Cơ cấu cổ đông Sông Đà 1.01 xáo trộn trước kỳ Đại hội thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 28/6/2023, tại thành phố Hà Nội…
Sông Đà 1.01

Theo tài liệu, Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Thị Thúy cùng với ông Nguyễn Văn Đức và ông Trịnh Văn Tôn. Trong đó, bà Thuý đang là Chủ tịch Hội đồng công ty.

Ngoài ra, Sông Đà 1.01 sẽ bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Văn Trung. Được biết, ông Tạ Văn Trung trong thời gian trước đó làm Chủ tịch Sông Đà 1.01 đã cùng một số cá nhân khác tự ý tạm ứng tiền công nợ cá nhân lên tới 44,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, công ty dự kiến sẽ bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc Đại hội xin ý kiến bãi nhiệm chức danh của cả Chủ tịch đương nhiệm là bà Thuý và Chủ tịch tiền nhiệm là ông Trung được thị trường đồn đoán rằng, "sóng ngầm" vẫn đang diễn ra tại Sông Đà 1.01 và các nhóm cổ đông chưa thể tìm ra tiếng nói chung. Theo đó, Đại hội sắp tới chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông Sông Đà 1.01, ông Lê Hà Phương, Giám đốc điều hành vừa mua thành công 901.520 cổ phiếu SJC vào ngày 16/6/2023, tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,52% lên 14,51%.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, ông Lê Hà Phương đã đăng ký mua 1,6 triệu cổ phiếu SJC theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến từ 26/5 - 23/6. Trong quãng thời gian còn lại, nếu mua vào đủ lượng cổ phiếu đã đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông Phương tại Sông Đà 1.01 có thể lên tới 24,6%.

Bên cạnh lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp như hiện nay, vợ ông Phương là bà Đỗ Thị Thanh Thủy cũng đang nắm giữ 70.800 cổ phiếu SJC, tương đương 1,02%. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của vợ chồng ông Phương tại Sông Đà 1.01 có thể vọt lên mức 25,62%.

Tại diễn biến khác, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 trở thành tâm điểm chú ý của thị trường từ khi nam ca sĩ Khánh Phương (Phạm Khánh Phương) mua vào một lượng lớn cổ phiếu. Thậm chí, nam ca sĩ này còn trở thành thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Tuy nhiên mới đây, nam ca sĩ này vừa nhận công văn thông báo vi phạm của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, do không đăng ký chào bán công khai theo quy định. Theo đó, ca sĩ Khánh Phương dự kiến bị phạt 150 triệu đồng và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách: (i) buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phiếu có được từ hành vi vi phạm; (ii) buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức chào bán mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Quay lại với nội dung của kỳ Đại hội sắp tới, năm 2023, Sông Đà 1.01 đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thúc tiến các thủ tục để khởi động lại việc xây dựng hoàn thiện dự án Vinafor. Công ty cho biết, sẽ thay đổi tên thương mại của dự án thành Elite Tower.

Hiện tại, Sông Đà 1.01 chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Lũy kế cả năm 2022, Sông Đà 1.01 ghi nhận doanh thu đạt 6,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021 là 45,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ ròng gần 5,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng tài sản của Sông Đà 1.01 vào cuối năm 2022 đạt gần 1.643 tỷ đồng nhưng nợ phải trả chiếm đến 1.548 tỷ đồng (94%), gấp hơn 16 lần vốn chú sở hữu.

Giải trình từ phía Sông Đà 1.01, năm 2022, doanh nghiệp chỉ có hoạt động thuần về doanh thu dịch vụ vận hành nhà chung cư và có doanh thu cho thuê một số tài sản, không có doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản như năm 2021. Chính vì thế, doanh thu thuần năm 2022 giảm mạnh so với 2021.

Sông Đà 1.01
Diễn biến cổ phiếu SJC trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, thị giá cổ phiếu SJC ghi nhận ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của công ty trên thị trường vào khoảng 95 tỷ đồng.

Xem thêm

Sông Đà 1.01 có đang bị… rút ruột?

Sông Đà 1.01 có đang bị… rút ruột?

Một “kỹ thuật” thường thấy trong kinh doanh, đó là chuyển tài sản từ tay phải sang tay trái để “rút ruột” doanh nghiệp đang được nhóm lãnh đạo cao cấp của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) thực hiện…

Có thể bạn quan tâm

Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

VN-Index vẫn vận động trong xu hướng tăng, tuy nhiên các tín hiệu phân phối gần đây có thể gây cản trở đà đi lên. Nếu chỉ số không sớm vượt ngưỡng 1.570 một cách thuyết phục, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ với các vị thế đang nắm giữ...

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng phần trăm trong ngày cao nhất kể từ 27/5. Đà tăng này đến từ hoạt động "săn giá hời" của nhà đầu tư sau phiên bán tháo trước đó, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9…

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể thử thách lại mức kháng cự 1.545 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản vẫn sẽ tiếp tục ở mức thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới...

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

Phần lớn các công ty chứng khoán nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, với khả năng chỉ số quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.450 – 1.460 điểm...