EU dọa trừng phạt Elon Musk khi Twitter xoá tài khoản của các nhà báo nổi tiếng

Liên minh châu Âu đã đe dọa trừng phạt tỷ phú công nghệ Elon Musk sau khi Twitter xoá tài khoản của một số nhà báo chuyên đưa tin về công ty và vị CEO “rắc rối”.
Elon Musk

Vào tối ngày 15/12, Twitter đột ngột xoá tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng thường đưa tin về Elon Musk, bao gồm phóng viên Donie O’Sullivan của CNN và Ryan Mac, phóng viên của The New York Times.

Elon Musk cho rằng những nhà báo này đã vi phạm chính sách của Twitter về “doxxing”, tiết lộ thông tin nhận dạng của một cá nhân. 

Động thái này của Elon Musk và Twitter diễn ra sau khi tài khoản @ElonJet - theo dõi vị trí máy bay riêng của Elon Musk bằng cách sử dụng dữ liệu chuyến bay có sẵn công khai - bị Twitter loại bỏ đầu tiên. 

Hiện tại, rất có thể Elon Musk sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ EU.

Vera Jourova, phó chủ tịch phụ trách bộ phận Giá trị và Tính minh bạch của Ủy ban Châu Âu, nhận xét: “Việc tùy tiện xoá bỏ tài khoản cá nhân của các nhà báo trên Twitter là đáng lo ngại”.

Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU yêu cầu tôn trọng quyền tự do truyền thông và các quyền ngôn luận cơ bản. Điều này được củng cố theo #MediaFreedomAct (Đạo luật Tự do Truyền thông) của chúng tôi. @elonmusk nên nhận thức được việc này,” bà Jourova viết trên Twitter. “Đã có những vạch đỏ. Và các biện pháp trừng phạt, sẽ sớm thôi”. 

Bà Vera Jourova đã không nêu thêm bất kỳ chi tiết nào về các biện pháp trừng phạt. Nhưng theo quy định của Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU, các công ty có thể bị phạt tới 6% doanh thu hàng năm trên toàn cầu nếu vi phạm.

Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, có hiệu lực vào ngày 16/11, yêu cầu các nền tảng lớn giảm tác hại trực tuyến, thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền của người dùng và đưa ra các báo cáo minh bạch.

Có thể bạn quan tâm