Khai mạc SEA Games 31: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn

Tối 12/5, lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á. SEA Games 31 mang thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực tham dự lễ khai mạc SEA Games 31.

Quốc kỳ Việt Nam được rước vào lễ đài khai mạc SEA Games 31 để thực hiện nghi lễ thượng cờ, chào cờ. (Ảnh: Dân trí)
Quốc kỳ Việt Nam được rước vào lễ đài khai mạc SEA Games 31 để thực hiện nghi lễ thượng cờ, chào cờ. (Ảnh: Dân trí)
Bài múa tre "Việt Nam xin chào". Hình ảnh cây tre đặc trưng của đất nước Việt Nam, hình ảnh đồng lúa (lúa nước) chín vàng biểu thị cho sự phồn thịnh của Đông Nam Á đã được các nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu. (Ảnh: Dân trí)
Bài múa tre "Việt Nam xin chào". Hình ảnh cây tre đặc trưng của đất nước Việt Nam, hình ảnh đồng lúa (lúa nước) chín vàng biểu thị cho sự phồn thịnh của Đông Nam Á đã được các nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu. (Ảnh: Dân trí)
Phần trình diễn với hình ảnh chủ đạo là cây tre - tượng trưng cho nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị của các quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Phần trình diễn với hình ảnh chủ đạo là cây tre - tượng trưng cho nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị của các quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Màn biểu diễn "Đường tới Việt Nam" thể hiện vẻ đẹp của chiếc nón lá và tà áo dài, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy/VTCnews)
Màn biểu diễn "Đường tới Việt Nam" thể hiện vẻ đẹp của chiếc nón lá và tà áo dài, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy/VTCnews)
Các nghệ sĩ thực hiện bài múa Hồn sen Việt (Ảnh: (Ảnh: Hồng Nam/ VTCnews)
Các nghệ sĩ thực hiện bài múa Hồn sen Việt (Ảnh: (Ảnh: Hồng Nam/ VTCnews)
Biểu tượng văn hóa Việt Nam - chiếc nón lá - xuất hiện trên sân khấu của lễ khai mạc, được thể hiện độc đáo bằng công nghệ hiện đại. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Biểu tượng văn hóa Việt Nam - chiếc nón lá - xuất hiện trên sân khấu của lễ khai mạc, được thể hiện độc đáo bằng công nghệ hiện đại. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Đoàn thể thao Singapore với 425 vận động viên, sẽ tranh tài ở 33 bộ môn. (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Đoàn thể thao Singapore với 425 vận động viên, sẽ tranh tài ở 33 bộ môn. (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Đoàn thể thao Myanmar có 298 vận động viên tranh tài ở 21 bộ môn tại SEA Games 31. (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Đoàn thể thao Myanmar có 298 vận động viên tranh tài ở 21 bộ môn tại SEA Games 31. (Ảnh: Hải Long/Dân trí)
Lễ chào cờ của nước chủ nhà Việt Nam trước khi bắt đầu buổi lễ khai mạc.
Lễ chào cờ của nước chủ nhà Việt Nam trước khi bắt đầu buổi lễ khai mạc.
Lễ thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. (Ảnh: Đắc Huy/VTCnews)
Lễ thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. (Ảnh: Đắc Huy/VTCnews)
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nói: "Vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngày hôm nay, chúng ta cùng sát cánh bên nhau, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia, niềm động viên, cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng phồn vinh và những kỳ tích mới. (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí)
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nói: "Vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngày hôm nay, chúng ta cùng sát cánh bên nhau, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia, niềm động viên, cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng phồn vinh và những kỳ tích mới. (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Tiến Tuấn).
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Tiến Tuấn).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí)
Hiệu ứng ánh sáng trong phần trình diễn pháo hoa càng khiến sân vận động Mỹ Đình thêm rực rỡ. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Hiệu ứng ánh sáng trong phần trình diễn pháo hoa càng khiến sân vận động Mỹ Đình thêm rực rỡ. (Ảnh: Hồng Nam/VTCnews)
Đài lửa rực cháy, SEA Games 31 chính thức khai mạc
Đài lửa rực cháy, SEA Games 31 chính thức khai mạc

Có thể bạn quan tâm