Kết thúc phiên 16/7, chỉ số Dow Jones giảm 105,32 điểm (-0,20%) xuống 52.553,32 điểm, S&P 500 mất 38,63 điểm (-0,51%) còn 7.533,77 điểm và Nasdaq Composite trượt 387,28 điểm (-1,47%) thành 25.881,95 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, lĩnh vực công nghệ giảm 1,8%, trong đó chỉ số cổ phiếu bán dẫn lao dốc 4,3%, tạo áp lực lớn lên toàn thị trường.
Những biến động hàng ngày của nhóm cổ phiếu chip đang ngày càng chi phối xu hướng của các chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ, đặc biệt là Nasdaq - chỉ số tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ.
“Tỷ trọng của các cổ phiếu chip đang tăng rất mạnh. Cách đây ba hoặc bốn năm, nhóm này chỉ chiếm khoảng 8% chỉ số S&P 500 nhưng hiện nay đã vượt 20%. Nếu nhìn sang phần còn lại của thị trường thì mọi thứ vẫn diễn biến khá ổn”, ông Paul Nolte, cố vấn quản lý tài sản cấp cao kiêm chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest nhận định.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chip vẫn suy yếu ngay cả khi TSMC, doanh nghiệp được xem là thước đo nhu cầu của ngành bán dẫn, công bố lợi nhuận quý tăng 77%. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC trượt 2,3%.
Nhóm sản xuất chip nhớ là những mã giảm mạnh nhất, trong đó cổ phiếu SanDisk, Western Digital, Seagate Technology và Intel lần lượt hạ từ 5,8% đến 12,6%.
"Biến động quá mạnh như hiện nay thực sự khiến các nhà đầu tư cá nhân lo lắng khi chứng kiến giá trị danh mục đầu tư thay đổi lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều nhóm ngành ngoài công nghệ vẫn đang hoạt động tốt, vì vậy bức tranh thị trường hiện khá phân hóa”, ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder cho biết.
Đà giảm của Dow Jones được hạn chế phần nào nhờ cổ phiếu UnitedHealth Group tăng 1,2% sau khi doanh nghiệp vượt dự báo lợi nhuận của Phố Wall và nâng triển vọng kinh doanh năm 2026. Nhóm chăm sóc sức khỏe nhìn chung cộng 2,2%.
Trong khi đó, cổ phiếu United Airlines lùi 1,8% do giá dầu tăng mạnh làm ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận của hãng. Cổ phiếu GE Aerospace cũng rơi 4,1%, dù công ty đã nâng dự báo lợi nhuận năm 2026.
Các nhà phân tích hiện đặt kỳ vọng rất cao vào mùa báo cáo tài chính quý 2/2026. Theo dữ liệu mới nhất của LSEG, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được dự báo sẽ tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm công nghệ được kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 65,5%.
Về khía cạnh kinh tế, hàng loạt số liệu mới được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Doanh số bán lẻ cốt lõi tăng tích cực, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và hoạt động sản xuất tại khu vực Đông Bắc tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường nhà ở tiếp tục phát đi tín hiệu kém khả quan khi số lượng hợp đồng mua nhà chờ hoàn tất giảm mạnh hơn dự báo, trong khi tâm lý của các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cũng ảm đạm do chi phí vay cao và khả năng chi trả của người mua nhà ngày càng hạn chế.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,19 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,19 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU HẠ NHIỆT
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tạm thời chững lại trong phiên sau khi đã tăng hơn 11% kể từ đầu tuần. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,1%, còn 84,90 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 0,2%, xuống 79,44 USD/thùng. Đầu tuần này, cả hai loại dầu đều đã tăng vọt gần 10% lên mức cao nhất trong hơn một tháng khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.
Thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng khi quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích Iran, trong khi Tehran tuyên bố một cây cầu đã bị trúng đòn tấn công.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các công trình hạ tầng của Iran như cầu và nhà máy điện nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán. Làn sóng giao tranh mới bùng phát trong tháng này sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu chở dầu thương mại tại và xung quanh eo biển Hormuz, khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran ký kết hồi tháng 6 sụp đổ.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên, Iran vẫn đang duy trì liên lạc với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận vì nước này đang phải hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của quân đội Mỹ.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran lại cho biết nước này sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gọi tuyến hàng hải chiến lược này là lằn ranh đỏ bất khả xâm phạm và cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng của nước này tiếp tục bị tấn công.
Phía Washington tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với mọi tàu thuyền, ngoại trừ những tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải biển cho thấy lượng dầu thô và khí ngưng tụ đi qua tuyến hàng hải chiến lược này đã giảm đáng kể khi các chủ tàu lo ngại diễn biến xung đột.
Theo ông José Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, việc giá dầu WTI vẫn chưa vượt mốc 80 USD/thùng cho thấy giới giao dịch còn tin rằng Tổng thống Trump sẽ sớm có lập trường mềm mỏng hơn.
Ông nhận định việc Mỹ leo thang xung đột với Iran sẽ hợp lý hơn về mặt chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thay vì ngay trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, mục tiêu thúc đẩy cắt giảm lãi suất cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo giá năng lượng tăng cao, qua đó gây thêm áp lực lạm phát và buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ.
Các chuyên gia lưu ý, diễn biến lạm phát tại Mỹ hiện vẫn gắn chặt với biến động của giá dầu.