Sôi động sân chơi cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI

Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI năm 2024 được tổ chức trong bầu không khí sôi động, hào hứng, tràn đầy sức trẻ trong những ngày cuối thu...

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao cờ lưu niệm cho các đội tại Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ X, năm 2023.
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao cờ lưu niệm cho các đội tại Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ X, năm 2023.

Với tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết, Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI năm 2024 được đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên đón nhận trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Trải qua 10 mùa giải thành công, giải đấu đã tạo được sự uy tín, thương hiệu, thực sự trở thành một sân chơi thể thao bổ sinh cho các bạn trẻ.

Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI năm 2024 được tổ chức trong bầu không khí sôi động, hào hứng, tràn đầy sức trẻ trong những ngày cuối thu, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII; chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: “Giải là cơ hội để gắn kết những người trẻ nhiệt huyết, những gương mặt yêu thể thao. Đến với giải, các bạn không chỉ thi đấu đoạt giải mà còn có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, kỹ năng sống... Từ giải đấu, Báo Tuổi trẻ Thủ đô mong muốn phát hiện thêm những tài năng cho thể thao nước nhà; tiếp tục nhân rộng, phát triển những hành trình đẹp về sức trẻ, về sự đóng góp nhiệt huyết, sức sáng tạo, của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu, mạnh”.

Theo ban tổ chức, giải “Cầu Lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô” các mùa trước đã thu hút được nhiều vận động viên là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, học sinh THPT, giảng viên, giáo viên trên địa bàn Thủ đô tham gia. Bước vào mùa thứ XI, số vận động viên đăng ký ngày càng tăng.

z5896560248600-9ca71de830b63fc8ab4a8f1cae7b6966-194756-146-195012-873.jpg

Giải đấu đã thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên tham gia.

Chia sẻ về việc nhiều năm tham gia giải, vận động viên (VĐV) Nguyễn Hữu Thắng và một số VĐV đăng ký tham gia ở lứa từ 18 tuổi trở xuống cho biết, mỗi một mùa giải, ban tổ chức lại có những điểm mới, rất sôi động, ấn tượng nên các VĐV trẻ hào hứng đăng ký tham gia.

“Chúng em sẽ cố gắng hết sức mình để ghi dấu với nhiều thành tích ở mùa giải này. Để làm được điều đó, thời gian này tất cả VĐV đang cố gắng lên “dây cót” tập luyện và giữ cho mình sức khỏe thật tốt trước ngày thi đấu”, VĐV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Còn bạn Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên hào hứng: “Em biết Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô qua báo chí. Mấy năm trước, em cùng một số bạn trong lớp đều tham gia cổ vũ nhiệt tình cho tất cả VĐV tham gia giải đấu tại quận Long Biên. Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ có chung niềm đam mê với trái cầu lông”.

Sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã khẳng định sức hấp dẫn giải đấu.

Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024 gồm 2 đối tượng: Lễ khai mạc Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI, năm 2024 sẽ diễn ra sáng 6/10/2024 tại Nhà Thi đấu Cầu Giấy, số 35 phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 8/10/2024.

Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ XI, năm 2024 với hơn 1.200 vận động viên tham gia, sẽ diễn ra những màn tranh tài nảy lửa sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 6/10/2024 tại Nhà Thi đấu Cầu Giấy.

Xem thêm

Giải mã những lợi ích sức khoẻ của bộ môn thể thao Pickleball

Giải mã những lợi ích sức khoẻ của bộ môn thể thao Pickleball

Pickleball - bộ môn thể thao "hot" nhất hiện nay được giới trẻ yêu thích không chỉ bởi lối chơi đơn giản có tính giải trí cao mà nó còn đem lại nhiều lợi ích bất ngờ như cải thiện sức khoẻ tim mạch, tăng cường sự linh hoạt dẻo dai và giảm căng thẳng…

Có thể bạn quan tâm

Du khách Mỹ “than khổ” vì trót đến Việt Nam trước Đài Loan!

Du khách Mỹ “than khổ” vì trót đến Việt Nam trước Đài Loan!

Trong nhiều tuần ở Việt Nam, họ gần như không phải bận tâm đến chuyện tìm quán hay cân nhắc giá tiền. Chỉ cần bước ra đường là có thể dễ dàng bắt gặp hàng quán từ sáng sớm đến khuya với nhiều lựa chọn, từ phở, bánh mì, cơm tấm đến bún, mì hay các món ăn đường phố khác....

Du lịch trải nghiệm ở Phú Quốc: Sản phẩm đa dạng, nhưng thiếu “linh hồn” bản địa

Du lịch trải nghiệm ở Phú Quốc: Sản phẩm đa dạng, nhưng thiếu “linh hồn” bản địa

Phú Quốc sở hữu danh mục sản phẩm du lịch trải nghiệm phong phú bậc nhất cả nước, nhưng nhiều sản phẩm mới dừng ở mức trải nghiệm hoạt động chứ chưa thực sự trở thành trải nghiệm văn hóa. Nếu không tạo được bản sắc riêng, đảo Ngọc sẽ khó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong khu vực...

Đánh thức tiềm năng du lịch về nguồn

Đánh thức tiềm năng du lịch về nguồn

Từ những "địa chỉ đỏ" ghi dấu lịch sử đến các sản phẩm trải nghiệm mới, du lịch về nguồn đang từng bước khẳng định vị thế, đồng thời mở ra dư địa lớn để phát triển bền vững...

Dấu ấn Aria Boutique Hotel Hội An

Dấu ấn Aria Boutique Hotel Hội An

Giữa lòng Hội An, nơi từng mái ngói, con phố và ánh đèn lồng đều mang trong mình dấu vết của thời gian, Aria Boutique Hotel Hội An hiện diện như một khoảng lặng dịu dàng dành cho những du khách tìm kiếm nhiều hơn một chuyến đi, đón họ bằng một trải nghiệm thật gần gũi và chân thành...

“Nghiện Việt Nam” - Hội chứng mới của du khách quốc tế

“Nghiện Việt Nam” - Hội chứng mới của du khách quốc tế

Trên các nền tảng mạng xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều chia sẻ của người nước ngoài bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời Việt Nam. Thậm chí không ít người quyết định kéo dài thời gian lưu trú hoặc quay trở lại để sinh sống, làm việc...