Công an tỉnh Khánh Hòa tiêu hủy số lượng lớn xăng, dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức tiêu hủy số lượng xăng, dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ được tịch thu trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy hơn 8 nghìn lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 4.700 lít dầu DO, 1.780 lít xăng và 1.700 lít dầu nhờn.

Số lượng lớn xăng, dầu không rõ nguồn gốc được lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiêu hủy
Số lượng lớn xăng, dầu không rõ nguồn gốc được lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiêu hủy

Được biết, đây là số xăng, dầu bị lực lượng Cảnh sát kinh tế tịch thu trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hồi tháng 2 do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, hiện không còn giá trị sử dụng.

Vì hàng hóa thuộc nhóm chất thải nguy hại nên toàn bộ số xăng, dầu này được Phòng Cảnh sát kinh tế vận chuyển đến Nhà máy Xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.