Kết thúc phiên 2/7, chỉ số Dow Jones tăng 594,83 điểm (+1,14%) lên 52.900,07 điểm, S&P 500 gần như không đổi khi chỉ nhích 0,01 điểm thành 7.483,24 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 207,36 điểm (-0,8%) xuống 25.832,67 điểm.
Cổ phiếu Apple vọt 4,8%, trở thành một trong những động lực chính hỗ trợ Phố Wall. Đà tăng diễn ra sau khi Nikkei Asia đưa tin Apple đang lên kế hoạch ra mắt 5 mẫu iPhone mới.
Ở chiều ngược lại, chỉ số ngành bán dẫn giảm thêm 5,4%, đánh dấu phiên lao dốc mạnh thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu Nvidia tụt 1,4%, còn SanDisk lao dốc 14,1%. Theo ông Bruce Zaro, Giám đốc điều hành tại Granite Wealth Management, giới đầu tư nhiều khả năng đang tranh thủ chốt lời sau khi nhóm cổ phiếu bán dẫn ghi nhận đà tăng rất mạnh trong năm nay.
Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số ngành bán dẫn đã tăng khoảng 78%.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Tesla mất 7,5% mặc dù hãng xe điện này công bố lượng xe bàn giao trong quý 2 vượt dự báo của thị trường.
Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng khoảng 2%, S&P 500 thêm 1,8% và Nasdaq cộng 2,1%.
Về khía cạnh kinh tế Mỹ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới đây cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm của các chuyên gia. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,2%, gần tương đương kỳ vọng 4,3% của thị trường.
Sau dữ liệu trên, dự đoán Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đã giảm đáng kể. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đặt cược khoảng 55% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, thấp hơn so với mức 64,1% trước đó.
Ông Adam Sarhan, Giám đốc điều hành quỹ 50 Park Investments cho rằng báo cáo việc làm yếu không đồng nghĩa với việc nỗi lo lạm phát đã chấm dứt. "Điều đó chỉ giúp giảm bớt áp lực Fed phải nâng lãi suất trong ngắn hạn", ông nói.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,92 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 23,34 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Sáu nhân dịp Quốc khánh Mỹ (4/7).
GIÁ DẦU ĐI NGANG SAU CHUỖI GIẢM KÉO DÀI
Trên thị trường năng lượng, giá dầu gần như không thay đổi trong phiên khi nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát, sau chuỗi giảm kéo dài bốn tuần liên tiếp đã đưa giá dầu trở về vùng trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.
Hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang dần được cải thiện, qua đó làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, bất chấp căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran vừa bùng phát trở lại trong những ngày gần đây.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng nhẹ lên 71,60 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 0,2%, xuống còn 68,47 USD/thùng.
Diễn biến giá dầu trong năm nay được đánh giá rất biến động. Trong quý 1, giá dầu Brent từng tăng tới 94,5%, ghi nhận mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ năm 1990. Tuy nhiên, sang quý 2, giá dầu Brent lại đảo chiều mạnh khi giảm khoảng 38%, đánh dấu mức giảm theo quý lớn nhất kể từ thời điểm lao dốc 65,5% trong quý 1/2020 - giai đoạn đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu năng lượng toàn cầu sụt giảm.
Đà giảm gần đây chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Sau khi Washington và Tehran ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Pháp vào ngày 17/6, eo biển Hormuz đã được mở lại, góp phần xoa dịu lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu. Dù vậy, thị trường dầu mỏ vẫn có thời điểm rung chuyển hồi đầu tuần này khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau.
Tâm lý thị trường sau đó ổn định trở lại khi đại diện hai nước tiến hành vòng đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar).
Các cuộc đàm phán kết thúc mà chưa đạt được bước đột phá hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, phía Qatar cho biết các cuộc thảo luận đã đạt được tiến triển tích cực và hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán. Nội dung trao đổi tập trung vào việc bảo đảm hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz và các biện pháp xây dựng lòng tin, qua đó duy trì hy vọng về một giải pháp ngoại giao.
Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz cũng đang dần phục hồi. Theo dữ liệu của Kpler, đã có 34 tàu được xác nhận đi qua tuyến hàng hải này trong ngày thứ Ba. Đến ngày thứ Năm, công ty phân tích dữ liệu cho biết một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển, cho thấy điều kiện vận chuyển LNG từ các nước vùng Vịnh đang dần ổn định.
Ở phía nguồn cung, số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng khai thác dầu thô của nước này trong tháng 4 đạt mức kỷ lục 13,93 triệu thùng/ngày, củng cố nhận định rằng nguồn cung toàn cầu vẫn rất dồi dào.
Thị trường hiện cũng đang theo dõi cuộc họp sắp tới của OPEC+, khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng liên minh các nước sản xuất dầu sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.