Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng tăng lên 126.200 doanh nghiệp.
Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày

Tổng cục Thống kê cho biết, riêng trong tháng 11 năm nay, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới, 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có 6.838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

Như vậy, tính chung 11 tháng qua, cả nước đã có tới 101.683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 126.200 doanh nghiệp.

Trong 11 tháng qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng hầu hết các ngành, lĩnh vực. Trong đó, một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như kinh doanh bất động sản; thông tin và truyền thông; tài chính ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp chế biến, chế tạo cũng như doanh nghiệp hoạt động dịch vụ...

Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả”.
Tổng cục Thống kê.

Bên cạnh điểm sáng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động, trong 11 tháng qua, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn tăng cao lên tới con số 10.468 doanh nghiệp. Đó là chưa kể đến số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54.046 doanh nghiệp.

>> Doanh nghiệp được hỗ trợ gia nhập và rút khỏi thị trường

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...