
Như xác nhận của đại diện Samsung tại triển lãm CES 2025 vừa qua, robot thông minh Ballie sẽ có mặt tại thị trường Hàn Quốc và Mỹ vào mùa hè này, với chương trình đăng ký (pre-order) đã mở trên trang web công ty. Tuy nhiên, hãng hiện vẫn chưa công khai mức giá bán lẻ cho sản phẩm này.
Lần đầu ra mắt năm 2020, sản phẩm đến nay đã trải qua nhiều quá trình nâng cấp và mới đây đã được tích hợp thêm máy chiếu, loa và micro. Tương tự như các thiết bị cá nhân như điện thoại và máy tính bảng, Ballie có thể điều khiển thiết bị gia dụng qua hệ sinh thái Samsung SmartThings.
Dù dễ bị so sánh với robot Astro của Amazon, Ballie lại sở hữu một lợi thế lớn, đó là tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Nhờ màn hợp tác với Google, Samsung đã trang bị cho Ballie công nghệ Gemini AI, giúp robot nhận diện và xử lý dữ liệu âm thanh, hình ảnh cũng như thông tin từ cảm biến môi trường.
Theo Samsung, Ballie thậm chí có thể đánh giá phong cách ăn mặc của người dùng và đưa ra gợi ý phối đồ. Ngoài ra, nếu bạn nói "Tôi thấy mệt", Ballie sẽ tư vấn cách thức cải thiện thể chất, điều chỉnh môi trường ngủ và theo dõi giấc ngủ dựa trên các thiết bị thông minh liên kết.

Hơn nữa, Ballie còn trang bị máy chiếu tích hợp, cho phép hiển thị video, nhắc nhở lịch hoặc thậm chí thực hiện các cuộc gọi video bằng cách chiếu lên tường hoặc các bề mặt phẳng gần đó. Điều này giúp Ballie không chỉ là một robot gia đình mà còn trở thành công cụ hữu ích cho hoạt động giải trí và cả công việc văn phòng.
Cũng tại sự kiện CES năm nay, một số nhà báo công nghệ đã có có hội trải nghiệm thực tế với Ballie. Cụ thể, nhà báo Chris Welch từ tờ The Verge tương tác với robot để nhận thông tin video gợi ý loại rượu phù hợp cho bữa tối thông qua màn hình chiếu. Một bước trình diễn khác cho thấy người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói và điều khiển Ballie bằng cách nhấn vào các nút ảo trên sàn nhà.

Trong lĩnh vực robot gia đình, nhiều “ông lớn” như Apple, Meta và Google cũng đang tích cực tham gia vào cuộc đua. Đối thủ chính của Samsung, LG, đã giới thiệu một sản phẩm tương tự vào năm ngoái.
Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị robot gia đình vẫn còn gặp khó khăn trong việc chinh phục người tiêu dùng.