Lạm phát hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ tăng bứt phá

Phố Wall tăng hơn 1% vào ngày cuối cùng của quý, khi các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt đang củng cố hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sớm chấm dứt các đợt tăng lãi suất…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 415,12 điểm, tương đương 1,26%, lên 33.274,15 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 58,48 điểm, tương đương 1,44%, lên 4.109,31 điểm và chỉ số Nasdaq Composite thêm 208,44 điểm, tương đương 1,74%, lên 12.221,91 điểm. 

Phố Wall đã đạt được mức tăng hàng quý bất chấp tình trạng bán tháo cổ phiếu ngân hàng thời gian qua sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley và Signature. Lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính diện rộng cũng đã khiến thị trường chao đảo trong những tuần đầu của tháng.

Kết thúc quý 1/2023, S&P 500 ghi nhận mức tăng (7,03%) ở quý thứ hai liên tiếp, với mảng Hàng tiêu dùng không thiết yếu, Bất động sản và Dịch vụ truyền thông dẫn đầu, tăng lần lượt 2,6%, 2,2% và 1,9%. Lĩnh vực tài chính thuộc S&P 500 là lĩnh vực hoạt động kém nhất trong quý, chứng kiến mức giảm 6,1%, trong khi chỉ số ngân hàng khu vực KBW giảm 18,6% trong kỳ.

Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 16,8% trong quý đầu tiên, phá vỡ chuỗi 4 quý giảm liên tiếp, với những cái tên như Apple và Amazon tăng hơn 20%. Tesla và Meta Platforms cũng đã bật tăng hơn 60% vào năm 2023.

Chỉ số Dow kết thúc quý với mức tăng 0,38%.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,98 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình cả phiên là 12,74 tỷ trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Về mặt dữ liệu kinh tế, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạm phát chậm lại có thể giảm bớt áp lực của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong chu kỳ tăng lãi suất. 

PCE cốt lõi, loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, chỉ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,4% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán.

Dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan cho thấy người tiêu dùng lạc quan hơn về triển vọng kinh tế trong tháng này. Tuy nhiên, đáng chú ý là cuộc khủng hoảng ngân hàng do sự sụp đổ của Silicon Valley và Signature đã không làm tăng thêm quan điểm tiêu cực về nền kinh tế.

Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng tại LPL Financial ở Charlotte, cho biết: "Thị trường chứng khoán dường như rất vui mừng với việc lạm phát giảm nhẹ. Điều này cho thấy chiến dịch của Fed trên thực tế đang phát huy tác dụng”. 

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 5 đã giảm xuống còn khoảng 50%, theo công cụ FedWatch. 

Tuy nhiên, trong một phát biểu cá nhân, chủ tịch Fed khu vực Boston Susan Collins lưu ý dữ liệu lạm phát hiện nay vẫn chưa đủ để làm thay đổi đường lối chính sách tiền tệ của Fed. Bà Collins giải thích, bất cứ khi nào ngân hàng trung ương Mỹ dừng tăng lãi suất, thì việc duy trì mức đó trong một thời gian sẽ rất quan trọng trong việc giúp giảm lạm phát  trở lại mục tiêu 2%.

Trong khi đó, chủ tịch Fed khu vực New York John Williams lại cho biết các điều kiện tài chính sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông về kế hoạch tiếp theo cho chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương.

Kỳ vọng Fed có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm 0,47 điểm phần trăm xuống 4,052% trong ngày, sau khi chạm mức thấp 4,023%.

Có thể bạn quan tâm