Ông Trịnh Văn Quyết đã gom 2 triệu cổ phiếu Artex, nâng sở hữu lên 19,48% vốn

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC và CTCP Xây dựng FLC Faros vừa công bố thông tin đã hoàn tất mua 2 triệu cổ phiếu ART của CTCP Chứng khoán Artex.
Ông Trịnh Văn Quyết đã gom 2 triệu cổ phiếu Artex, nâng sở hữu lên 19,48% vốn

Trước đó, ông Quyết chỉ nắm sở hữu 4,67% vốn điều lệ tại Chứng khoán Artex. Tuần qua, ông Quyết đã gom xong 2 triệu cổ phiếu nhằm nâng sở hữu tại đây lên 19,48%, chính thức trở thành cổ đông lớn vào ngày 5/9/2017. 

Được biết, phiên giao dịch ngày 5/9, giá cổ phiếu ART tiếp tục giảm mạnh về 22.900 đồng/CP. Ước tính số tiền ông Quyết chi ra để sở hữu thêm 2 triệu cổ phiếu khoảng 45,8 tỷ đồng.

Ngược lại, ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị của Chứng khoán Artex đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu ART từ ngày 6 - 8/9 thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh. Ước tính số tiền ông Thanh thu về sau khi bán 1 triệu cổ phiếu khoảng 22 tỷ đồng. Hiện, ông Thanh không còn là cổ đông lớn của Artex mà chỉ còn sở hữu 0,074% cổ phần so với trước khi giao dịch ông này nắm 7,48%. 

Trên thị trường, cổ phiếu ART mới giao dịch UpCoM từ ngày 2/8/2017 song đã lập tức gây "bão" khi liên tục tăng trần từ mức giá chào sàn 5.000 đồng/CP lên tới 23.700 đồng/CP vào ngày 15/8/2017. Ngay phiên này, ART lập tức quay đầu giảm mạnh tới 3 phiên liên tục và giảm sàn về 16.200 đồng/CP. 

Chưa dừng lại ở đó, ART bất ngờ tăng trần 7 phiên liên tục từ mức đáy tạm lên đỉnh mới 41.800 đồng/CP vào ngày 28/8/2017 sau đó lại đổ đèo liên tục. Đóng cửa phiên 8/9, cổ phiếu ART giao dịch ở mức 20.000 đồng/CP, tức mất hơn 52% thị giá so với mức đỉnh, khiến nhiều nhà đầu tư "cháy tài khoản". 

 Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 ngày gần đây khoảng 1,67 triệu cp/phiên.

>> Diễn biến bất thường cổ phiếu "họ FLC" và toan tính của ông Trịnh Văn Quyết

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.