Hoa hậu Thùy Tiên lĩnh án 2 năm tù về tội “lừa dối khách hàng”

Tòa án tuyên án Hoa hậu Thùy Tiên và các đồng phạm 2-3 năm tù về tội lừa dối khách hàng trong vụ bán kẹo Kera giả mạo thành rau củ...

Hoa hậu Thùy Tiên lĩnh án 2 năm tù về tội “lừa dối khách hàng”

Chiều 19/11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) mức 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, hai bị cáo khác là Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) nhận mức án 3 năm 3 tháng tù cùng tội danh. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm mất niềm tin của người tiêu dùng. “Các bị cáo là người có đủ nhận thức nhưng với động cơ tư lợi, bất chấp việc chất lượng sản phẩm không đúng quảng cáo vẫn rao bán; phạm tội với lỗi cố ý, thu lợi số tiền lớn… nên cần xử lý nghiêm,” tòa nhận định.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tích cực phối hợp giải quyết vụ án và có nhiều đóng góp cho xã hội. Họ cũng đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, mức án được áp dụng vừa đảm bảo xử lý đúng luật vừa thể hiện tính khoan hồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu hơn 12 tỷ đồng thu lợi bất chính sung công quỹ, đồng thời buộc Công ty CER hoàn trả tiền cho khách hàng mua sản phẩm theo danh sách đính kèm bản án. Các khách hàng khác vẫn có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường.

Bản án xác định, kẹo SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm do Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER lên ý tưởng hợp tác. Các bị cáo thống nhất kịch bản: Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên còn đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu nhưng không quan tâm đến chất lượng và thành phần sản phẩm. Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP nhưng vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm này tổ chức 6 buổi livestream quảng cáo, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi, thổi phồng công dụng của kẹo và đưa thông tin sai sự thật như: “một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc”, “không ăn rau thì đã có Kera”, và “mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ”. Trong hai tháng, CER đã bán 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng, trong đó 12,4 tỷ đồng là thu lợi bất chính.

Kết quả giám định cho thấy thành phần kẹo không chứa 10 loại bột rau củ như công bố, mà có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8%, một hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật, nhưng không được ghi trên nhãn.

Trước đó, tại tòa, chủ tọa đặt câu hỏi vì sao trong thời gian hoạt động nghệ thuật dưới quản lý Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên lại trở thành cổ đông dự án kẹo Kera. Thùy Tiên khai rằng trước khi hợp tác với CER, cô đã xin ý kiến công ty, cụ thể là giám đốc trực tiếp là “giám đốc Dung” và chỉ thực hiện sau khi được đồng ý.

Khi bê bối nổ ra, Thùy Tiên đề nghị Công ty Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo với CER để “hợp thức hóa” vai trò. Hợp đồng được ký vào tháng 3/2025 nhưng ghi lùi ngày hiệu lực về tháng 12/2024, nhằm thể hiện Thùy Tiên chỉ là người thực hiện dịch vụ quảng cáo, không phải cổ đông hay người kinh doanh. Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của việc lập hợp đồng mang tính “khống” này là giúp hoa hậu né tránh trách nhiệm.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả cổ đông Công ty CER. Cô nói, mọi người đều thực hiện dự án với mục đích tốt đẹp, nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình triển khai, vì kiến thức còn non nớt và nhiều thiếu sót, dẫn đến sai phạm.

"Đây là bài học lớn cho bản thân và các bị cáo khác", Tiên lặp lại câu nói đã trình bày sáng nay tại phần thẩm vấn.

Với Quang Linh, bị cáo nói "rất ăn năn" về việc làm sai trái của mình. Bản thân là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng đã phát ngôn sai sự thật khiến khách hàng tin tưởng mua sản phẩm.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với gia đình, thực hiện nhiều công việc có ích cho xã hội.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 25/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, ngoài các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai Hiệp hội đang tích cực chuẩn bị Giải Golf quốc tế Doanh nhân VACOD-HBA và đẩy mạnh chương trình đổi mới sáng tạo...

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

Liên tiếp vướng đại án, bị thanh tra và xử phạt, SJC trải qua giai đoạn nhiều biến động nhất trong lịch sử hoạt động. Với vị thế là doanh nghiệp nắm thương hiệu vàng miếng quốc gia, mọi diễn biến tại SJC đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường...

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

Ngành thép toàn cầu đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới, trước đây lợi thế chủ yếu đến từ quy mô nhà máy, nguồn nguyên liệu và chi phí sản xuất thì hiện nay, năng lực số hóa, quản trị dữ liệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mới là yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp...

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Cuộc gặp giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã củng cố quyết tâm xúc tiến các chương trình hợp tác quốc tế toàn diện, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình liên kết kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án...

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thời gian tới, hai Hiệp hội sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, trọng tâm mở rộng hợp tác với Liên bang Nga; và triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...