Giá dầu vẫn tăng mạnh bất chấp Mỹ và đồng minh xả 60 triệu thùng dầu dự trữ

Ngày 01/03, Mỹ và đồng minh nhất trí giải phóng 60 triệu thùng dự trữ dầu chiến lược, Nhà Trắng và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Giá dầu vẫn tăng mạnh bất chấp Mỹ và đồng minh xả 60 triệu thùng dầu dự trữ

Theo đó, 50% lượng dầu này sẽ đến từ Dự trữ Dầu khí Chiến lược Mỹ và 30 triệu thùng còn lại đến từ châu Âu và châu Á. Những đồng minh khác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh, Italy, Hà Lan và các quốc gia châu âu khác.

Ngày 01/03, IEA thông báo rằng các quốc gia thành viên nhất trí giải phóng dự trữ dầu chiến lược để truyền tải “một thông điệp mạnh mẽ tới thị trường dầu toàn cầu rằng sẽ không có thiếu hụt dầu”.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết việc giải phóng dự trữ dầu “là một ví dụ về sự hợp tác trên toàn thế giới để lên án hành động tiến công vô cớ của Nga vào Ukraine và phối hợp cùng nhau để giải quyết tác động từ cuộc chiến của Tổng thống Putin”.

“Tổng thống Biden đã nói rõ ngay từ đầu rằng tất cả công cụ đều được xem xét để bảo vệ doanh nghiệp và người dân Mỹ, bao gồm cả đà tăng của giá dầu”, Nhà Trắng cho biết.

Thị trường dầu không hề hấn gì từ tuyên bố trên. Giá dầu WTI hiện còn tăng mạnh lên gần 109 USD/thùng, còn dầu Brent lên sát 111 USD/thùng.

“Mấu chốt là tuyên bố trên không đủ để xoa dịu thị trường. Đây là một giải pháp chữa cháy”, Michael Tran, Giám đốc bộ phận chiến lược năng lượng tại RBC Capital Markets, cho biết.

“Chúng ta cần số lượng lớn hơn rất nhiều”, Robert Yawger, Phó Chủ tịch tại Mizuho Securities, cho hay.

Bob Yawger, Giám đốc bộ phận hợp đồng tương lai tại Mizuho Securities USA, lưu ý rằng 60 triệu thùng không ảnh hưởng nhiều và không đủ để bù đắp nguồn cung bị mất từ Nga.

Con số này tương đương khoảng 6 ngày sản xuất ở Nga và khoảng 12 ngày xuất khẩu của nước này. Trước khi Nga tấn công Ukraine, thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn đã thắt chặt. Nhu cầu phục hồi, trong khi nguồn cung vẫn bị hạn chế. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm Nga, sẽ nhóm họp trong tuần này để thảo luận về sản lượng cho tháng 4.

Cuộc tiến công của Nga vào Ukraine làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu vì Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 thế giới.

Giá dầu cao hơn đã đẩy giá bán tại các trạm bơm xăng và khí gas lên mức cao nhất trong 7 năm. Giá bán xăng loại thường tăng lên mức 3.62 USD/gallon trong ngày 01/03, tăng 9 xu trong 1 tuần và 24 xu trong 1 tháng, theo AAA. Tại một thời điểm nào đó, giá năng lượng trở nên quá đắt đỏ đến nỗi làm giảm nhu cầu từ người tiêu dùng và làm chậm đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong thông điệp liên bang, ông Biden cho biết đợt giải phóng dự trữ 30 triệu thùng dầu sẽ kìm hãm đà tăng của giá gas tại nước Mỹ. “Tôi muốn bạn biết rằng chúng ta sẽ vẫn ổn”, ông nói.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phẩm giả - Phải chuyển từ “đi bắt” sang quản lý bằng dữ liệu

Mỹ phẩm giả - Phải chuyển từ “đi bắt” sang quản lý bằng dữ liệu

Muốn chặn cho mỹ phẩm giả hết đất sống, cơ quan chức năng cần chuyển từ tư duy “quản lý sản phẩm” sang quản lý cả chuỗi cung ứng, dữ liệu và hành vi kinh doanh trên môi trường số. Doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm, đồng thời người tiêu dùng cần thay đổi cách tiêu thụ sản phẩm...

Giá xăng, dầu bật tăng trở lại

Giá xăng, dầu bật tăng trở lại

Chiều 20/8, giá xăng dầu trong nước tăng trở lại, có ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, cơ quan điều hành không trích lập Quỹ Bình ổn giá...

Mỹ phẩm giả - Tiền mất, da hỏng

Mỹ phẩm giả - Tiền mất, da hỏng

Những vụ án mỹ phẩm giả bị phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua cho thấy những hành vi vi phạm không còn là hành vi gian lận nhỏ lẻ mà đã trở thành loại tội phạm kinh tế có tổ chức, lợi dụng công nghệ số và tâm lý tiêu dùng để thu lợi bất chính...

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Liên Bộ tiếp tục điều chỉnh hầu hết giá các loại xăng dầu giảm, hỗ trợ giá bán lẻ và ổn định nguồn cung, cùng tăng cường các giải pháp kiểm soát thị trường...