Sau sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh thành trung tâm hành chính – kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô, Bắc Giang đang chứng kiến một “cơn sóng lớn” trong thu hút đầu tư hạ tầng và bất động sản. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế địa phương, mà còn mở ra cánh cửa rộng lớn cho các nhà phát triển dự án, khai phóng cơ hội thành công đột phá và định hình tương lai thịnh vượng.
Nằm trong vùng tam giác kinh tế tăng trưởng, Bắc Giang và Bắc Ninh từ lâu đã được xem là hai cực phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc sáp nhập hai tỉnh này sẽ giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực quản lý và tài chính, đồng bộ hóa quy hoạch phát triển kinh tế - một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập sẽ có vai trò, vị thế rất lớn với diện tích tự nhiên trên 4.700km2, dân số khoảng 3,5 triệu người và quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước.
Hiện tại, Bắc Ninh và Bắc Giang là những điểm đến hàng đầu cho dòng vốn FDI chất lượng cao, lần lượt đứng đầu và thứ 11 cả nước về tổng hút vốn năm 2024. Quy mô dân số, diện tích và năng lực quản lý được mở rộng sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy các nhà đầu tư rót vốn vào phát triển hạ tầng quy mô lớn, khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và đô thị hiện đại.
Trong 4 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh đã thu hút hơn 1,91 tỷ USD vốn FDI, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Các dự án được cấp phép tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và linh kiện điện tử, với sự hậu thuẫn của những tập đoàn đa quốc gia như Samsung, LG, Canon, Nokia, Amkor.
Trong khi đó, Bắc Giang ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 14,02% trong quý 1/2025, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước. Tỉnh cũng đã ghi nhận trên 896,1 triệu USD trong 5 tháng đầu năm nay, trong đó cấp mới cho 25 dự án trong nước và 18 dự án vốn FDI. Bắc Giang hiện là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare ICT, JA Solar, Hana Micron, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và đóng góp mạnh mẽ vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Việc sáp nhập hai trung tâm công nghiệp của Bắc Bộ không chỉ tạo ra một cứ điểm về sản xuất và chế tạo, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng cho các nhà phát triển dự án bất động sản và hạ tầng.
Khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào khu vực, bổ sung thêm gần 30 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động tại Bắc Giang như Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, và Bắc Ninh mở rộng “vành đai công nghiệp công nghệ cao” sang phía đông sẽ kéo theo nhu cầu cực lớn về nhà ở, căn hộ dịch vụ, hay shophouse để phục vụ cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài, kỹ sư tay nghề cao và tầng lớp quản lý trung - cao cấp.
Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đổ mạnh về tỉnh, những doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, năng lực phát triển quỹ đất lớn, và kinh nghiệm triển khai các đại dự án đô thị đồng bộ sẽ nắm giữ lợi thế vượt trội.
Đặc biệt, ở khu vực phía Tây thành phố Bắc Giang, nơi sở hữu hạ tầng đồng bộ, đang trở thành tâm điểm phát triển đô thị, đây là thời điểm “vàng” để các nhà phát triển bất động sản quy hoạch những khu đô thị đẳng cấp, đồng bộ hạ tầng và tiện ích, hướng tới mô hình “thành phố trong thành phố”.

Việc sáp nhập tỉnh đã và đang tạo sức mạnh cộng hưởng: quy mô nền kinh tế lớn hơn, hạ tầng liên kết mạnh hơn, quỹ đất sạch nhiều hơn làm nên “cú hích vàng” cho dòng vốn cả trong và ngoài nước.
Bắc Giang, với vị thế mới sau sáp nhập, đang mở ra một hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Đây chính là thời điểm vàng cho các nhà phát triển bất động sản nhanh nhạy, bản lĩnh và có tâm, có tầm đồng hành cùng địa phương trên chặng đường phát triển mới.