FECON tổ chức bất thành ĐHĐCĐ 2026

Theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chưa đạt theo kỳ vọng...

0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ tại đại hội
Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần FECON (mã chứng khoán: FCN) tổ chức sáng 27/6 thất bại do không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông.

Thay mặt Ban Quản trị và Ban Điều hành FECON, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đôi lời chia sẻ cùng cổ đông.

Ông Khoa cho biết, FECON hiện có số lượng cổ đông lớn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội lần này chưa đạt như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, công ty đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp cận, trao đổi với các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, nhằm gia tăng sự quan tâm đối với cổ phiếu FECON. Tuy nhiên, với diễn biến của thị trường hiện nay, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn.

"Hy vọng rằng khi thị trường dần phục hồi và hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục được cải thiện, sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như tỷ lệ tham dự của cổ đông tại các kỳ đại hội tiếp theo sẽ tích cực hơn", ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ.

Ban lãnh đạo thông báo sẽ sớm tổ chức đại hội lần 2 và thông báo tới cổ đông.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, FECON lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 5.600 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 15% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng, tăng 163%, trong khi lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 60 tỷ đồng, tăng 445%.

FECON vừa trải qua quý 1/2026 kinh doanh khởi sắc với doanh thu thuần đạt gần 1.302 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ, qua đó kéo theo lợi nhuận gộp tăng đáng kể. Trong kỳ, dù chi phí quản lý và bán hàng tăng theo quy mô hoạt động, nhưng sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Fecon vẫn tăng gấp 41,6 lần cùng kỳ, đạt hơn 43,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản của FECON đạt hơn 10.448 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 4.078 tỷ đồng và gần 3.500 tỷ đồng hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại FECON ghi nhận hơn 7.093 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính gần 4.178 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và chiếm gần 60% tổng nợ phải trả. Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp tính đến cuối quý 1/2026 âm nhẹ hơn cùng kỳ, nhưng vẫn ở mức gần 155 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, năm nay doanh nghiệp còn lên kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trọng điểm. Phương án tăng vốn điều lệ tại FECON thêm gần 875 tỷ đồng, thông qua 3 đợt phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, dự kiến chào bán tối đa hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với tỷ lệ thực hiện quyền 20:7. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương quy mô huy động khoảng 551 tỷ đồng theo mệnh giá.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng hơn 301 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và 100 tỷ đồng dành cho đầu tư máy móc, thiết bị.

Song song đó, FECON lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 24,5 triệu cổ phiếu (tương đương gần 15,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá dự kiến 13.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động khoảng 318,5 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn.

Công ty còn dự kiến phát hành gần 7,9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành, nhằm tạo động lực và giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt. Cổ phiếu ESOP cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm và toàn bộ tiền thu về để giảm dư nợ vay ngân hàng.

Cả 3 đợt đều triển khai từ quý 4/2026 và kéo dài sang quý 1-2/2027. Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành, vốn điều lệ của FECON sẽ tăng từ hơn 1.574 tỷ đồng lên hơn 2.449 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chuyên gia nhận định giá chung cư hiện tại đã chạm ngưỡng, không còn đủ biên độ lợi nhuận để hấp dẫn các nhà đầu tư xuống tiền…

Dự án nhà ở xã hội tại Bcons City Life góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm của TP.HCM

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons hơn 800 căn

Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15ha với hạ tầng và tiện ích đồng bộ, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ và những người mua nhà lần đầu…

Đại diện Kim Oanh Group và Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Kim Oanh Group hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam, phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Tập đoàn Kim Oanh và Tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và bán lẻ tại Việt Nam…

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường địa ốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, uy tín doanh nghiệp không còn được đo bằng quy mô hay những lời hứa tăng trưởng, mà bằng năng lực thực thi, giá trị sử dụng thực tế và đóng góp bền vững cho xã hội...