Từ đầu tháng 2/2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ khối ngoại, với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 7.089 tỷ đồng. Điều này không chỉ phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư nước ngoài trước những biến động kinh tế toàn cầu mà còn cho thấy áp lực lớn đè nặng lên thị trường trong nước.
Đứng đầu danh sách là VNM (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam) với giá trị bán ròng lên tới hơn 1.288 tỷ đồng, một con số khổng lồ phản ánh sự dịch chuyển vốn mạnh mẽ.
Theo sau là MWG (Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động) với hơn 1.193 tỷ đồng, FPT (Công ty Cổ phần FPT) với hơn 863 tỷ đồng, và MSN (Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan) với hơn 810 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) cũng ghi nhận giá trị bán ròng lên tới hơn 449 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, các mã chứng khoán khác như FPT, SSI, GMD, DGC, và NLG cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể với giá trị lần lượt là hơn 383 tỷ đồng, 376 tỷ đồng, 369 tỷ đồng, 328 tỷ đồng, và 292 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính của đợt rút vốn này có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Đầu tiên, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, kéo theo chính sách tiền tệ thắt chặt từ các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Điều này khiến dòng vốn đầu tư quốc tế trở nên thận trọng hơn. Thứ hai, bất ổn chính trị quốc tế, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị giữa các nước lớn, cũng góp phần làm giảm sự hấp dẫn của thị trường mới nổi như Việt Nam. Trong nước, tăng trưởng kinh tế chậm lại và những lo ngại về thanh khoản thị trường cũng khiến khối ngoại e dè.
Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là tiềm năng với nhiều cơ hội đầu tư dài hạn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ, bán lẻ, và tài chính, nhưng đà rút vốn mạnh của khối ngoại trong thời gian gần đây đã tạo ra áp lực không nhỏ lên thị trường. Các nhà đầu tư trong nước cũng đang theo dõi sát sao diễn biến này để có những điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng vững chắc, khả năng sinh lời ổn định, và ít chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Đồng thời, việc theo dõi sát sao các chỉ báo kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, và chính sách tiền tệ sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.
Trong khi nhiều mã chứng khoán chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại, vẫn có những cổ phiếu nhận được sự quan tâm đặc biệt khi liên tục được mua vào, tuy nhiên với giá trị thấp hơn nhiều so với bán ròng. Đứng đầu danh sách này là SHS (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội) với giá trị mua ròng lên tới 331 tỷ đồng, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư ngoại.
Tiếp theo là OCB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông) với hơn 230 tỷ đồng, TCH (Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy) với 191 tỷ đồng, và GEX (Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX) với hơn 190 tỷ đồng. Đáng chú ý, GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) cũng ghi nhận dòng tiền mua ròng đáng kể với hơn 168 tỷ đồng.
Ngoài ra, các mã như VGC, EIB, SHB, và PC1 cũng nằm trong danh sách được khối ngoại ưu ái, cho thấy sự dịch chuyển vốn khôn ngoan vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng ổn định.