iFan của ai, do ai điều hành, chắc phải hỏi Diệp Khắc Cường'

Ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Modern Tech, khẳng định sẵn sàng hợp tác và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ ai là người điều hành, tổ chức mạng lưới iFan ở Việt Nam -
iFan của ai, do ai điều hành, chắc phải hỏi Diệp Khắc Cường'

Dự tính xây dựng app cho iFan

Liên quan đến tiền ảo iFan, Công ty Modern Tech bị nhà đầu tư (NĐT) tố dính dáng đến việc lừa đảo hơn 15.000 tỉ đồng, nhiều người đã kiếm ông? Vì sao bây giờ ông mới xuất hiện?

Ông Hồ Xuân Văn: Modern Tech chỉ là công ty chuyên về công nghệ với mong muốn sẽ kết nối được với nhiều người trong nước về gia công ứng dụng. Công ty bị quy về trách nhiệm huy động vốn, lừa đảo 15.000 tỉ đồng là thông tin một chiều. Thứ nhất, giấy phép kinh doanh của công ty thành lập ngày 31.10.2017, còn những dữ liệu về iFan đã có trước đó. Thứ hai, bản thân Modern Tech không huy động vốn vì suốt từ ngày thành lập đến nay tài khoản công ty không có một dòng tiền nào vào… Hiện tại công ty chỉ đăng ký một tài khoản duy nhất ở Vietcombank và số dư chỉ còn 1,6 triệu đồng. Mấy ngày qua sau khi có thông tin như vậy, tôi không biết xử lý thế nào. Tôi không phải người lừa đảo, tại sao bị quy như vậy. Tôi sẵn sàng gặp cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề liên quan.

Modern Tech có quan hệ gì với iFan? Hàng chục NĐT nêu tên Modern Tech, còn ông bảo không liên quan?

Tôi xin khẳng định Modern Tech được thành lập sau iFan. Nếu cần thì cơ quan chức năng rất dễ điều tra, làm rõ. Modern Tech được chúng tôi thành lập khi thấy được tiềm năng của thị trường Blockchain (công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau; mở rộng theo thời gian) điển hình là đồng Ethereum. Modern Tech muốn tạo ra ứng dụng để tích hợp công nghệ, tạo doanh thu. Khi mở Modern Tech, tham vọng của chúng tôi không chỉ tạo “app” (ứng dụng - PV) cho iFan mà còn tạo nhiều “app” khác. Tôi được chọn làm Tổng giám đốc Modern Tech vì trong nhóm sáng lập, tôi rành về công nghệ nhất. Chúng tôi đã từng được mời qua Singapore, tới văn phòng của iFan và thấy đây là công ty thật, có những dự án thật. Do đó chúng tôi tự tin sẽ hợp tác được với iFan nhưng trong quá trình xúc tiến, chúng tôi thấy iFan không làm như họ nói nên ngưng hợp tác. Mặt khác, theo quy định của Việt Nam, từ ngày 1.1.2018 cấm doanh nghiệp phát hành tiền ảo nên chúng tôi ngưng hợp tác.

"Ngày 11.4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo, cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy Nguyễn Nam Hào, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an, khẳng định theo pháp luật Việt Nam, các đồng tiền điện tử (tiền ảo) không phải đồng tiền pháp định, không phải phương tiện thanh toán hợp pháp. Các hình thức ICO (kêu gọi, huy động vốn đầu tư) tiền điện tử đều chưa được pháp luật chấp nhận.

Ông nói giữa Modern Tech và iFan không liên quan đến nhau, mọi việc mới chỉ dừng lại ở ý định nhưng tại sao có nhiều hình ảnh thành viên của công ty, kể cả hình ảnh của ông tham gia với vai trò diễn giả ở một số hội nghị giới thiệu, kêu gọi, thu hút NĐT liên quan đến iFan?

Modern Tech được thành lập ngày 31.10.2017 nhưng trước đó tháng 9.2017, nhiều người trong đó có tôi, được mời tới nhà của ông Diệp Khắc Cường. Ông Cường nói iFan của Singapore muốn hợp tác với ông. Ông Cường mời một số anh em tham gia nói về dự án của ông. Tôi hiểu về công nghệ, về Blockchain, ICO (kêu gọi vốn) nên được ông Cường mời lên sân khấu nói về ICO. Tôi giảng về mảng này trong 2 buổi...

Ông giảng ICO trong hội nghị NĐT về iFan?

Khi đó tôi mới biết về iFan, được ông Cường mời nên giảng về ICO. Ông Cường làm việc như thế nào về iFan ở Singapore thì tôi không rõ.

Trong giấy phép của Modern Tech có ông Vũ Hữu Lợi. Ông Lợi là người góp vốn của công ty và bị tố là lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia iFan? Ông Lợi là ai? Giữ vai trò như thế nào trong Modern Tech?

Tôi quen ông Lợi tại buổi gặp mặt ở nhà ông Diệp Khắc Cường. Trước đó thì biết qua mạng, qua diễn đàn. Sau một thời gian, khi đã thân quen, tôi với ông Lợi và một số người mở Modern Tech. Ông Lợi cũng là cổ đông lớn nhất của công ty khi chiếm 15% cổ phần nhưng chưa đóng đồng nào.

Quan hệ giữa Modern Tech và ông Diệp Khắc Cường thế nào?

Không liên quan đến nhau. Sau khi chúng tôi đến nhà ông Cường, biết iFan, mua iFan và cùng nhau lập công ty vì thấy tiềm năng. Chỉ liên quan khi ông Cường mời chúng tôi tới gặp mặt giới thiệu về dự án iFan của Singapore.

