Kết thúc phiên 23/3, chỉ số Dow Jones tăng 631 điểm (+1,38%) lên 46.208,47 điểm, S&P 500 thêm 74,52 điểm (+1,15%) thành 6.581 điểm, Nasdaq Composite leo 299,15 điểm (+1,38%) đạt 21.946,76 điểm.
Cả 11 nhóm ngành chính trong S&P 500 đều đi lên, trong đó các nhóm mang tính chu kỳ như tiêu dùng không thiết yếu tăng mạnh 2,46%. Ngược lại, nhóm phòng thủ yếu hơn, với y tế chỉ nhích nhẹ và hàng tiêu dùng thiết yếu cộng 0,37%.
Cổ phiếu các hãng hàng không - vốn rất nhạy cảm với giá dầu do chi phí nhiên liệu - bứt phá. Alaska Air và United Airlines cùng tiến hơn 4%, trong khi American Airlines leo 3,66%. Cổ phiếu các hãng du thuyền cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với Norwegian Cruise Line cộng hơn 6%, còn Carnival Corp và Viking Holdings đều tăng trên 5%.
Cổ phiếu ngân hàng, vốn suy yếu trong thời gian xung đột, cũng phục hồi khi chỉ số ngân hàng S&P 500 thêm 1%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 25/2. JPMorgan Chase leo 1,2% và Goldman Sachs tiến 2,2%.
Dù chứng khoán Mỹ giảm trong tuần trước, nhưng thị trường đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Hai sau phát biểu của ông Donald Trump về việc ra lệnh cho quân đội hoãn tấn công vào nhà máy điện của Iran, từ đó kéo giá dầu đi xuống.
Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội Iran đã đăng tải trên mạng xã hội rằng không có cuộc đàm phán nào diễn ra với Mỹ, trái ngược với tuyên bố của ông Trump rằng hai bên đã có các cuộc thảo luận trong ngày qua với nhiều điểm đồng thuận lớn và một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể sớm đạt được.
“Không thể biết được là nên tin ai, nhưng có vẻ ông Trump đang cố gắng khởi động các cuộc thảo luận với Iran nhằm giải quyết xung đột, bất chấp việc Iran lên tiếng bác bỏ. Điều này đã tạo ra sự lạc quan đáng kể trên thị trường chứng khoán hôm nay, dù mức tăng đã thu hẹp so với đỉnh sau khi phía Iran phủ nhận”, ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục cấp cao tại Ingalls & Snyder nhận định.
Chỉ số biến động CBOE Volatility Index - thước đo “nỗi sợ hãi” của Phố Wall - đã giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 31,04 điểm. Kết phiên, chỉ số này giảm 0,63 điểm xuống còn 26,15.
“Biến động sẽ còn tiếp diễn và tất cả phụ thuộc vào giá dầu. Trong ngắn hạn, đối với nhà đầu tư, không có điều gì quan trọng hơn giá dầu. Khi giá giảm, cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại. Không có gì bất ngờ về những nhóm tăng mạnh hôm nay - đều là các lĩnh vực nhạy cảm với kinh tế”, ông Bob Doll, Giám đốc đầu tư tại Crossmark Global Investments, lưu ý.
Hiện tại, nhà đầu tư đã hạ dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, với xác suất khoảng 13% vào tháng 12/2026, thấp hơn mức 25% trong phiên trước, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Đa phần cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm.
Giới đầu tư sẽ theo dõi các phát biểu của quan chức Fed, khảo sát hoạt động kinh doanh và dữ liệu niềm tin tiêu dùng trong tuần này.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 20,94 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 20,68 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM 11%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu lao dốc khoảng 11% sau khi Tổng thống Trump cho biết sẽ hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện của Iran trong 5 ngày và viện dẫn các cuộc trao đổi mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông, chỉ vài giờ trước thời hạn có thể khiến cuộc chiến leo thang.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 12,25 USD, tương đương 10,9%, xuống 99,94 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 10,10 USD, tương đương 10,3%, xuống 88,13 USD/thùng.
Biến động giá mạnh trong những tuần gần đây - khi Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 vào thứ Sáu tuần - đã đẩy mức biến động 30 ngày của cả hai loại dầu lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 4/2022.
Giá xăng và dầu diesel tại Mỹ cũng giảm khoảng 10% trong ngày thứ Hai, sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2022 vào thứ Sáu.
Giá dầu có thời điểm giảm gần 15% trong phiên, nhưng sau đó thu hẹp đà giảm khi Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mới vào Israel và các địa điểm khác tại Trung Đông, đồng thời phủ nhận việc tham gia đàm phán với Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran từng đe doạ sẽ tấn công các nhà máy điện của Israel và các cơ sở cung cấp cho căn cứ Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa “xóa sổ” mạng lưới điện của Iran.
Cuộc chiến đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng lớn tại Vùng Vịnh và gần như làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay nghiêm trọng hơn cả hai cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 cộng lại. Các nhà phân tích ước tính sản lượng dầu Trung Đông có thể giảm từ 7 đến 10 triệu thùng mỗi ngày.
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã khiến Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga và Iran trên biển. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến nối lại nhập khẩu dầu từ Iran, trong khi các nhà máy khác tại châu Á cũng đang cân nhắc động thái tương tự.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết khả năng Mỹ tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược để bình ổn thị trường là rất thấp.