Dân buôn kiếm lời lớn nhờ bán hàng theo Barbie và Oppenheimer

Năm 2023 là một năm quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới, với những bộ phim bom tấn như Barbie hay Oppenheimer được ra mắt và nở rộ làn sóng “hàng merch” phim ảnh trên toàn cầu…

Dân buôn kiếm lời lớn nhờ bán hàng theo Barbie và Oppenheimer

Barbie và Oppenheimer gần như đã chiếm sóng toàn bộ thế giới điện ảnh vào năm 2023, giành được sự tán thưởng lớn từ công chúng cũng như ban giám khảo của các giải thưởng uy tín nhất Hollywood.

Bên cạnh những kỷ lục phòng vé, hầu hết các mặt hàng merch (hàng hoá liên quan) chủ đề Barbie và Oppenheimer đều được sự đón nhận nồng nhiệt bởi các fan hâm mộ toàn cầu. Nhiều người thường nói đùa việc lồng ghép sản phẩm trên phim ảnh cũng là nghệ thuật.

Tuy nhiên, không chỉ những bộ phim này mới thu hút được lợi nhuận kinh tế bên ngoài mà ngay cả nhiều tác phẩm xưa cũ cũng bất ngờ chứng kiến sự trở lại trên các mặt hàng tiêu dùng.

Quần áo, đồ trang điểm, phụ kiện, văn phòng phẩm và mô hình đều là những mặt hàng merch được săn lùng nhiều nhất. Những mặt hàng đó không chỉ “hot” vào thời điểm phim phát hành, mà ngay cả nhiều năm sau, một số bộ phim mang tính biểu tượng vẫn kiếm được lợi nhuận từ những dòng sản phẩm ăn theo kiểu này.

screenshot-2024-03-14-at-151657-6603.png
Thống kê những mặt hàng merch được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet (thông tin được tổng hợp và phân tích bởi Euro News).

Và chiến thắng trong hạng mục hàng hóa vào năm 2023 rõ ràng là Barbie, khi bộ phim mang lại cho nhà sản xuất đồ chơi Mattel một hình ảnh thương hiệu mới mẻ và kích thích sự thèm muốn của công chúng đối với các sản phẩm của hãng.

Bất chấp thị trường đồ chơi đang gặp khó khăn, nhà sản xuất nước Mỹ vẫn ghi nhận doanh thu ấn tượng năm 2023, được thúc đẩy bởi màn ra mắt màn ảnh bạc đầy ấn tượng của Barbie. Trong quý 4/2023, sau khi bộ phim chính thức được trình chiếu, Mattel chứng kiến doanh số bán hàng tăng mạnh 16%, một mức tăng đáng hoan nghênh so với con số 3% của năm 2022.

Trong khi đó, Oppenheimer lại kém xa Barbie về số lượng cũng như doanh thu và doanh số được bán ra. Mặc dù bản chất của cả hai bộ phim hoàn toàn khác biệt và khó thể đưa ra so sánh, nhưng độ "bom tấn" và thời điểm ra mắt tương đồng đã khiến những người đam mê điện ảnh không ngừng thực hiện điều này.

Không thể "so găng" tại Oscar, nhưng Barbie lại dẫn trước Oppenheimer trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, với số lượt tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến Mattel nhiều hơn 1.190% so với hàng hóa của Oppenheimer, dù rằng bộ phim này vẫn được đánh giá là xếp hạng cao.

Gần đây nhất, một số tựa phim cũng đón sự quan tâm trở lại cùng với các mặt hàng merch liên quan. Cụ thể là bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng Venom và Deadpool. Cả hai đều sẽ có phần tiếp theo sẽ ra mắt vào cuối năm nay và hiện đang trong quá trình quảng bá rầm rộ.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên được nhìn thấy trong bảng thống kê của Euro News là xu hướng tăng trưởng lợi nhuận hàng hoá của một số bộ phim đã phát hành từ lâu và chưa có kế hoạch bổ sung thêm phần mới. Những biểu tượng này, ví dụ như Joker, Black Panther hay Monster Inc…, vẫn sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu sẵn sàng “chi đậm” để mua các món đồ merch độc đáo.

Ngoài ra, một ví dụ điển hình phải kể đến là Harry Potter, dù cho không phát hành một tác phẩm mới nào trong 15 năm qua nhưng vẫn là cái tên rất "đắt khách" mỗi khi giới thiệu trò chơi, sản phẩm hay phụ kiện mới.

Điều tương tự cũng được thấy với Chúa tể những chiếc nhẫn, bộ phim được phát hành lần cuối cùng vào năm 2003. Nhìn ngược lại quá khứ xa hơn, chúng ta cũng có thể thấy sự thành công chưa có hồi kết của ET, bộ phim bom tấn được đạo diễn Steven Spielberg thực hiện, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1982.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….