Hợp tác với cơ quan chức năng

Ông khẳng định không có vai trò gì trong iFan?

Tôi khẳng định chắc 100% bởi iFan đã hoạt động trước đó rất lâu rồi còn công ty Modern Tech mới thành lập từ tháng 10.2017. Cá nhân tôi biết đến iFan ngày 25.9.2017.

Ông từng đầu tư, từng có ý định hợp tác với iFan, nhưng không biết người điều hành iFan ở Việt Nam là ai?

Tôi không biết iFan của ai nhưng một điều chắc chắn ngày 25.9.2017, tôi đến nhà ông Cường thì ông Cường bảo iFan của Singapore. Ở Việt Nam, iFan của ai, do ai điều hành chắc phải hỏi ông Cường.

Trước thông tin sự việc nghiêm trọng như thời gian qua, vì sao ông lánh mặt?

Sau khi xảy ra sự việc, rất nhiều số điện thoại lạ liên hệ với tôi, làm phiền cuộc sống của tôi. Điều đó buộc tôi phải tắt điện thoại và đi chỗ khác. Ngoài ra khi thấy NĐT khiếu kiện, khiếu nại, tôi cũng không biết họ tố cáo gì, cấu thành tội gì. Giờ trấn tĩnh, tôi biết mình không có tội, mình không làm gì sai nên sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ, điều tra, xác minh vụ việc.

Trước sự việc đã xảy ra, ông có liên hệ với ông Diệp Khắc Cường để làm rõ sự việc không?

Xét về góc độ cá nhân, bây giờ ông Cường nói gì cứ để ông nói. Tôi không thể đôi co với ông Cường, càng không thể tổ chức “họp báo”, lên Facebook phân bua như anh Cường đã làm. Việc của tôi là trình báo những gì cho cơ quan chức năng và cơ quan chức năng sẽ làm việc với ông Cường. Tôi biết mình không sai nên không cần phân bua nhiều. Tôi sẽ đem giấy tờ, hình ảnh cho cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc.

Nhà đầu tư nói gì về “phân bua” của ông Diệp Khắc Cường?

Ngày 12.4, bà L.C, đại diện một nhóm NĐT đã cung cấp cho báo chí một số thông tin sau khi ông Diệp Khắc Cường (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị, viết tắt là Công ty FNC, trụ sở tại Q.10, TP.HCM), “phân bua” về việc bị tố liên quan đến vụ lừa tiền ảo iFan và khẳng định mình là nạn nhân của các các đối tượng trong nhóm cổ đông tự xưng là Công ty iFan.

Bà C. tố ông Diệp Khắc Cường có liên quan đến đường dây này. Theo đó, tháng 10.2017, bà C. rủ bạn bè, gia đình, người quen để tham gia mua tiền ảo thông qua giới thiệu của ông T.N.S. Sau đó, bà C. và hơn 10 người quen của mình gặp ông S. đưa tiền để mua 200.000 iFan, tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Một người bạn thân của bà C. mua 340.000 iFan, tương đương hơn 10 tỉ đồng. Ngày bà C. đi tham gia hội thảo, có rất nhiều đại diện của Công ty ở Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan… và có sự tham dự của ông Diệp Khắc Cường.

Về lý do bà C. và người thân đầu tư số tiền lớn vào iFan, bà C. nói: “Do thấy nhiều người nổi tiếng tham gia các hội thảo. Hôm đó, tôi ngồi bàn đầu nghe Diệp Khắc Cường nói vai trò của Cường là Chủ tịch HĐQT, là người giữ tiền của nhà đầu tư, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, lợi nhuận lớn”.

Khi biết mình bị lừa, bà C. đòi tiền ông S. thì ông này nói khi nào Diệp Khắc Cường trả lại tiền thì ông S. mới có tiền trả lại cho bà C.

Bà C. nói đã đại diện cho nhóm khoảng 10 người làm đơn đơn kiện ông S. và những người liên quan đến cơ quan công an.

Theo Thanh Niên 

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự lễ ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND

Báo Công an nhân dân ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Giao diện mới và hệ thống quản trị toà soạn điện tử của Báo điện tử Công an nhân dân (CAND) được phát triển theo hướng hiện đại trong vận hành, thuận tiện trong tiếp cận thông tin và gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng...

VACOD- HBA kiện toàn tổ chức, chuẩn bị “hội quân” gỡ khó cho doanh nghiệp

VACOD- HBA kiện toàn tổ chức, chuẩn bị “hội quân” gỡ khó cho doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 23/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về tháo gỡ rào cản thể chế, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời khẳng định chuyển đổi số là động lực giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh mới...

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường phát triển mới của đất nước với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân...

“Mạch ngầm” tạo sức mạnh cộng sinh cho doanh nghiệp Việt

“Mạch ngầm” tạo sức mạnh cộng sinh cho doanh nghiệp Việt

Chủ trì Chương trình “Bữa sáng Doanh nhân” ngày 16/5, Chủ tịch VACOD – HBA TS Nguyễn Hồng Sơn định hướng doanh nghiệp phát huy hiệu quả mô hình kết nối B2B theo hướng tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người trí thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước...

Tính năng của Tiktok cho phép người dùng chủ động báo cáo các nội dung có dấu hiệu vi phạm

Tiktok, Lazada, Meta "ra tay" ngăn chặn lừa đảo bằng AI

Trong bối cảnh thương mại điện tử và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm deepfake và các thuật toán tự động mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, kết nối người tiêu dùng và tối ưu hóa trải nghiệm trên môi trường số....

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...