Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng mạnh, Fed và AI là tâm điểm tuần này

Phố Wall khởi đầu tuần mới với sắc xanh, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng tăng ở phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị đón loạt báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp vốn hóa lớn cũng như cập nhật chính sách lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Kết thúc phiên 26/1, chỉ số Dow Jones tăng 313,69 điểm (+0,64%) đạt 49.412,40 điểm, S&P 500 thêm 34,62 điểm (+0,50%) thành 6.950,23 điểm và Nasdaq Composite leo 100,11 điểm (+0,43%) lên 23.601,36 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, dịch vụ truyền thông ghi nhận đà tăng mạnh nhất (+1,3%) trong khi tiêu dùng không thiết yếu lại chịu mức giảm lớn nhất (-0,7%). Đáng chú ý, lĩnh vực vật liệu tiến 0,3% khi giá vàng vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce, qua đó hỗ trợ các cổ phiếu khai khoáng như Newmont Corp (+1,3%)

Cả S&P 500 và Nasdaq đều đạt thành tích cao nhất trong hơn một tuần, đồng thời chứng kiến chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2025. Đà tăng của S&P 500 chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó Apple, Microsoft, Alphabet, Meta và Broadcom là những cái tên đóng góp tích cực nhất cho chỉ số này. Ngược lại, cổ phiếu gây áp lực lớn lên S&P 500 là Tesla, khi công ty xe điện Mỹ giảm 3% trong phiên.

Apple, Meta, Microsoft và Tesla dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào cuối tuần, được đánh giá là phép thử quan trọng đối với đợt tăng giá đang được thúc đẩy bởi làn sóng hưng phấn xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy chi tiêu cho AI đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong bối cảnh lo ngại về mức định giá quá cao của nhóm công nghệ, triển vọng kinh doanh mà các doanh nghiệp đưa ra sẽ đặc biệt được chú ý, và chỉ cần một cú trượt nhẹ cũng có thể khiến thị trường phải xem xét lại chiến lược đầu tư vào AI.

“Chúng ta đang thấy nhóm truyền thông và công nghệ giao dịch tích cực trước thềm mùa công bố lợi nhuận của nhiều công ty lớn. Có vẻ như lợi nhuận doanh nghiệp đang khởi sắc cùng với sự mở rộng của nền kinh tế. Nhìn chung, giới đầu tư thận trọng nhưng duy trì sự lạc quan”, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management nhận định.

Trích dẫn dữ liệu do LSEG tổng hợp, trong số 64 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố lợi nhuận tính đến ngày 23/1, có tới 79,7% vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Cuộc họp sắp tới của Fed cũng là tâm điểm chú ý của thị trường. Cuộc họp bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc với thông báo chính sách vào chiều thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang đặt xác suất khoảng 97% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, song kỳ vọng sẽ nhận được một số tín hiệu về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định của Fed có nguy cơ bị lu mờ bởi những câu hỏi mới liên quan đến tính độc lập của ngân hàng trung ương, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell trong tháng này, và Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sớm lựa chọn Chủ tịch Fed tiếp theo.

Ở diễn biến cổ phiếu riêng lẻ, Intel mất 5,7% sau khi đã lao dốc 17% trong phiên cuối của tuần trước, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong gần 18 tháng, do dự báo lợi nhuận và doanh thu quý thấp hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu JetBlue lùi 3,8% khi ngành hàng không phải đối mặt với hậu quả của tình trạng gián đoạn hàng loạt chuyến bay do một cơn bão mùa đông lớn quét qua nước Mỹ.

Cổ phiếu USA Rare Earth tăng mạnh 7,9% sau các thông tin cho biết chính quyền Mỹ đang nắm giữ 10% cổ phần tại công ty khai khoáng này trong khuôn khổ gói đầu tư kết hợp nợ và vốn trị giá 1,6 tỷ USD.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,41 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 17,60 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên giảm nhẹ sau khi đã tăng hơn 2% ở phiên trước đó, khi nhà đầu tư đánh giá tác động của các cơn bão mùa đông đối với sản lượng tại các khu vực khai thác dầu của Mỹ, cũng như ảnh hưởng từ căng thẳng tiềm tàng giữa Mỹ và Iran.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 29 cent, tương đương 0,4%, xuống 65,59 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 44 cent, tương đương 0,7%, xuống 60,63 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều ghi nhận mức tăng 2,7% trong tuần trước và chốt phiên 23/1 ở mức cao nhất kể từ ngày 14/1.

Theo ước tính của giới phân tích, các nhà sản xuất dầu Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong cuối tuần qua do ảnh hưởng của cơn bão mùa đông gây áp lực lên hạ tầng năng lượng và lưới điện.

Công ty tư vấn Energy Aspects cho biết tình trạng gián đoạn sản xuất nghiêm trọng nhất diễn ra vào 24/1, trong đó lưu vực Permian chịu ảnh hưởng lớn với mức giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Đến thứ Hai, sản lượng đã dần phục hồi, với gián đoạn tại Permian ước tính còn khoảng 700.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ được khôi phục hoàn toàn vào ngày 30/1.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư cũng đang tỏ ra thận trọng trước các rủi ro địa chính trị khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến thị trường bất an. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tuần trước rằng Mỹ đang điều động một “hạm đội” hướng về Iran, song ông hy vọng sẽ không phải sử dụng, đồng thời tiếp tục cảnh báo Tehran không được đàn áp người biểu tình hoặc tái khởi động chương trình hạt nhân.

“Nhìn chung, giá dầu thô vẫn đang trong trạng thái đi ngang cho tới khi có thêm thông tin rõ ràng về cách chính quyền Trump sẽ xử lý vấn đề Iran”, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Ông Kissler cũng cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ, cùng với việc OPEC nhiều khả năng sẽ duy trì chính sách sản lượng hiện tại trong các cuộc họp sắp tới, tiếp tục là những yếu tố gây áp lực lên giá dầu.

Có thể bạn quan tâm