Nữ thừa kế Disney “doạ” ngừng tài trợ nếu Tổng thống Joe Biden không rút lui, nhiều CEO “quay xe” ủng hộ Donald Trump

Người thừa kế Disney Abigail Disney và nhiều cá nhân giàu có khác có ý định ngừng hỗ trợ tài chính cho Đảng Dân chủ cho đến khi nào ông Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ…

Bà Abigail Disney (ảnh nhỏ) có ý định ngừng tài trợ cho Đảng Dân chủ nếu ông Joe Biden không rút lui khỏi cuộc tranh cử
Bà Abigail Disney (ảnh nhỏ) có ý định ngừng tài trợ cho Đảng Dân chủ nếu ông Joe Biden không rút lui khỏi cuộc tranh cử

Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ, bao gồm cả người thừa kế của Disney.

Bà Abigail Disney, cháu gái của nhà đồng sáng lập Công ty Walt Disney Roy O. Disney, đã chia sẻ với CNBC rằng bà dự định sẽ từ chối quyên góp cho Đảng Dân chủ cho đến khi ông Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

“Tôi dự định dừng mọi khoản đóng góp cho Đảng Dân chủ trừ khi và cho đến khi họ thay thế Joe Biden ở vị trí ứng cử viên. Đây là thực tế, không phải sự thiếu tôn trọng. Biden là một người đàn ông tốt và đã phục vụ nước Mỹ một cách đáng ngưỡng mộ nhưng tình thế hiện tại đang thay đổi. Nếu ông Biden không từ chức thì đảng Dân chủ sẽ thua. Về điều đó tôi hoàn toàn chắc chắn. Hậu quả của việc thua cuộc sẽ thực sự nghiêm trọng”, bà Abigail Disney nhấn mạnh.

Bà Abigail Disney là người ủng hộ lâu năm của Đảng Dân chủ. Bà đề xuất Phó Tổng thống Kamala Harris là sự thay thế vững chắc cho ông Biden, với kỳ vọng rằng bà Harris có thể đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump.

Đảng Dân chủ nói chung đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi ông Joe Biden gặp khó khăn trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Hạ nghị sĩ Lloyd Doggett kêu gọi ông Biden từ bỏ cuộc đua và cho rằng kết quả vừa qua đã chứng minh cho cử tri thấy rằng tổng thống đương nhiệm không có khả năng đối đầu với Donald Trump cũng như không thể thu hẹp khoảng cách trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Một cuộc thăm dò của New York Times/Sienna College, được thực hiện sau cuộc tranh luận, cho thấy ứng cử viên Joe Biden kém Donald Trump 6 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu.

Bà Abigail Disney không phải là người duy nhất đang suy nghĩ lại về các khoản đóng góp của mình. Chủ tịch Quỹ Moriah Gideon Stein mới đây tiết lộ rằng ông quyết định tạm dừng khoản quyên góp 3,5 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chính trị có liên quan tới cuộc đua tổng thống năm nay.

“Hầu như mọi nhà tài trợ lớn mà tôi từng trò chuyện đều tin rằng Đảng Dân chủ cần một ứng cử viên mới để có thể đánh bại Donald Trump”, ông Stein lưu ý với báo giới.

Trong một cuộc gọi riêng với các nhà tài trợ, bà Karla Jurvetson - một nhà từ thiện và là nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ - cũng ám chỉ rằng bà đồng ý với quan điểm tạm dừng quyên góp cho đến khi ông Biden rút lui. Nguồn tin được chia sẻ bởi một người thân cận với bà Jurvetson.

Theo OpenSecrets, bà Jurvetson nằm trong số 50 nhà tài trợ hàng đầu trong chu kỳ tranh cử lần này, quyên góp hơn 5 triệu USD cho các đảng viên Đảng Dân chủ. Như hồ sơ FEC công bố, bà đã trao hơn 200.000 USD cho Quỹ Biden Victory. Vào năm 2020, bà Karla Jurvetson từng tài trợ hơn 30 triệu USD cho đảng Dân chủ.

Ngược lại, rất nhiều CEO hàng đầu nước Mỹ đang có xu hướng “quay xe” và lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Vào đầu tháng 6, có khoảng 80 CEO đã tập trung trong cuộc gặp mặt ông Donald Trump Washington D.C. để tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh.

Trong số những cái tên được chú ý nhất có lẽ là Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, người nhiều lần thể hiện sự đồng tình với một số chính sách của ông Trump. “Ông ấy có phần đúng về NATO, khá đúng về vấn đề nhập cư. Trong nhiệm kỳ trước đây ông Trump đã có nhiều định hướng phát triển kinh tế khá tốt, cải cách thuế thương mại cũng mang lại hiệu quả”, CEO Jamie Dimon từng bình luận tại Diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ.

Một nhân vật đình đám khác là tỷ phú công nghệ Elon Musk. Mặc dù không có tên trong danh sách CEO tham dự cuộc họp với ông Donald Trump, nhưng theo Wall Street Journal đưa tin, ông Elon Musk từng tự ứng cử để trở thành cố vấn cho Donald Trump vào hồi tháng 5/2024. Mặc dù đã lên bài đính chính, nhưng phát biểu của ông Elon Musk một lần nữa cho thấy quan điểm có phần nghiêng về ứng cử viên Đảng Cộng hoà: “Chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về vai trò của tôi trong một nhiệm kỳ tổng thống tiềm năng của ông Donald Trump”.

Xem thêm

“Kinh tế Biden” hay “kinh tế Trump” sẽ tốt hơn cho người dân Mỹ?

“Kinh tế Biden” hay “kinh tế Trump” sẽ tốt hơn cho người dân Mỹ?

Kinh tế hiện là mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ khi họ theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump. Trong đó, 8 lĩnh vực kinh tế chính là trọng tâm của cuộc thảo luận, những khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân…

Ông Donald Trump có cơ hội làm tổng thống Mỹ lần nữa?

Ông Donald Trump có cơ hội làm tổng thống Mỹ lần nữa?

Năm 2024 đang đến rất gần với khi các chính trị gia đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong số các ứng viên tiềm năng, có một cái tên đã trở nên rất quen thuộc với người dân Mỹ - Donald Trump.

Có thể bạn quan tâm

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giới đầu tư toàn cầu đang dõi theo cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, công nghệ và địa chính trị, qua đó tạo động lực mới cho thị trường Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu…

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Sự bùng nổ của các ứng dụng vay trực tuyến và dịch vụ mua trước trả sau đang đẩy nhiều bạn trẻ Indonesia vào vòng xoáy nợ nần khi việc tiếp cận tín dụng quá dễ dàng nhưng nhận thức tài chính và kiểm soát vay nợ còn hạn chế…

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…