Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Phó Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO), được bầu giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh.
Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ngày 22/7, tại cuộc họp thường thứ 55 của ASOCIO tổ chức trực tuyến, các nền kinh tế thành viên đã thống nhất thành lập Ủy ban Thành phố thông minh (Smart City Committee) nhằm mục đích thúc đẩy liên kết trao đổi thông tin, chia sẻ chính sách, dịch vụ, giải pháp hữu ích xây dựng Smart City giữa những thành phố của các nền kinh tế thành viên ASOCIO. 

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch ASOCIO, được bầu giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban.

Nhiệm vụ đầu tiên ông Bình và Ủy ban sẽ là hợp tác với Smart City Network (SCN) triển khai một số mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) do Ủy ban Kinh tế và xã hội giao bao gồm: Bảo đảm quyền tiếp cận nguồn năng lượng mới, bền vững, an toàn cho tất cả mọi người; Tạo lập các thành phố phát triển toàn điện, an toàn, và bền vững.

Trong 5 năm gần đây, ASOCIO và VINASA đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình để cổ vũ, thúc đẩy xây dựng, phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam và khu vực như: ASOCIO Smart City Summit, Giải thưởng ASOCIO Smart City…, bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh (Smart City Summit) được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2017. 

Năm 2020, VINASA đang lên kế hoạch tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 lần thứ nhất nhằm tôn vinh, cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của các thành phố, khu đô thị, khu công nghiệp, các giải pháp công nghệ giúp các thành phố trở nên thông minh hơn.

Được biết, ASOCIO là hiệp hội quốc tế lớn nhất về CNTT, thành lập 1984, với sự tham gia của đại diện CNTT của 22 nền kinh tế trong khu vực châu Á, châu Đại Dương, bao gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Công (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam… và năm hiệp hội thành viên quan sát viên là: Mỹ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Canada. ASOCIO đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp CNTT. VINASA đại diện Việt Nam tham gia ASOCIO từ năm 2003.

Có thể bạn quan tâm