Vào đầu tuần này, Tập đoàn Hyundai đã chính thức công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm việc xây dựng một nhà máy thép trị giá 5 tỷ USD ở bang Louisiana. Tuy nhiên, con số 20 tỷ USD của Hyundai chỉ là một phần rất nhỏ trong gần 3 nghìn tỷ USD cam kết đầu tư và thương mại mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được chỉ trong hơn 2 tháng kể từ ngày nhậm chức.
Các thoả thuận giữa chính phủ Mỹ và các đồng minh quan trọng như Ấn Độ và Nhật Bản, cùng với nhiều “ông lớn” trong khu vực như nhân như Nvidia, Apple, … bao trùm nhiều ngành công nghiệp thiết yếu từ dược phẩm, ô tô cho đến trí tuệ nhân tạo và sản xuất chip.
Đáng chú ý, TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan, cũng tăng cam kết đầu tư lên 100 tỷ USD, gần gấp ba lần kế hoạch trước đó. Ông Trump đã ăn mừng sự kiện này cùng CEO TSMC C.C. Wei, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và cố vấn kinh tế David Sacks tại Nhà Trắng. Khoản đầu tư 100 tỷ USD mới sẽ giúp TSMC xây thêm 3 nhà máy sản xuất chip, 2 nhà máy đóng gói chip và một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). TSMC hiện chiếm hơn 60% thị phần gia công chip toàn cầu.
Apple cũng có động thái lớn sau các chính sách thuế quan của ông Donald Trump. Cụ thể, “Nhà Táo” tuyên bố sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ, tạo ra khoảng 20.000 việc làm. Hãng dự định mở nhà máy mới ở Texas, một học viện sản xuất tại Detroit, và mở rộng hoạt động tại Arizona, Nevada, California, North Carolina cùng nhiều bang khác. Apple cũng sẽ nhân đôi khoản đầu tư vào Quỹ Sản xuất Cao cấp tại Mỹ, trong đó có kế hoạch hợp tác với TSMC tại nhà máy ở Arizona để sản xuất silicon tiên tiến.
Tương tự, “gã khổng lồ” chip AI Nvidia cũng đưa ra thông báo về khoản đầu tư hơn 100 tỷ USD vào Mỹ, trong khi tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson cũng cam kết rót vốn hơn 55 tỷ USD.
Các nhà phân tích nhận định, hàng loạt chính sách quyết liệt của ông Trump đã thúc đẩy một làn sóng đầu tư lớn vào Mỹ. Đây được xem là như là cơ hội giúp đẩy mạnh ngành sản xuất trong nước và đưa nền kinh tế Mỹ lên vị thế kiên cường hơn trước. Đối với Donald Trump và chính quyền của ông, quyết tâm “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" bắt đầu từ việc thực sự đưa sản xuất trở lại đất Mỹ.
Ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã hé lộ về Stargate, kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo trong 4 năm tới. Ông mô tả đây là dự án hạ tầng AI lớn nhất trong lịch sử với sự hợp tác giữa SoftBank, OpenAI và Oracle.
Riêng về phần mình, SoftBank đã sẵn sàng đầu tư 100 tỷ USD với hứa hẹn sẽ tạo ra 100.000 việc làm tại Mỹ. Ông Trump cũng đạt thỏa thuận với DAMAC Properties về khoản đầu tư 20 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ vào đầu tháng Giêng.
Ngoài ra, Trump đã làm việc với các lãnh đạo nước ngoài để thu hút thêm đầu tư vào Mỹ và thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng ý nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD. Nhật Bản cũng hứa hẹn sẽ mở thêm nhiều nhà máy ô tô ở Mỹ và nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ ở mức kỷ lục, giúp giảm thâm hụt thương mại song phương. Honda, một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, dự kiến chuyển dây chuyền sản xuất xe hybrid Civic từ Mexico về bang Indiana (Mỹ).