Kết thúc phiên 15/7, chỉ số Dow Jones tăng 150,91 điểm (+0,29%) lên 52.659,18 điểm, S&P 500 thêm 28,83 điểm (+0,38%) thành 7.572,42 điểm và Nasdaq Composite leo 162,22 điểm (+0,62%) đạt 26.269,23 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông là lĩnh vực tăng mạnh nhất, trong khi nhóm tiện ích ghi nhận mức giảm lớn nhất.
Cổ phiếu PayPal tăng vọt 17,2% sau khi Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Stripe cùng quỹ đầu tư tư nhân Advent International đã đưa ra đề nghị mua lại công ty với giá 60,50 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa của PayPal trong phiên trước đó.
Ngày công bố kết quả kinh doanh thứ hai của nhóm ngân hàng lớn tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực, góp phần tạo động lực cho mùa báo cáo lợi nhuận quý 2. BlackRock và Morgan Stanley đều công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu BlackRock tiến 6,6%, trong khi Morgan Stanley chốt phiên cộng 0,4%.
"Mọi thứ đều đang diễn ra rất tích cực với kết quả kinh doanh của các ngân hàng", ông Mike Dickson, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments nhận định.
Theo dữ liệu mới nhất từ LSEG, các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy lạm phát tiếp tục thấp hơn kỳ vọng trong tháng thứ hai liên tiếp. Dữ liệu này được công bố đúng thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bước sang ngày điều trần thứ hai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ. Kết hợp với báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Ba, số liệu PPI cho thấy lạm phát tại Mỹ đã có những tín hiệu cải thiện trong tháng trước, dù vẫn ở mức cao do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Điều này giúp giảm bớt áp lực buộc Fed phải sớm nâng lãi suất. "Tôi từng lo ngại rằng tuần này chúng ta sẽ chứng kiến CPI vượt 3,8%, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, lạm phát chỉ ở mức 3,5%", bà Lauren Cassidy, Giám đốc đầu tư của Founders 100 ETF cho biết.
"Theo đó, Fed sẽ có thêm cơ hội giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí cắt giảm lãi suất vào cuối năm, và đây là tin tích cực đối với thị trường”, bà nói thêm.
Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý rằng các số liệu lạm phát phản ánh bối cảnh của tháng trước, thời điểm thị trường còn kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Những kỳ vọng đó đã nhanh chóng suy giảm trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,27 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,40 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU NHÍCH NHẸ
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ trong phiên khi số liệu tồn kho dầu của Mỹ tích cực hơn dự kiến, đồng thời thị trường phần lớn không phản ứng quá mạnh mẽ trước làn sóng tấn công mới của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 22 cent, tương đương 0,26%, lên 84,95 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 26 cent, tương đương 0,33%, lên 79,60 USD/thùng.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 1,7 triệu thùng, thấp hơn mức giảm 2,6 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo. "Có cảm giác như thị trường đã từng chứng kiến kịch bản này trước đây", ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận xét khi đề cập đến căng thẳng tại Trung Đông. "Báo cáo của EIA cho thấy nguồn cung không còn sụt giảm mạnh mà đang dần ổn định”, ông nói.
EIA cũng cho biết tồn kho các sản phẩm chưng cất như dầu diesel và dầu sưởi tăng thêm 4,6 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo chỉ tăng khoảng 100.000 thùng.
Trước đó, Washington đã tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiến hành các cuộc không kích trong đêm, khiến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ đóng mọi tuyến xuất khẩu khác mang lại lợi ích cho Mỹ và các đồng minh.
Giá dầu đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong một tháng ở phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.
Đêm thứ Ba, quân đội Mỹ tiết lộ đã tiến hành các cuộc không kích kéo dài bảy giờ nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz và dọc bờ biển Iran. Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trong ngày thứ Tư đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan.
Quân đội Mỹ cũng xác nhận các cuộc không kích mới nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình của Iran. Theo Washington, kế hoạch này được thiết kế nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà Iran đã sử dụng để tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng Iran đang phát tín hiệu có thể sử dụng lực lượng Houthi tại Yemen để phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ dẫn vào Biển Đỏ, mở thêm một mặt trận mới đối đầu với Mỹ và đe dọa hai tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, việc Mỹ phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tiếp tục đẩy giá dầu đi lên. Ông cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran trong hai tuần gần đây dao động từ khoảng 1,5 đến 2 triệu thùng mỗi ngày.
Ngân hàng Goldman Sachs chỉ ra, sau biên bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran vào tháng 6, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh từng phục hồi lên hơn 80% mức trước chiến tranh. Nhưng trong tuần qua, con số này đã giảm xuống dưới 50%, tương đương khoảng 11 triệu thùng/ngày. Ngân hàng dự báo giá dầu Brent có thể vượt 110 USD/thùng trong quý 4 năm nay nếu quá trình phục hồi xuất khẩu dầu của khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị đình trệ.
Dù vậy, giới đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng khi định giá rủi ro địa chính trị vào giá dầu. “Thị trường đã học được cách phản ứng bình tĩnh hơn trước những thông tin lớn, bởi rất nhiều tuyên bố cuối cùng lại không thực sự trở thành hiện thực”, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận xét.