Kiều hối chảy về TP Hồ Chí Minh giảm 13% trong 6 tháng

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, tổng lượng kiều hối chuyển về TP. HCM thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.
Kiều hối chảy về TP Hồ Chí Minh giảm 13% trong 6 tháng

Năm 2021, theo số liệu được NHNN kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 12,5 tỷ USD. Trong đó, riêng tại TP. HCM, lượng kiều hối năm 2021 ghi nhận đạt 7,1 tỷ USD.

Như vậy, lượng kiều hối trong nửa đầu năm 2022 tại TP. HCM bằng 44,5% so với số kiều hối trong năm 2021. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, việc thắt chặt tín dụng tại các ngân hàng trung ương trên thế giới  và tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Trung Quốc. Những yếu tố này khiến thu nhập và khả năng tích lũy người lao động Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng.

Dự báo, năm 2022, kiều hối về Việt Nam tiếp tục tăng khoảng 2,6%, nhờ lệnh phong tỏa vì dịch bệnh đã được gỡ bỏ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm