Hà Nội phun thuốc khử trùng tại các di tích, danh lam thắng cảnh

Chiều 5/2, hàng loạt di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hà Nội đã phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.
Bảo tàng Hồ Chí Minh phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Ảnh: Hànộimới
Bảo tàng Hồ Chí Minh phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Ảnh: Hànộimới

Các điểm tham quan nổi tiếng của Hà Nội, như: Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... đồng loạt dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, đồng thời tiến hành phát khẩu trang miễn phí ngay trước điểm đến.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (6/2), các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ mở cửa đón khách trở lại, kết hợp với tiếp tục phát khẩu trang, thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền tới người dân và du khách thực hiện nghiêm quy định vì sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Cập nhật lúc 10h00 ngày 6/2/2020:

  • Thế giới276 người mắc, 565 người tử vong, trong đó:
  • - Lục địa Trung Quốc: 563 người tử vong;
    - Phillippines: 01 người tử vong;
    - Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.
  • Việt Nam10 người mắc nCoV.
    Trong đó:
    - 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
    - 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
    - 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
    - 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
    01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Có thể bạn quan tâm