Em gái ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó TGĐ Chứng khoán Artex

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Artex (mã: ART) vừa quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 30/9/2018.
Em gái ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó TGĐ Chứng khoán Artex

Bà Trịnh Thị Thúy Nga sinh năm 1979, là em gái của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã: FLC).

Bà Nga hiện đang nắm giữ 2,33 triệu cổ phiếu ART, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,27% là cổ đông lớn thứ 3 của ART, sau bà Đường Ngọc Hà (nắm giữ 21,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 58,02%) và ông Trịnh Văn Quyết (nắm giữ 3,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 8,47%).

Ngoài việc nắm giữ lượng cổ phiếu ART trên, bà Nga - em gái ông Trịnh Văn Quyết còn sở hữu tới 382,22 triệu cổ phiếu ROS và 150,44 triệu cổ phiếu FLC.

"Được biết, ngày 5/10 tới , Artex sẽ chính thức niêm yết bổ sung 59,66 triệu cổ phiếu, đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng tổng số lượng chứng khoán niêm yết lên 96,92 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 969,23 tỷ đồng.

Ngày 28/9 vừa qua, hơn 37,2 triệu cổ phiếu ART của Chứng khoán Artex chính thức lên sàn HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 8.100 đồng/cp.

Trong phiên giao dịch đầu tiên tại HNX, cổ phiếu ART từ giá tham chiếu 8.100 đồng/cổ phiếu đã tăng kịch trần lên 10.500 đồng/cp. Tuy nhiên, ART đã nhanh chóng giảm mạnh trong những phiên giao dịch sau, hiện đang có giá 8.800 đồng/cp (phiên 4/10), tương đương mức giảm đạt 16,19%.

>> Chứng khoán Artex sắp chào sàn HNX

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.