Công ty mẹ và người nhà Chủ tịch Thép Pomina đồng loạt bán ra hàng chục triệu cổ phiếu POM

Tính từ đầu năm tới nay, các bên có liên quan tới Thép Pomina đã đăng ký bán hơn 31,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 11,3% vốn điều lệ. Đồng thời, có hơn 17 triệu cổ phiếu đã giao dịch thành công, tương đương khoảng gần 6,1% vốn điều lệ công ty…

Công ty mẹ và người nhà Chủ tịch Thép Pomina đồng loạt bán ra hàng chục triệu cổ phiếu POM
Công ty mẹ và người nhà Chủ tịch Thép Pomina đồng loạt bán ra hàng chục triệu cổ phiếu POM

Mới đây, Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) đã thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và tổ chức có liên quan.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt - công ty mẹ của Thép Pomina và là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thép Pomina đã đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu POM từ ngày 26/12/2023 đến 24/1/2024 nhằm mục đích đầu tư.

Nếu giao dịch hoàn tất, Thép Việt sẽ thu về 10 tỷ đồng, đồng thời giảm sở hữu từ 146,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 52,32% vốn xuống còn 145,3 triệu cổ phiếu, tức tỷ lệ sở hữu còn 51,97% tại Thép Pomina.

Ngoài Thép Việt, hàng loạt cá nhân có liên quan tới ông Đỗ Duy Thái đã liên tục bán cổ phiếu POM. Tính từ đầu năm tới nay, các bên có liên quan tới Thép Pomina đã đăng ký bán hơn 31,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 11,3% vốn điều lệ. Đồng thời, có hơn 17 triệu cổ phiếu đã giao dịch thành công, tương đương khoảng gần 6,1% vốn điều lệ công ty.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Nguyệt - chị gái ông Đỗ Duy Thái đã đăng ký bán hết 1,2 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ, thời gian giao dịch từ ngày 21/12/2023 đến ngày 4/1/2024.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Kim Ngọc - em gái ông Thái đăng ký bán 5,5 triệu cổ phiếu từ ngày 7/12/2023 đến ngày 7/1/2023. Nếu giao dịch thành công, bà Kim Ngọc sẽ giảm sở hữu về còn 2,3 triệu cổ phiếu POM, chiếm 0,84% vốn tại Thép Pomina.

Trước đó, bà Do Nhung (quốc tịch Mỹ), một em gái khác của ông Đỗ Duy Thái cũng đăng ký bán toàn bộ 6,5 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 2,35%, về còn 0% vốn, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/12/2023.

Tương tự, một người thân nữa của ông Đỗ Duy Thái là bà Đỗ Thị Kim Lang cũng đăng ký bán toàn bộ 353,7 nghìn cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 0,13% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/12/2023 đến ngày 2/1/2024.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, bà Đỗ Thị Kim Cúc, cũng là em gái ông Đỗ Duy Thái đã bán ra 3 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 2,9%, xuống 1,83% vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu POM đang trong tình trạng bị kiểm soát. Để khắc phục tình trạng này, Thép Pomina cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong hai năm qua việc thu nhập thư xác nhận từ nhà thầu Trung Quốc gặp nhiều khó khăn và công ty cam kết sẽ xác nhận công nợ nhà cung cấp nước ngoài; chuẩn bị các phương án khả thi về cân đối dòng tiền cho giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Đồng thời, công ty cũng tiếp tục làm việc với các ngân hàng để thu thập ý kiến và xác nhận của các ngân hàng về việc tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công ty; tiếp tục duy trì giới hạn tín dụng, cơ cấu lại các khoản vay, gia hạn nợ và điều chỉnh thời gian cho vay dài hơn.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023 doanh thu thuần của Thép Pomina giảm tới 83% so với cùng kỳ, xuống mức 503,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán đạt mức hơn 508,7 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty ghi nhận âm 5,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32% còn 11,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt mức 58,92 tỷ đồng và chi phí bán hàng đạt mức 1,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 75,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác trong quý 3/2023 âm 63,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm hơn 7 tỷ đồng.

