Elon Musk: “Số phận” của Tesla liên quan mật thiết đến công nghệ xe tự hành

CEO Elon Musk cho biết ông hầu như không có chút manh mối nào về nguyên nhân khiến giá cổ phiếu Tesla tăng hoặc giảm…

Chia sẻ với người thừa kế tập đoàn LVMH Antoine Arnault tại hội nghị đổi mới VivaTech ở Paris (Pháp), nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho rằng mức vốn hóa thị trường của công ty có liên quan trực tiếp đến việc liệu họ có thể xử lý và phát triển công nghệ xe tự hành hay không. 

Với mức vốn hóa thị trường hiện ở mức 816,39 tỷ USD, Tesla thậm chí gần gấp đôi con số của tập đoàn xa xỉ lâu đời LVMH là 436,28 tỷ USD. 

Ông Antoine Arnault đã nhắc tới chi tiết này trong cuộc thảo luận, một phần bởi chuỗi 13 ngày tăng giá kỷ lục của cổ phiếu Tesla lên mức cao chưa từng thấy. Chỉ tính riêng trong tháng qua, Tesla đã ghi nhận thêm 287 tỷ USD giá trị thị trường. Cổ phiếu Tesla đã tăng 26% trong tháng 6, phục hồi 68% từ mức thấp cuối tháng 4, hiện giao dịch ở mức 260,54 USD/cp. 

Đợt phục hồi ngoạn mục của cổ phiếu Tesla phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng trong tâm lý các nhà đầu tư về tiềm năng của cơ sở hạ tầng và công nghệ sạc xe điện của công ty, bổ sung thêm thu nhập bên ngoài doanh số bán xe điện. Tesla gần đây đã hoàn tất các thỏa thuận với General Motors và Ford để cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới sạc Supercharger trên khu vực khắp Bắc Mỹ. 

Elon Musk

Khi được hỏi về mức gia tăng ấn tượng, tỷ phú Elon Musk đã trả lời rằng ông có rất ít thông tin chi tiết về biến động giá cổ phiếu của Tesla. “Vốn hoá thị trường là một điều kỳ lạ. Đôi khi tôi chỉ vô tình nói “Này, tôi nghĩ giá cổ phiếu Tesla đang quá cao”, và rồi giá lại tiếp tục tăng. Những lúc như vậy tôi chỉ biết “ờ, okay” mà thôi”, CEO Tesla hài hước cho biết. 

Tuy nhiên, ông Elon Musk lại tin rằng vốn hóa thị trường của Tesla gắn liền với việc liệu công ty có thể hoàn thiện công nghệ lái xe tự hành hay không. “Thực sự giá trị của công ty chủ yếu dựa trên cơ sở tự hành. Nếu bạn nhìn vào tổng sản lượng xe tự hành của chúng tôi, thì sẽ vào khoảng 2 triệu xe trong năm nay. Nhưng đó mới chỉ là 2% tổng sản lượng xe”. 

“Tiềm năng của công nghệ tự hành là rất rất lớn”, vị CEO tiếp tục. Ông cũng nhắc lại ý tưởng về việc các chủ sở hữu Tesla biến phương tiện của họ thành một đội robotaxis tự lái. Đây là ý tưởng mà Elon Musk từng nói sẽ được thực hiện vào năm 2020.

Trong vài năm qua, Elon Musk đã nhiều lần tiết lộ rằng Tesla sắp giải quyết được vấn đề lái xe tự hành cao cấp, nhưng đến nay những chiếc xe của công ty vẫn chỉ cung cấp được các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến mà thôi. 

Có thể bạn quan tâm