Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group, mã chứng khoán LDG) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu căn hộ cao cấp LDG Sky (dự án khu chung cư lô C1, khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Đông Hòa, TP.HCM) cho đối tác. Mục đích giao dịch để tạo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của Công ty.
Dự án LDG Sky do LDG Group làm chủ đầu tư có quy mô rộng hơn 18.000m2 gồm 4 khối căn hộ cao 29 tầng, 1 khối cao 30 tầng với gần 1.700 căn hộ cao cấp. Tại thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng dự án và các pháp lý liên quan.
Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LDG vào chiều ngày 26/6/2025, doanh nghiệp đã cho biết đang có trong tay 11 dự án. Về kế hoạch của từng dự án, thì LDG Sky (4.766 tỷ đồng) có 3 phương án: triển khai xây dựng và kinh doanh các sản phẩm còn lại hoặc hợp tác phát triển dự án hoặc chuyển nhượng dự án.
Có 2 dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý là LDG Grand Hạ Long và Viva Tower, 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành là Viva Square với tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng.
Dự án Saigon Intela (1.550 tỷ đồng) đã hoàn tất bàn giao cho khách hàng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đối với dự án The Viva City (1.524 tỷ đồng) đang thực hiện thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án.
Riêng dự án High Intela (1.203 tỷ đồng) sẽ triển khai dự án hoặc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án/cổ phần. Dự án Thành Đô ở Cần Thơ (487 tỷ đồng) sẽ hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng các sản phẩm dự án. West Intela (481 tỷ đồng) hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án/cổ phần. LDG Grand Đà Nẵng (8.650 tỷ đồng) hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án/cổ phần.
Còn dự án Viva Park liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch LDG đang thực hiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh. Về dự án này, tại đại hội cổ đông năm nay, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG cho biết, vụ việc đã được xét xử và có bản án sơ thẩm. Trong đó, LDG với vai trò có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã thu từ khách hàng và việc thi hành án có thể được các bên thỏa thuận với nhau.
Mặc dù theo bản án, chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền đã thu nhưng hầu hết khách hàng đều muốn nhận nhà thay vì nhận tiền, chỉ có 10 trong hơn 300 khách hàng muốn nhận tiền. Theo ông Minh, hiện khách hàng đánh giá được giá trị của bất động sản tăng mạnh so với thời điểm vụ án mới bắt đầu nên đều kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ công ty hoàn thiện pháp lý để bàn giao nhà.
Liên quan đến ông Nguyễn Khánh Hưng, cũng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của LDG đã có mặt của ông Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
Ông Hưng chúc mừng Hội đồng quản trị mới và có những chia sẻ, động viên đến Ban lãnh đạo của công ty. Sắp tới, ông Hưng sẽ quay trở lại làm việc cùng với Ban Lãnh đạo mới của công ty.
Vào ngày 29/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) do Công ty Cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Đến cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Qua quá trình xét xử, ngày 28/4/2025, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Cựu Chủ tịch LDG 16 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”.
Được biết, ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978, quê tại Quảng Bình. Ông tốt nghiệp cử nhân trường luật, sau khi tốt nghiệp, người này gia nhập Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh.
Trong giai đoạn 2015 đến tháng 4/2016, ông Hưng còn là Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Đầu tư LDG. Trong năm 2016 ông cũng lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của LDG, thời điểm này, Tập đoàn Đất Xanh là cổ đông lớn nhất tại công ty.
Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 16,2% vốn tại LDG và 2 công ty con của Đất Xanh là Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng sở hữu lần lượt 16% và 9,13% vốn.
Tuy nhiên, đến năm 2020, Tập đoàn Đất xanh và Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng tiến hành thoái vốn, đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ tại LDG.
Cùng ngày ông Hưng, Chủ tịch LDG bị bắt, Tập đoàn Đất Xanh cũng đã có thông báo về việc đã thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Theo tập đoàn, cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng đã thôi giữ chức vụ tại Tập đoàn Đất Xanh từ tháng 12/2019, cũng như từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh vào tháng 1/2021.