Chuyện lạ tại Chứng khoán DSC

Là cổ đông lớn nhất nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư NTP lại muốn bán 70 triệu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Chứng khoán DSC.
Chuyện lạ tại Chứng khoán DSC

Theo phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã chứng khoán: DSC) sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng được 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới); số cổ phần phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu thực hiện thành công, Chứng khoán DSC sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng. Số tiền 1.000 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để để nâng cao năng lực và bổ sung vốn vào các hoạt động kinh doanh như cho vay, bảo lãnh phát hành, tự doanh, kinh doanh mảng phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.

Tính đến cuối năm 2022, Chứng khoán DSC có 2 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư NTP sở hữu 70% vốn điều lệ; cổ đông Văn Lê Hằng sở hữu 10,03% vốn điều lệ; và còn lại 19,97% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đầu tư NTP lại không muốn thực hiện quyền mua mà đăng ký bán toàn bộ 70 triệu quyền mua cổ phiếu DSC nhưng bất thành do chưa thể đạt được thỏa thuận về giá.

Đầu tư NTP là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán DSC. Tổ chức này hiện đang là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán DSC sở hữu 70 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 70% cổ phần trong khi ông Đức Anh chỉ trực tiếp nắm giữ gần 1,5 triệu cổ phiếu DSC (tỷ lệ 1,5%).

Động thái đăng ký bán quyền mua của Đầu tư NTP có phần bất ngờ khi thị giá DSC trên thị trường đang cao hơn gấp đôi so với giá chào bán cho cổ đông. Cổ phiếu này đã tăng hơn 70% từ đầu tháng 3 và hiện đang dừng ở mức 26.400 đồng/cổ phiếu.

Trong khi Đầu tư NTP từ chối quyền mua cổ phiếu DSC thì ông Nguyễn Đức Anh lại đăng ký mua vào 70 triệu quyền mua. Thời gian dự kiến giao dịch từ 30/6-7/7.

Chứng khoán DSC
Cổ phiếu DSC tăng mạnh kể từ tháng 3 đến nay.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2023, Chứng khoán DSC có doanh thu hoạt động hơn 67,4 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính kỳ này tăng tới 31%, lên hơn 26 tỷ đồng, kéo lãi sau thuế 3 tháng đầu năm giảm 19%, còn hơn 11 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của Chứng khoán DSC đạt 2.857 tỷ đồng, tăng tới gần 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản gia tăng của DSC chủ yếu đến từ tiền đi vay nợ.

Cụ thể thì chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của DSC tăng nhanh bất thường trong 3 tháng đầu năm, từ 1.311 tỷ đồng đầu kỳ lên tới 1.749 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc DSC đã phải đi vay nợ ngắn hạn thêm 438 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Ghi nhận vay nợ trong kỳ cho thấy DSC đã tăng cường khoản vay tại BIDV từ 461 tỷ lên 745 tỷ đồng; vay VietinBank tăng từ 50 tỷ lên 375 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác đó là ghi nhận về lưu chuyển dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của chứng khoán DSC âm tới 435 tỷ đồng tại Quý 1 trong khi cùng kỳ còn đang dương 89 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự thâm hụt nặng về dòng tiền mà DSC đang gặp phải.

Do đó cũng không quá khó hiểu khi đơn vị này phải tăng cường vay nợ thêm tới 438 tỷ đồng và hiện tại số nợ ngắn hạn của công ty đã lên tới 1.749 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với vốn chủ sở hữu hiện tại.

Năm 2023, Chứng khoán DSC đặt mục tiêu tổng doanh thu 281 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 97 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần so với thực hiện năm 2022. Với kết quả lãi trước thuế hơn 14 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện hơn 14% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Xem thêm

VND chốt quyền mua cổ phiếu vào ngày 10/3

VND chốt quyền mua cổ phiếu vào ngày 10/3

Sở GDCK TPHCM vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ phiểu phát hành thêm của CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND).

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....