Nhiệt điện Phả Lại có Phó Tổng giám đốc mới

CTCP Nhiệt điện phả Lại (HOSE: PPC) thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 ra thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, Nhiệt điện Phả Lại bổ nhiệm ông Đặng Kiên Quyết làm Phó Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/12/2022. Trước khi làm Phó Tổng giám đốc, ông Quyết làm Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 của Nhiệt điện Phả Lại.

Kết thúc BCTC quý III/2022, Nhiệt điện Phả Lại đạt lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý II/2022. Trong đó, doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 1.172 tỷ. Lợi nhuận tài chính đạt 187 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2022, Nhiệt điện Phả Lại có tổng tài sản là 6.085 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.987 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại

Cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại đang giao dịch ở mức 12.400 đồng/cp

Do kinh doanh có lãi, công ty này quyết định cho trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Theo đó, tỷ lệ thực hiện của  Nhiệt điện Phả Lại là 4,5%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 450 đồng).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại đang giao dịch ở mức 12.400 đồng/cp. 

Hiện, ông Nguyễn Xuân Diện đang là nắm quyền hành tại Nhiệt điện Phả Lại với chức danh quyền Chủ tịch HĐQT. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Hải.

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (nay là CTCP Nhiệt điện Phả Lại) được thành lập vào ngày 26/04/1982, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I. Công ty Nhiệt điện Phả Lại chính thức chuyển đổi sang CTCP với tên mới là CTCP Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 26/01/2006.

Ngày 15/5/2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 tối 8/3

Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, với truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngành xuất bản nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng...