Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu chạm mức cao nhất trong 2 tuần

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại…

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu chạm mức cao nhất trong 2 tuần

Kết thúc phiên 16/4, chỉ số Dow Jones giảm 699,57 điểm (-1,73%) xuống 39.669,39 điểm, S&P 500 mất 120,93 điểm (-2,24%) còn 5.275,70 điểm và Nasdaq Composite trượt 516,01 điểm (-3,07%) thành 16.307,16 điểm.

Có thời điểm trong phiên Nasdaq rơi xuống mức thấp nhất là 16.066,46 điểm. Cùng lúc đó, chỉ số đo lường nỗi sợ hãi trên Phố Wall, Cboe Volatility Index, vọt lên mốc cao 32,64 điểm.

Cổ phiếu Nvidia trượt dốc 6,9% sau khi công ty tiết lộ rằng họ sẽ phải gánh khoản chi phí lên tới 5,5 tỷ USD vì chính phủ Mỹ yêu cầu hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H20 của họ sang Trung Quốc, một thị trường quan trọng đối với dòng chip bán chạy của công ty. Đây là diễn biến mới nhất của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trung Quốc đã nâng mức thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125% trong động thái trả đũa việc Tổng thống Donald Trump đánh thuế hàng Trung Quốc 145%.

Các hạn chế mới của Mỹ cũng ảnh hưởng đến AMD, khiến cổ phiếu hãng này giảm 7,3%. Chỉ số ngành bán dẫn mất tới 4,1%. Cũng trong ngày, tập đoàn sản xuất thiết bị sản xuất chip ASML của Hà Lan cảnh báo rằng thuế quan đang gây áp lực lên triển vọng lợi nhuận của họ.

“Các công ty đã bắt đầu nói đến những tác động từ thuế, cũng như những hệ lụy tiêu cực mà sự bất định này đang gây ra”, ông Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management nhận xét.

Về khía cạnh kinh tế, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, nói rằng các mức thuế cao hơn dự kiến có thể làm gia tăng lạm phát và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ông lưu ý Fed sẽ chờ thêm dữ liệu trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất.

Nhận định của Chủ tịch Fed đã thổi bùng lên một làn sóng bán tháo cổ phiếu, vốn đã chịu áp lực từ đà suy giảm của Nvidia và các công ty sản xuất chip khác.

“Ông Powell đang xác nhận điều mà nhà đầu tư lo ngại, đó là khả năng tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát dai dẳng hơn do ảnh hưởng thuế quan”, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research nhấn mạnh.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,08 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hơn 18 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

GIÁ DẦU TĂNG GẦN 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã chạm mức cao nhất trong hai tuần do lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,18 USD, tương đương 1,8%, lên 65,85 USD/thùng; trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,14 USD, tương đương 1,9%, lên 62,47 USD/thùng.

Vào ngày 16/4, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây áp lực tối đa lên Tehran và đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức 0. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ vừa nối lại đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân trong tháng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố rằng quyền làm giàu uranium của Iran là điều không thể nhượng bộ. Vòng thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra vào 19/4 tại Rome (Italy).

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết họ đã nhận được các kế hoạch cập nhật từ Iraq, Kazakhstan và một số nước khác về việc cắt giảm sản lượng hơn nữa để bù đắp cho phần vượt hạn ngạch, điều này tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2020, thời điểm nhu cầu sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Những cuộc chia tay liên tiếp trên sàn chứng khoán

Những cuộc chia tay liên tiếp trên sàn chứng khoán

HNX vừa quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của 4 doanh nghiệp trên UPCoM, gồm C21, ECO, VE8 và RCD, qua đó đưa gần 56,5 triệu cổ phiếu rời thị trường chứng khoán trong tháng 9 và tháng 10…

VN-Index giằng co dưới 1.830 điểm, rủi ro điều chỉnh chưa tan

VN-Index giằng co dưới 1.830 điểm, rủi ro điều chỉnh chưa tan

VN-Index tiếp tục giằng co trong vùng tích lũy khi áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa cải thiện. Các công ty chứng khoán duy trì quan điểm thận trọng, với vùng 1.790 điểm được xem là hỗ trợ quan trọng, còn kịch bản lùi sâu về 1.715-1.750 điểm vẫn được lưu ý...

VN-Index lấy lại đà tăng, công ty chứng khoán vẫn thận trọng

VN-Index lấy lại đà tăng, công ty chứng khoán vẫn thận trọng

VN-Index hồi phục tích cực sau hai phiên điều chỉnh, lấy lại mốc 1.800 điểm khi độ rộng thị trường cải thiện. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm khiến các công ty chứng khoán chưa xem đây là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới, trong khi vùng 1.830-1.850 điểm đang trở thành thử thách kế tiếp...

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị loại khỏi chỉ số Euro Stoxx 50 kể từ đầu phiên 21/9 trong bối cảnh cổ phiếu giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Hãng cũng đưa ra cảnh báo về khoản chi phí phát sinh lên đến 10 tỷ euro, dự kiến khiến lợi nhuận năm 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề…

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Sau phiên cơ cấu quỹ tạo áp lực bán mạnh, VN-Index dự báo sẽ trở lại trạng thái cân bằng trong vùng 1.810–1.840 điểm. Dù xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần giữ vững vùng 1.810 điểm và cải thiện thanh khoản để có thể vượt các ngưỡng kháng cự phía trên…

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…