Nộp thuế cao, lợi nhuận của SHN "bốc hơi" chỉ còn... 7 tỷ đồng

Chi phí thuế TNDN tăng mạnh do SHN đã chuyển hết lỗ lũy kế trong năm 2016 và điều này khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, giảm 15%.
Nộp thuế cao, lợi nhuận của SHN "bốc hơi" chỉ còn... 7 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic - mã: SHN) đã công bố BCTC hợp nhất quý I/2017 với doanh thu thuần đạt 104,4 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của Công ty giảm 11,3% giúp lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ 6% xuống mức 12,7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Công ty quý I/2017 đạt 2,44 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí QLDN đạt 1,7 tỷ đồng, gấp đôi.

Công ty lãi trước thuế hơn 8,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,3% so với quý I/2016. Tuy nhiên, chi phí thuế TNDN tăng mạnh do SHN đã chuyển hết lỗ lũy kế trong năm 2016 và điều này khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, giảm 15%.

Hết quý I/2017, tiền và tương đương tiền của Công ty đạt 8,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn ở mức 210 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với đầu năm (208,4 tỷ đồng)./.

>> SHN về một nhà với Geleximco: Có viết nên chuyện "cổ tích"?

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Việt Nam có thể đi xa đến đâu sau khi được nâng hạng

Câu chuyện sau nâng hạng chứng khoán: Góc nhìn từ bài học Đông Á

"Nếu biết cách tận dụng cơ hội nâng hạng thị trường, Việt Nam hoàn toàn có thể viết lại vị thế của mình trên bản đồ tài chính khu vực trong vòng một thập kỷ tới...", ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (mã chứng khoán: CSI) khẳng định.