SCIC bán đấu giá gần 53% vốn Cảng An Giang

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá trọn lô hơn 7,3 triệu cổ phần, tương đương gần 53% vốn Công ty Cảng An Giang (mã: CAG).
SCIC bán đấu giá gần 53% vốn Cảng An Giang

Với giá khởi điểm 99.000 đồng/cp, SCIC dự thu về khoảng 722,7 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức vào 14h30 ngày 30/10 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá.

Cảng An Giang tiền thân là Cảng Mỹ Thới An Giang, thành lập từ 1985. Đơn vị tiến hành cổ phần hóa vào năm 2011 với vốn điều lệ 138 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sở hữu gần 53% vốn. Đến năm 2015, vốn nhà nước tại Cảng An Giang được điều chuyển về cho SCIC. Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 12/2017. Hiện nay, cổ phiếu CAG đang được giao dịch ở mức giá 85.900 đồng/cp và gần như không có giao dịch.

Cảng An Giang kinh doanh trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho đường thủy, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh… Công ty có 2 cảng là Cảng Mỹ Thới và Cảng Bình Long, đều tại tỉnh An Giang.

Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2018 đi ngang với doanh thu khoảng 66-67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 3 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần công ty đạt 36,6 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng, tăng 54%.

Trong một diễn biến mới đây, SCIC vừa bán đấu giá thành công hơn 2,4 triệu cổ phần của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với mức giá khởi điểm là 28.100 đồng/vp.

Tại phiên đấu giá đã có 4 nhà đầu tư tham dự, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 9,9 triệu cổ phần (cao hơn gấp 4 lần so với số cổ phần đưa ra đấu giá). Giá đặt mua cao nhất là 31.000 đồng/ cổ phần và giá đặt mua thấp nhất là 28.200 đồng/cổ phần.

Kết quả đấu giá cho thấy, 100% số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 1 nhà đầu tư. SCIC thu về hơn 77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hồi giưã tháng 8, SCIC đã ra quyết định hủy bán đấu giá trọn lô 44,2 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam  (Vocarimex, mã: VOC), ứng với 36,3% vốn.

Nguyên nhân đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vẫn không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Chung kịch bản "hét giá cao và ế nặng", SCIC cũng đã phải huỷ bỏ phiên đấu giá cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Domesco, mã: DMC) do không đủ điều kiện tổ chức.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 30/8/2019, SCIC sẽ tổ chức phiên đấu giá trọn lô hơn 12 triệu cổ phần DMC, tương ứng 34,71% vốn điều lệ. Giá khởi điểm để đấu giá 119.600 đồng/cp.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá, do vậy cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Đáng chú ý, thời điểm đó cổ phiếu DMC đang trong đợt giảm mạnh và giao dịch tại mức 74.000 đồng/cp, thấp hơn khá nhiều so với mức giá mà SCIC đưa ra.

Xem thêm

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Để những nỗi đau bớt dài!

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Để những nỗi đau bớt dài!

Thị trường chứng khoán giống như một bản nhạc với một vài nốt thăng nhưng rất nhiều nốt trầm. Nhiều cá nhân đã từng giàu lên từ chứng khoán nhưng cũng không ít người thất bại phải rời bỏ thị trường bởi trót đầu tư vào cổ phiếu “rác”.

Có thể bạn quan tâm

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...

Ngành nào sẽ “vô địch” lợi nhuận quý 4/2025?

Ngành nào sẽ “vô địch” lợi nhuận quý 4/2025?

MBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường cả năm 2025 đạt khoảng 21%. Đà tăng trưởng lợi nhuận được dẫn dắt bởi động lực nội tại của kinh tế trong nước, mặt bằng lãi suất thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công duy trì tích cực...

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh, VN-Index mở ra cơ hội lấp gap

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh, VN-Index mở ra cơ hội lấp gap

Đà hồi phục nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong phiên tới, giúp chỉ số tăng điểm và có thể lấp khoảng trống giá hình thành trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư đóng các vị thế ngắn hạn khi giá vi phạm ngưỡng trailing stop hoặc có thể tận dụng các nhịp hồi phục trong phiên để bán chốt lời...