Hà Nội chi 2 triệu USD xúc tiến đầu tư trên CNN từ 1/1/2017

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa cho biết, từ 1/1/2017 hình ảnh của Hà Nội sẽ được đăng tải trên hãng truyền hình Mỹ CNN nhằm mời gọi các nhà đầu tư và quảng bá du lịch.
Hà Nội chi 2 triệu USD xúc tiến đầu tư trên CNN từ 1/1/2017

Tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp của Hà Nội 28/11, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết đã thương thảo xong với hãng truyền hình Mỹ CNN để quảng bá hình ảnh của Hà Nội trong 2 năm, từ 1/1/2017 đến 31/12/2018.

Ông Chung cho biết: “Từ tháng 8, chúng tôi đã bàn thảo và thống nhất chi 2 triệu USD để thông qua kênh truyền hình CNN quảng bá các doanh nghiệp, cũng như hình ảnh Hà Nội giai đoạn 2017-2018”. 

"Các hoạt động xúc tiến của chúng ta hiện tại giống như đi "xem" hơn là đi xúc tiến đầu tư. Các hợp đồng ký được trong những chuyến đi này thấp hơn so với số tiền bỏ ra để tổ chức các hoạt động xúc tiến. Rõ ràng kết quả của hoạt động xúc tiến đầu tư không cao. Vì vậy chúng tôi sẽ thay đổi cách thức". 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Lãnh đạo Hà Nội kỳ vọng đây là một trong những hoạt động đặc biệt giúp đưa du khách và nhà đầu tư đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, tất cả các hoạt động xúc tiến thương mại  sẽ tập trung về một đầu mối là Trung tâm xúc tiến đầu tư của Thành phố. 

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng đầu năm 2016, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt gần 3,2 triệu lượt khách, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, lượng khách 10 tháng năm nay tương đương với lượng khách quốc tế đến Hà Nội cả năm 2015, khoảng 3,36 triệu lượt khách.

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...