Kinh tế Việt Nam 2017 sẽ giữ được nền tảng vững chắc

Cả Capital Economics và Credit Suisse đều cho rằng 2017 sẽ vẫn là năm mà kinh tế Việt Nam giữ được nền tảng vững chắc.
Kinh tế Việt Nam 2017 sẽ giữ được nền tảng vững chắc
Trong hai ngày 28 và 29/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng cuối cùng trong năm, đề ra những định hướng lớn cho năm tới.

"Theo công ty nghiên cứu Capital Economics, những rủi ro có thể có với Việt Nam trong năm 2017 có thể tới từ việc tín dụng tư nhân đang tăng với tốc độ gần 20% năm nay. Cùng với đó, trong 11 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu chỉ tăng 7,5%, so với con số trung bình 12-14% giai đoạn 2000 – 2016.

Trong khi đó, theo các chuyên gia của Credit Suisse, khả năng TPP bất thành cũng có thể tác động tiêu cực tới Việt Nam.

Dù vậy, cả Capital Economics và Credit Suisse đều cho rằng 2017 sẽ vẫn là năm mà kinh tế Việt Nam giữ được nền tảng vững chắc. Capital Economics dự báo tăng trưởng GDP năm 2017 vào khoảng 7%. Credit Suisse cho rằng con số này là 6,2%. Trong báo cáo của cả ADB và WB, tốc độ năm 2017 cũng cao hơn, với 6,3%.

"Tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng tư nhân tăng tốc do thu nhập từ nông nghiệp phục hồi sẽ bù đắp lại chi tiêu công yếu và tăng trưởng tín dụng giảm sút", theo nhà kinh tế khu vực châu Á tại Credit Suisse - Deepali Bhargava.

Theo Forbes, thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá ngày càng giống Trung Quốc, nhưng theo mặt tích cực. Cấu trúc dân số tương tự, với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và nền kinh tế dần mở cửa với đầu tư nước ngoài đang làm tăng nhu cầu bất động sản tại đô thị. Năm nay, đầu tư vào bất động sản đã tăng 12% so với năm ngoái, nhờ thị trường ngày càng minh bạch và GDP được dự báo tăng 6%. 

Forbes nhận xét địa ốc Việt Nam đang trong xu hướng đi lên với tốc độ ổn định hơn. Trong báo cáo Xu hướng Bất động sản Các thị trường mới nổi châu Á - Thái Bình Dương của PwC và Urban Land Institute, Việt Nam còn được nhận xét là đang trong tầm ngắm của gần như tất cả nhà đầu tư lớn trong khu vực và có lẽ là điểm đầu tư bất động sản hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Cũng trong báo cáo này, TP HCM đứng thứ 4 trong 22 thành phố được khảo sát về địa điểm có triển vọng đầu tư nhất năm 2017.

Với thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư cũng cho rằng cổ phiếu Việt Nam đang có giá cao hơn nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên việc này diễn ra trong 2 năm qua, và giá còn có khả năng tăng nữa.

Chủ tịch Dragon Capital - ông Dominic Scriven cho rằng chứng khoán Việt Nam vẫn còn cơ hội phát triển: "Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận ròng sẽ vào khoảng 19% năm tới", khi GDP tăng lên và lạm phát ổn định.

Hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của các cổ phiếu trong chỉ số Vn-Index hiện vào khoảng 15,9. Con số này của chỉ số MSCI Đông Nam Á là 14,7. Vn-Index tăng 15% năm nay đã giúp chỉ số này vượt trội so với MSCI Các thị trường sơ khai và MSCI Đông Nam Á.

Attila Vajda - Giám đốc hãng tư vấn Project Asia Research and Consulting tại TPHCM, nhận định mức tăng mạnh năm nay là nhờ "kinh tế vĩ mô tốt, ổn định chính trị trong bối cảnh các nước trong khu vực có sự biến đổi về chính trị và điều kiện kinh tế khó khăn".

Nhiều nhà kinh tế đã dự báo Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2016, do hưởng lợi từ ngành sản xuất phát triển nhiều năm qua. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh đã giúp VN-Index lên đỉnh 8 năm ngày 19/10.

Năm tới, Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP 6,7% - nhanh nhất từ năm 2007. Lợi nhuận của các công ty trong VN-Index được dự báo tăng 23% trong 12 tháng tới, số liệu từ Bloomberg cho biết.

Dù vậy, Andy Ho - Giám đốc đầu tư VinaCapital cho rằng thị trường vẫn gặp "rào cản về thanh khoản". Ông gợi ý Chính phủ nâng giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành ngân hàng, để tăng thanh khoản. Năm ngoái, Việt Nam đã cho phép một số ngành nâng tỷ lệ này từ 49% lên 100%. Tuy nhiên, trần sở hữu với ngành ngân hàng vẫn là 30%.

Ông Ho cho rằng đây là "thời điểm tuyệt vời" để đầu tư vào Việt Nam, do Chính phủ đang tăng tốc thoái vốn tại các công ty lớn. Chính phủ đang lên kế hoạch bán cổ phần tại các doanh nghiệp như Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hay Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) năm tới. Việc này đã khiến nhà đầu tư thêm hào hứng. "Có nhiều công ty thực sự tốt mà Chính phủ đang cho phép nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào", ông cho biết.

Theo VGP NEWS

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư đề nghị phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động...

Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 qua các con số

Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 qua các con số

Tình hình kinh tế của nước ta trong tháng đầu năm 2026 đạt được kết quả toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát...

Sức thuyết phục từ hành động: Doanh nhân Vũ Gia Luyện nhận tín nhiệm tuyệt đối của cử tri

Sức thuyết phục từ hành động: Doanh nhân Vũ Gia Luyện nhận tín nhiệm tuyệt đối của cử tri

Trong khuôn khổ đợt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Vũ Gia Luyện – một doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ – đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội...

Tổng Bí thư Tô Lâm

Vững bước dưới cờ Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, gần một thế kỷ ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân...