chủ tịch VACOD-HBA cùng các doanh nhân trong cộng đồng doanh nghiệp dành cho Tạp chí Thương gia nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia Nguyễn Thùy Dương chân thành cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng đông đảo các doanh nhân và những người bạn thân thiết.
Bà Thùy Dương bày tỏ cảm xúc khi Tạp chí Thương gia đang bước sang tuổi 15 đầy sung sức và đã trải qua một hành trình đáng nhớ, đầy hứa hẹn. Trong một dịp đặc biệt của người làm báo, Tổng Biên tập Nguyễn Thùy Dương hồi tưởng lại những kỷ niệm khó quên khi nhận nhiệm vụ trong tình trạng “một thân gánh hai vai ở hai cơ quan khác nhau” theo chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc để thành lập tờ báo cho Hiệp hội.

Từ câu chuyện lựa chọn cái tên cho tờ Tạp chí đã phải đắn đo, trăn trở từ rất nhiều, rồi khi cơ duyên đến, cái tên "Thương gia" đã bất thần xuất lộ như một định mệnh để tạo nên sự khác biệt, bà Thùy Dương bồi hồi nhớ lại.
Kỷ niệm thứ hai đáng nhớ đối với bà Dương chính là giai đoạn quy hoạch báo chí căng thẳng năm 2020. Tạp chí Thương gia đã có một "cú chuyển rất ngoạn mục" nhờ đã có sự chuẩn bị và tầm nhìn xa của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khi quyết định chuyển cơ quan chủ quản từ HBA sang VACOD. “Khi đó Ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên Thương gia đều vững tâm cho một sự phát triển mới. Đó thực sự là một may mắn cũng như dấu mốc mới của Thương gia”, bà Dương cảm khái nói.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, Tổng biên tập Tạp chí Thương gia nêu rõ những đóng góp hữu ích, phản biện hợp lý và tâm huyết từ các doanh nhân cùng với định hướng sáng suốt của ban lãnh đạo hai hiệp hội sẽ giúp cho Thương gia vững vàng trên hành trình phát triển sắp tới.
Bà Thùy Dương nhấn mạnh, các phóng viên và biên tập viên của Thương gia lâu nay luôn phải nắm vững hoạt động của cơ quan chủ quản và tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ, mục đích của toà soạn. Anh em cũng luôn đọc kỹ những bài tường thuật sự kiện Bữa sáng Doanh nhân để nắm bắt kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng các định hướng, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, những hoạt động, sự kiện quan trọng sắp diễn ra của hai hiệp hội nhằm triển khai công tác truyền thông, viết bài bám sát tình hình thời sự nóng. Nhờ đó, tạp chí Thương gia không chỉ viết bài đúng trọng tâm, thể hiện rõ vai trò tiếng nói của hai hiệp hội mà còn truyền tải và lan toả rộng rãi thông tin, kiến thức hữu ích đến cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần luôn sát cánh, đồng hành ủng hộ doanh nghiệp.
Thời gian tới, tạp chí Thương gia sẽ liên tục thích ứng với những thay đổi vũ bão về công nghệ truyền thông và báo chí tiên tiến trên thế giới, tiếp tục xây dựng đội ngũ mạnh về chuyên môn, vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, giàu bản sắc để ngày càng phục vụ tốt hơn cho Hiệp hội.
Trong bối cảnh cả nước đều đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Biên tập Nguyễn Thùy Dương mong Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, với phong cách lãnh đạo sâu sát, quyết liệt và luôn là người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ để tạp chí Thương gia phát triển ổn định, có sự bứt phá trong giai đoạn mới. Ban biên tập Tạp chí Thương gia sẽ báo cáo với lãnh đạo hiệp hội trong Hội nghị thường vụ mở rộng về thực trạng chung của báo chí hiện nay, tình hình của tạp chí cũng như chiến lược và các giải pháp thích ứng của Thương gia trước những thay đổi.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn một lần nữa khẳng định vai trò và ảnh hưởng to lớn của báo chí đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh, báo chí phải gần gũi doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Mọi hoạt động của tạp chí Thương gia phải đặt trọng tâm vào việc trở thành bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp, đồng thời tận tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn và phát triển bền vững.
Chủ tịch Sơn nêu rõ: “Thương gia phải luôn là một người bạn đồng hành chân thành của doanh nghiệp. Tuyệt đối không được lợi dụng những khó khăn hay sai sót của họ để tạo áp lực. Nếu họ có sai sót thì phải chỉ ra trên tinh thần xây dựng giúp họ khắc phục. Tôi đã nhấn mạnh rất rõ ràng tâm huyết và sự trong sáng của người làm báo là kim chỉ nam. Bất kỳ cá nhân nào đi chệch khỏi giá trị cốt lõi này đều không thể tồn tại trong đội ngũ”.

Người đứng đầu VACOD-HBA mong muốn đội ngũ tạp chí Thương gia luôn giữ “lòng trong, bút sắc”, gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cũng giao nhiệm vụ cho tạp chí Thương gia không chỉ là cơ quan ngôn luận của hai hiệp hội mà còn phải trở thành tiếng nói của hàng chục hiệp hội doanh nghiệp địa phương đã ký kết thoả thuận hợp tác với hiệp hội.