Kết quả, mặc dù các loại chi phí giảm nhưng Thép Pomina vẫn lỗ ròng 110,4 tỷ đồng trong quý 3/2023, đã cải thiện hơn so với khoản lỗ 715,6 tỷ đồng của quý 3/2022.

Theo giải trình, Thép Pomina cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 tăng trưởng âm do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu quý 4/2023 ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, điều này dẫn đến công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.947 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 647,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 707,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Pomina đạt hơn 10.688 tỷ đồng và nợ phải trả là 8.690 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 3/2023 đạt khoảng 1.998 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2023-12-22-luc-135745-3074.png
Thị giá cổ phiếu POM trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu POM đang giao dịch quanh mức 4.830 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt khoảng 1.345 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index hụt mốc 1.800 điểm, cơ hội mua lại xuất hiện

VN-Index hụt mốc 1.800 điểm, cơ hội mua lại xuất hiện

Sau bốn phiên tăng liên tiếp, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.800 điểm, nơi áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng. Các công ty chứng khoán dự báo chỉ số có thể rung lắc, tích lũy trong ngắn hạn trước khi xác định khả năng mở rộng đà tăng…

VN-Index củng cố đà tăng, công ty chứng khoán cảnh báo áp lực chốt lời tại 1.800 điểm

VN-Index củng cố đà tăng, công ty chứng khoán cảnh báo áp lực chốt lời tại 1.800 điểm

VN-Index nối dài chuỗi tăng lên ba phiên, thanh khoản vượt bình quân 20 phiên cùng chỉ số lần lượt chinh phục các đường trung bình quan trọng. Các công ty chứng khoán kỳ vọng đà hồi phục tiếp diễn, hướng tới vùng 1.800-1.840 điểm, song cảnh báo áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng cản này...

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu lên vọt 2%

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu lên vọt 2%

Phố Wall giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, trong khi kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Walmart khiến thị trường lo ngại về sức khỏe tiêu dùng, đồng thời giá dầu tăng mạnh càng làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về lạm phát…

Thanh khoản xuống thấp trước giờ FTSE công bố danh mục, kịch bản bứt phá còn bỏ ngỏ

Thanh khoản xuống thấp trước giờ FTSE công bố danh mục, kịch bản bứt phá còn bỏ ngỏ

VN-Index tiếp tục tăng điểm, song thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, trong khi đà tăng chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn cần thêm dòng tiền để xác nhận xu hướng, với vùng 1.700-1.800 điểm là các mốc quan trọng trong nhịp vận động sắp tới…

Phố Wall đảo chiều, giá dầu neo sát ngưỡng cao 1 tháng

Phố Wall đảo chiều, giá dầu neo sát ngưỡng cao 1 tháng

Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh khi lợi suất kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Bên cạnh đó, giới đầu tư đồng thời đánh giá biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho thấy nhiều quan chức nhận định khả năng tăng lãi suất sẽ được đặt ra nếu lạm phát không giảm…

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao 3 tuần

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao 3 tuần

Các chỉ số chủ chốt của Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong phiên khi những bất ổn tại Trung Đông đẩy lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất nhiều năm, đồng thời làm gia tăng lo ngại về lạm phát và lãi suất…

Nasdaq sẽ mở cửa 23 giờ mỗi ngày từ tháng 12/2026

Nasdaq sẽ mở cửa 23 giờ mỗi ngày từ tháng 12/2026

Nasdaq chuẩn bị mở rộng thời gian giao dịch cổ phiếu lên gần 23 giờ mỗi ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu và cạnh tranh với các thị trường tài sản số hoạt động suốt ngày đêm…

VN-Index hồi phục mong manh, kịch bản lùi về 1.660 điểm trở lại

VN-Index hồi phục mong manh, kịch bản lùi về 1.660 điểm trở lại

VN-Index hồi phục sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, trong khi đà tăng chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng điều chỉnh chưa bị triệt tiêu và nhà đầu tư chưa nên vội gia tăng tỷ trọng…